5 năm, ngành kiểm sát Cà Mau làm oan 7 người

Trong đó, đã có 6 trường hợp oan sai được ngành kiểm sát Cà Mau xem xét giải quyết bồi thường theo Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước.
Đại diện Viện kiểm sát Cà Mau xin lỗi em Phạm Chí Nguyễn (sinh năm 1997, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh) vì truy tố oan tội hiếp dâm - Ảnh: Tấn Thái.
Đại diện Viện kiểm sát Cà Mau xin lỗi em Phạm Chí Nguyễn (sinh năm 1997, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh) vì truy tố oan tội hiếp dâm - Ảnh: Tấn Thái.

Ngày 11-3, phát biểu tổng kết công tác kiểm sát tại kỳ họp thứ 15, HĐND khóa VIII, ông Đàm Hoàng Vũ - Viện trưởng Viện KSND tỉnh Cà Mau cho biết giai đoạn 2011-2016, thực hiện Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong việc bồi thường cho người bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng gây ra, Viện KSND hai cấp đã thụ lý 7 đơn đề nghị bồi thường thiệt hại bị oan thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát. 

Viện KSND hai cấp đã giải quyết 6 trường hợp. Trong đó, đã công khai xin lỗi và bồi thường 3 trường hợp với số tiền là trên 122 triệu đồng.

Ông Vũ cũng cho biết giai đoạn 2011-2016, tội phạm tham nhũng đã khởi tố 36/60 bị can, các vụ án khởi tố tập trung nhiều là tội tham ô tài sản (25/43 bị can).

Theo ông Vũ, nhiều vụ tham nhũng liên quan đến đối tượng là cán bộ phụ trách lao động thương binh và xã hội thuộc UBND cấp xã. Thủ đoạn là chiếm đoạt tiền chi trả các đối tượng chính sách.

Tô Phương Trọng (xã Tân Thành, TP Cà Mau) - một trong những người bị Viện KSND Cà Mau truy tố oan tội hiếp dâm khi Trọng còn trẻ vị thành niên -Ảnh: Tấn Thái

Tô Phương Trọng (xã Tân Thành, TP Cà Mau) - một trong những người bị Viện KSND Cà Mau truy tố oan tội hiếp dâm khi Trọng còn trẻ vị thành niên -Ảnh: Tấn Thái

Theo Tuổi trẻ