20 thói quen giúp bạn giàu có

Người giàu thường làm những gì khác với những người nghèo hơn? Một thống kê từ trang web RichHabitsInstitue.com đã đưa ra 20 điều sau đây.
20 thói quen giúp bạn giàu có

Những thống kê sau hoàn toàn mang tính khách quan và tính tham khảo cao. Nhưng nếu bạn muốn thay đổi mình để "đổi vận", biết đâu những thói quen nhỏ nhặt này lại mang lại hiệu quả cao vì không phải vô tình mà những người giàu có lại giống nhau ở những thói quen này.

1. 70% người giàu ăn ít hơn 300 calo thức ăn vặt mỗi ngày. Còn 97% người không khá giả lại ăn nhiều hơn 300 calo thức ăn vặt. 23% người giàu cờ bạc (vs.52%).

2. 80% người giàu tập trung vào việc hoàn thành một vài mục tiêu trong cuộc sống. (vs. 12%)

3. 76% người khá giả duy trì việc tập gym ít nhất 4 ngày trong tuần. (vs. 23%

4. 63% người giàu có có thói quen nghe audio book trong khi đi làm. (vs. 5%)

5. 81% người khá giả duy trì thực hiện danh sách những việc cần làm (to-do list) (vs. 19%)

6. 63% cha mẹ khá giả cho con họ đọc ít nhất 2 cuốn sách (không thuộc thể loại ảo tưởng) trong một tháng. (vs. 3%)

7. 70% cha mẹ có điều kiện sẽ khuyến khích con họ làm thiện nguyện 10 giờ hoặc hơn trong một tuần. (vs. 3%)

8. 80% người khá giả sẽ gọi điện thoại để chúc mừng sinh nhật bạn bè, người thân của mình. (vs.11%)

9. 67% người giàu có sẽ viết ra những mục tiêu của mình. (vs. 17%)

10. 88% những người khá giả dành ít nhất 30 phút trong ngày để đọc sách để lấy thêm kiến thức hay hỗ trợ công việc. (vs. 2%)