Ngày 18/6, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội tiếp tục xét hỏi 25 bị cáo kháng cáo trong vụ án Thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch FLC.
Trong phiên xét xử hôm nay, HĐXX tập trung hỏi các bị cáo không kháng cáo nhưng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.
Bị cáo Trịnh Tuân, cựu Giám đốc Công ty FLC Land (án sơ thẩm bị tuyên 3 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 18 tháng tù về tội Thao túng thị trường chứng khoán) cho biết gia đình đã khắc phục thêm 50 triệu đồng, hiện tại gia đình bị cáo Quyết đã khắc phục thừa toàn bộ hậu quả vụ án, tuy nhiên bị cáo xin nộp sung công quỹ.
Bị cáo Tuân cũng ý kiến, xin giảm nhẹ mức án tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với tội Thao túng thị trường chứng khoán thì xin chuyển từ hình thức phạt tù sang phạt tiền.
Tại phiên tòa, HĐXX công bố các tình tiết mới xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Lê Hải Trà, cựu Phó Tổng giám đốc thường trực, Thành viên Hội đồng niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM - HoSE.

HĐXX cho biết vào tháng 3/2025, trước thời điểm gia đình bị cáo Trịnh Văn Quyết nộp 1.400 tỷ đồng, bị cáo này đã nộp 100 triệu đồng khắc phục hậu quả vụ án.
HĐXX cũng công bố, ông Trà được cán bộ, nhân viên Hose và một số công ty tài chính, chứng khoán; nhiều cá nhân khác viết đơn xin tòa giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo đã tốt nghiệp thạc sĩ của Đại học Harvard... Trong gia đình, bị cáo có ông nội được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất; ông ngoại là cán bộ cách mạng tiền khởi nghĩa... Đến nay, tuy không kháng cáo nhưng bị cáo Trà có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.
HĐXX hỏi lại bị cáo Lê Hải Trà, về việc tốt nghiệp Đại học Harvard và có mặt tại phiên tòa sơ thẩm. Bị cáo Trà xác nhận thông tin trên.
HĐXX giải thích, theo quy định, thời hạn kháng cáo là 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm, và điều này đã được công bố công khai tại tòa.
HĐXX cũng nhấn mạnh, bị cáo bị truy tố theo khoản 3, Điều 356 với khung hình phạt từ 10 đến 15 năm tù, nhưng cấp sơ thẩm chỉ tuyên 5 năm tù là rất thấp. Hiện tại, bị cáo vẫn xin giảm nhẹ hình phạt và nếu có căn cứ, HĐXX sẽ xem xét.
Ông Lê Hải Trà bị cáo buộc là thành viên Hội đồng niêm yết của Hose, biết rõ các Báo cáo kiểm toán, Báo cáo tài chính của Công ty Faros chưa được kiểm toán chặt chẽ, còn nhiều nội dung lưu ý quá lớn, chưa đủ điều kiện để chấp thuận niêm yết trên sàn chứng khoán.
Tuy nhiên, ông Trà theo chỉ đạo của cấp trên là Trần Đắc Sinh, cựu Chủ tịch Hose, vẫn chấp thuận cho niêm yết cổ phiếu mã chứng khoán ROS khi chưa đủ điều kiện, gây thiệt hại cho các nhà đầu tư. Tại phiên tòa cấp sơ thẩm, ông Lê Hải Trà bị tuyên phạt 5 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Đối với bị cáo Trần Đắc Sinh, cựu Chủ tịch HĐQT Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (án sơ thẩm 6 năm 6 tháng tù), HĐXX phúc thẩm công bố, công đoàn Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM; cán bộ, nhân viên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM cùng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho ông Sinh.
Tại phiên toà, HĐXX cũng hỏi ý kiến các bị hại. Theo đó có 114/134 người có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho ông Quyết và bị cáo liên quan.

Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết xin chuyển án tù sang phạt tiền

Ông Trịnh Văn Quyết mắc nhiều bệnh, nguy cơ tử vong rất cao, vắng mặt ở toà lần 3
