18h hôm nay, đường sắt Bắc - Nam sẽ thông tuyến trở lại

VietTimes -- Tối 16/10, ông Đỗ Quang Văn, Giám đốc Chi nhánh vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết, sau khi khắc phục sự cố gián đoạn hoạt động do mưa lũ, dự kiến 18h ngày mai (17/10), đường sắt Bắc – Nam sẽ thông tuyến trở lại.
Nhiều đoạn đường tại khu vực Quảng Bình bị xói mòn.
Nhiều đoạn đường tại khu vực Quảng Bình bị xói mòn.

Trong đó, tại ga Sài Gòn, các tàu xuất phát tối nay (16/10) như SE2, SE4 chạy thẳng đi Hà Nội. Từ ngày mai, các chuyến tàu chạy bình thường gồm SE8, SE6, TN2, SE2, SE4 (đi thẳng Hà Nội), SE22 đi Vinh. Các chuyến tàu đi Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết vẫn chạy bình thường như trước đây.

Tại ga Hà Nội, ngày mai (17/10), các tàu TN1, SE1, SE3 chạy thẳng đến Sài Gòn, tàu SE19 đi thẳng đến ga Đà Nẵng. Ngày 18/10, tàu SE7, SE5, TN1, SE1, SE3 đi thẳng đến ga Sài Gòn.

Tại ga Đà Nẵng, ngày 18/10 tàu SE20 đi thẳng đến ga Hà Nội.

Tới chiều 16/10, tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua Quảng Bình chưa thể lưu thông do bị lũ cuốn gây sạt lở mái ta luy, xói mòn nên cơ quan chức năng phải khắc phục sự cố.

Trước đó, do mưa lũ tối 15/10, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã phải có thông báo khẩn điều chỉnh hành trình của nhiều đoàn tàu từ Nam ra Bắc và ngược lại.

Cụ thể, trong ngày 15/10 các đoàn tàu khách xuất phát theo chiều Bắc - Nam chỉ chạy từ Hà Nội đến Vinh và ngược lại. Còn đối với các đoàn tàu xuất phát theo chiều Nam – Bắc, chỉ chạy từ ga Sài Gòn đến ga Đồng Hới và ngược lại.

Ngày 16/10, tất cả các đoàn tàu xuất phát từ ga Sài Gòn ra miền Bắc cũng sẽ chạy đến ga Đồng Hới là điểm cuối cùng. Đối với những hành khách mua vé tàu chiều Bắc – Nam đi quá ga Vinh và đi quá ga Đồng Hới (chiều Nam – Bắc), ngành đường sắt cho biết sẽ hoàn lại 100% tiền vé tại các quầy vé ở các nhà ga.