AFC so sánh bàn thắng của Văn Tùng với huyền thoại Van Basten

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Siêu phẩm bắt volley một chạm tung lưới U23 Thái Lan ở phút 73 của Nguyễn Văn Tùng đã tạo nên một cơn sốt nhỏ trên mạng xã hội. 
AFC hết lời khen ngợi bàn thắng của Nguyễn Văn Tùng
AFC hết lời khen ngợi bàn thắng của Nguyễn Văn Tùng

U23 Việt Nam có trận hòa đáng tiếc 2-2 trước U23 Thái Lan ở trận mở màn chiến dịch VCK U23 châu Á 2022. Dù không giành được chiến thắng nhưng bàn thắng đẹp mắt của Nguyễn Văn Tùng đã tạo nên cơn sốt nhỏ trên mạng xã hội.

Vào sân từ ghế dự bị, Văn Tùng đã để lại ấn tượng với cú bắt vô lê một chạm tung lưới thủ môn Udom từ đường treo bóng chuẩn xác của Phan Tuấn Tài.

Sau trận đấu, trên Facebook, tài khoản AFC Asian Cup (thuộc Liên đoàn Bóng đá châu Á - AFC) đã đăng tải đoạn video khoảnh khắc Văn Tùng ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 vào lưới Thái Lan kèm dòng trạng thái: "Quả là một cú vô lê đẹp mắt! Nguyễn Văn Tùng đánh thức bản năng Marco Van Basten với cú sút tuyệt vời!".

Marco Van Basten là huyền thoại của bóng đá Hà Lan, khi cùng với đội tuyển này giành chức vô địch Euro 1988. Đặc biệt ở trận chung kết của giải đấu năm đó gặp Liên Xô, ông đã để lại một bàn thắng lưu danh sử sách.

Bàn thắng được AFC nhắc đến chính là pha volley của Van Basten trong trận chung kết EURO 1988 trước Liên Xô tại Munich. Ở đó huyền thoại của bóng đá Hà Lan cũng nhận 1 quả tạt từ biên trái và tung cú volley 1 chạm đưa bóng đi chéo góc, nằm gọn trong lưới, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội nhà.

Sau này Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) gọi tình huống đó là "một trong những bàn thắng biểu tượng trong lịch sử các kỳ Euro".

Bàn thắng của Văn Tùng bóng đi tầm thấp còn Van Basten bắt vô lê tầm cao. Tuy vậy, điểm tương đồng ở hai tình huống này là độ khó nên AFC đã ví Văn Tùng với Van Basten.

Dưới phần bình luận bài viết của AFC, Văn Tùng nhận được rất nhiều lời khen ngợi.

Phát biểu sau trận đấu, tiền đạo sinh năm 2001 chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất vui nhưng hơi tiếc vì kết quả của toàn đội không được như ý. Đây là trận đấu đầu tiên của giải và trận đấu đầu tiên bao giờ cũng rất khó khăn. Hôm nay, toàn đội đã cố gắng hết mình".