2030: Năm trí tuệ nhân tạo sẽ chiếm lĩnh thế giới

 Năm 2030, microchip cấy ghép vào người sử dụng rộng rãi hơn. Vào thời điểm đó, tuổi thọ con người tăng lên và loài người chiến thắng hầu hết các căn bệnh chết người vào năm 2035.
Ảnh minh họa (Internet)
Ảnh minh họa (Internet)

Bạn có biế t

2030 Là năm mà trí tuệ nhân tạo sẽ chiếm lĩnh thế giới. Theo ông Ray Kurweil, nhà tương lai học và điều hành của Google, vào năm 2024, tất cả ô tô trên thế giới sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo, trong khi đó công nghệ cấy ghép microchip vào con người sẽ sử dụng rộng rãi vào năm 2030.

Công nghệ sẽ giúp người ta sống lâu hơn, tuổi thọ sẽ tăng lên 20%. Vào thập kỷ 2030s, chúng ta sẽ kết nối tân vỏ não, một phần của não bộ giúp chúng ta suy nghĩ vào đám mây của máy tính, nhờ đó mà con người trở nên thông minh hơn. Theo nhà tương lai học, loài người sẽ chiến thắng các căn bệnh chết người vào năm 2035.

Vào năm 2050, người ta sẽ bảo vệ trái đất khỏi các thiên thạch nhờ xây dựng một rào chắn bảo vệ đặc biệt.