Sáng 17/6, TAND Cấp cao tại Hà Nội lần thứ ba mở lại phiên phúc thẩm xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ của ông Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch Tập đoàn FLC trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Thao túng thị trường chứng khoán.
Khoảng 9h20 phút phiên tòa bắt đầu, chủ tọa thông báo ông Trịnh Văn Quyết không đến tòa và có đơn xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe.
Chủ tọa công bố công văn của Bệnh viện 198 trả lời trại tạm giam, cho biết ông Quyết đang trong tình trạng mệt nhiều, khó thở, huyết áp cao, phù 2 chi dưới, mắc nhiều bệnh và "nguy cơ tử vong rất cao".

Cũng theo thông báo của bệnh viện, ông Quyết bị suy giảm nhiều chức năng đang phải duy trì dùng kháng sinh, thuốc kháng lao cần theo dõi lâu dài tại bệnh viện.
Luật sư của ông Trịnh Văn Quyết cho biết bệnh viện đã có tiên lượng tình trạng sức khỏe của cựu chủ tịch FLC "nguy cơ tử vong rất cao" nghiêm trọng hơn so với công bố lần trước là "nguy cơ tử vong cao" nên đề nghị tòa xét xử vắng mặt.
Bên cạnh đó, các luật sư cho rằng, gia đình ông Quyết đã khắc phục toàn bộ hậu quả, các nội dung trong vụ án đều được bị cáo thừa nhận, do đó sự vắng mặt không ảnh hưởng đến phiên toà nên đề nghị toà xử vắng mặt.
Trước diễn biến trên, đại diện viện kiểm sát cho biết đây là lần thứ 3 mở phiên tòa phúc thẩm, hai lần trước hoãn cùng vì lý do sức khỏe của ông Quyết nên đề nghị tòa tiếp tục xét xử. Sau thời gian hội ý, HĐXX tuyên bố tiếp tục phiên toà.
Trước khi diễn ra phiên phúc thẩm, bị cáo Trịnh Văn Quyết đã được vợ nộp khắc phục 1.400 tỷ đồng về Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội.
Cộng với tổng 1.100 tỷ đồng đã nộp trước đó, ông Quyết đã nộp đủ 2.500 tỷ đồng (nhiều hơn 10 tỷ đồng so với nghĩa vụ mà tòa cấp sơ thẩm tuyên ông Quyết cùng hai em gái là Trịnh Thị Thúy Nga, cựu phó tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS và Trịnh Thị Minh Huế, cán bộ ban kế toán Tập đoàn FLC phải khắc phục).
Theo bản án sơ thẩm, năm 2014, ông Trịnh Văn Quyết chỉ đạo tăng khống vốn Công ty Faros từ 1,5 tỷ lên 4.300 tỷ đồng để niêm yết cổ phiếu ROS trên sàn chứng khoán. Đồng phạm, trong đó có em gái ông, đã dùng 190 tài khoản để thao túng thị trường bằng cách liên tục mua bán, đặt lệnh rồi hủy nhằm tạo cung cầu giả, đẩy giá cổ phiếu nhóm FLC.
Hành vi thao túng 5 mã chứng khoán khiến nhà đầu tư thiệt hại 723 tỷ đồng. Ngoài ra, việc nâng khống vốn điều lệ của FLC Faros từ 1.197 tỷ lên 4.300 tỷ đồng giúp ông Quyết chỉ đạo bán 430 triệu cổ phiếu ROS, chiếm đoạt 3.600 tỷ đồng từ nhà đầu tư.
Trong vụ án, nhóm lãnh đạo, cán bộ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, bị cáo buộc vì có quen biết Trịnh Văn Quyết nên tạo điều kiện cho cổ phiếu ROS lên sàn sai quy định.
Tòa sơ thẩm phạt tù ông Trịnh Văn Quyết và buộc phải bồi thường. Trong đó, ở hành vi lừa đảo bán cổ phiếu ROS, ông Quyết và em gái là bị cáo Trịnh Thị Minh Huế phải bồi thường thêm cho các bị hại cùng người liên quan số tiền hơn 1.521 tỷ đồng theo tỷ lệ, ông Quyết 90%, bà Huế 10%.
Trong hành vi thao túng thị trường chứng khoán, cấp sơ thẩm tuyên 3 anh em Trịnh Văn Quyết phải liên đới truy nộp sung công quỹ Nhà nước số tiền hưởng lợi bất chính là 683 tỷ đồng. Trong đó, ông Quyết phải nộp 500 tỷ đồng; Trịnh Thị Minh Huế nộp 100 tỷ đồng và Trịnh Thị Thúy Nga phải nộp hơn 83 tỷ đồng.

Khắc phục toàn bộ thiệt hại 2.500 tỷ đồng, ông Trịnh Văn Quyết có được xem xét giảm án?

Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết được vợ nộp khắc phục thêm 1.400 tỷ đồng
