6 ngư dân bị nạn ở Hoàng Sa đã về đến Đà Nẵng

VietTimes - Sáng 1/4, 6 ngư dân trên tàu cá  ĐNa 90189TS đã được tàu SAR 412 Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Khu vực II- Đà Nẵng đưa về bờ an toàn.

Tàu SAR 412 liên tục xuyên biển cứu ngư dân bị nạn
Tàu SAR 412 liên tục xuyên biển cứu ngư dân bị nạn

Trước đó, tối ngày 29/3, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận thông tin của thuyền trưởng tàu ĐNa 90189TS (do ông Phạm Văn Xinh, trú Liên Chiểu, Đà Nẵng làm chủ), cùng 6 ngư dân đang thả trôi trên vùng biển phía Tây Nam quần đảo Hoàng Sa, cách Đà Nẵng 220 hải lý do bị hỏng máy.

Ngay lập tức, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã liên lạc với tàu bị nạn, động viên tinh thần. Đồng thời phát thông báo cứu nạn đến các phương tiện hoạt động quanh khu vực và phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan xử lý thông tin giúp đỡ tàu bị nạn.

Tuy nhiên, sau gần 1 ngày trôi dạt trên biển, tàu cá ĐNa 90189  không có khả năng khắc phục sự cố. Tại vùng biển tàu gặp nạn không có phương tiện nào hoạt động, trong khi điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, có thể nguy hiểm đến tính mạng các thuyền viên, Cục Hàng hải Việt Nam đã chỉ đạo Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam điều động tàu SAR 412  lên đường đi cứu nạn.

Sau nhiều giờ xuyên biển, đến 22h20 ngày 30/3, tàu SAR 412 đã tiếp cận được tàu cá ĐNa 90189TS, tiến hành chăm sóc sức khỏe ngư dân và lai kéo tàu về bờ.