3 thay đổi của U23 Thái Lan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Không phải tự dưng HLV Polking tuyên bố: "Mục tiêu của chúng tôi là giành HCV SEA Games. Vì vậy, U23 Thái Lan phải đánh bại mọi đối thủ, kể cả đó là Việt Nam, Philippines hay Indonesia”.
HLV Polking thay áo. Ảnh FAT.
HLV Polking thay áo. Ảnh FAT.

Mặc dù để thua ngược U23 Malaysia nhưng giới truyền thông Thái Lan vẫn chỉ coi đó là một tai nạn. Việc hội quân quá muộn khiến họ chưa thể ráp đội hình và chiếc thẻ đỏ đáng tiếc của Jonathan Khemdee đã tạo cho Malaysia có cú lội ngược dòng đáng khâm phục.

Thực tình, người hâm mộ Thái Lan vẫn cho rằng, chỉ cần thắng U23 Singapore là mọi việc lại tốt đẹp ngay lên. Bởi cục diện bảng đấu này, U23 Thái Lan vẫn tự quyết định được số phận của mình, thậm chí dẫn đầu bảng đấu.

U23 Thái Lan xuất phát với sơ đồ 4-2-3-1. Ảnh FAT

U23 Thái Lan xuất phát với sơ đồ 4-2-3-1. Ảnh FAT

Trong bối cảnh U23 Singapore không có cầu thủ nào trên 23 tuổi thì HLV Polking đã chỉ đạo 2 cầu thủ quá tuổi của U23 Thái Lan Worachit (số 10) và Weerathep (số 18) đá chính ở trung tâm hàng tiền vệ vờn cho đối thủ mệt nhoài. Bóng liên tục được chuyển sang 2 cánh để các cầu thủ trẻ của Thái Lan đua tốc độ phá sức đối thủ.

Ekanit Panya và Ben Davis đá quá quen lối đá phá sức, phá lối chơi của đối thủ mà các đội tuyển Thái Lan đang áp dụng. Weerathep với ưu thế thể hình, thể lực lại tận dụng các pha va chạm trên không để áp đảo các cầu thủ đàn em Singapore.

Sức mạnh khủng khiếp của U23 Thái Lan. Ảnh FAT

Sức mạnh khủng khiếp của U23 Thái Lan. Ảnh FAT

Điểm yếu nơi cánh trái của U23 Thái Lan đã được HLV Polking điều chỉnh bằng cách đảo tiền vệ Airfan Doloh sang trấn giữ. Sau trận thua 1-2 trước U23 Malaysia, Chủ tịch CLB Buriram United ông Newin Chidchob đã điện cho “Madam Pang” thông báo tiền vệ Airfan Doloh có thể đá hậu vệ trái. Một cú điện thoại mách nước quá lợi hại, đồng thời cho thấy khát khao tấm HCV của người Thái khá lớn.

Ông Mano Polking đã đăng quang ở AFF Cup 2020 bằng chiếc áo sơ mi đen. Người Thái cho rằng, chính việc mặc áo sơ mi trắng trận gặp Malaysia khiến họ xui xẻo. Lần này, HLV Mano Polking đã đổi màu áo nhưng rốt cuộc vẫn phải mặc thêm áo bib màu vàng để không trùng với màu áo trọng tài. Với chiến thắng 5-0, người Thái yêu cầu những trận còn lại, ông Mano Polking phải tiếp tục mặc áo đen.

Weerathep với ưu thế thể hình, thể lực lại tận dụng các pha va chạm trên không để áp đảo các cầu thủ đàn em Singapore. Ảnh FAT

Weerathep với ưu thế thể hình, thể lực lại tận dụng các pha va chạm trên không để áp đảo các cầu thủ đàn em Singapore. Ảnh FAT

HLV Nazri Nasir của U23 Singapore lý giải trận thua đậm của đội nhà là vì gặp vấn đề về thể lực, khi phải thi đấu với mật độ dày đặc ở SEA Games 31. Kinh nghiệm non, thể lực đuối thì việc thua đội bóng mạnh như Thái Lan 5 bàn là điều có thể lý giải được.