Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết xin chuyển án tù sang phạt tiền

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch FLC, xin được áp dụng hình phạt tiền thay cho hình phạt tù đối với tội Thao túng thị trường chứng khoán.

Chiều 17/6, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội tiến hành xét hỏi 25 bị cáo kháng cáo trong vụ án Thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết, sau khi dành hơn 3h để công bố bản án sơ thẩm.

Do bị cáo Trịnh Văn Quyết có đơn xin xét xử vắng mặt nên chủ tọa phiên tòa công bố các nội dung liên quan bị cáo.

Theo nội dung đơn gửi tòa án, ông Trịnh Văn Quyết trình bày lý do vắng mặt là do tình trạng sức khỏe không đảm bảo, mắc nhiều bệnh nặng. Bị cáo cũng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình xuyên suốt quá trình xét xử sơ thẩm và phúc thẩm.

Anh 1.jpeg
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: M.H.

Đáng chú ý, về nội dung kháng cáo, ban đầu ông Trịnh Văn Quyết kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xem xét lại trách nhiệm bồi thường. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm lần này, do đã nộp khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án (2.500 tỷ đồng), bị cáo rút kháng cáo về trách nhiệm bồi thường.

Về phần hình phạt, ông Quyết tiếp tục kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt đối với tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và đề nghị được áp dụng hình phạt tiền đối với tội "Thao túng thị trường chứng khoán".

Trước đó, bản án sơ thẩm đã tuyên phạt ông Trịnh Văn Quyết 3 năm tù về tội "Thao túng thị trường chứng khoán" và 18 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tổng mức hình phạt sơ thẩm đối với ông Quyết là 21 năm tù.

Bào chữa cho ông Trịnh Văn Quyết, luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa cho hay tuy bị cáo Quyết không có mặt tại tòa, nhưng trước đó ông đã làm việc, ghi nhận yêu cầu cũng như mong muốn của thân chủ.

Do tại phiên tòa này có tình tiết mới là gia đình đã nộp đủ số tiền khắc phục hậu quả vụ án nên ông Quyết xin thay đổi nội dung kháng cáo, không còn xin giảm nhẹ số tiền phải khắc phục để rút ngắn quá trình xét xử cũng như thời gian bồi thường cho các bị hại.

Theo luật sư Nghĩa, ông Quyết xin HĐXX cho chuyển hình phạt tù sang phạt tiền đối với tội thao túng thị trường chứng khoán. Gia đình ông Quyết đã nộp một khoản tiền khắc phục hậu quả vượt quá số tiền bị cáo phải bồi thường theo bản án sơ thẩm. Nếu đề nghị chuyển hình phạt được chấp thuận, gia đình ông Quyết xin dùng chính số tiền thừa này để nộp phạt.

Đáp lại đề nghị trên, chủ tọa phiên tòa đã công bố thông tin đáng chú ý: Số tiền gia đình ông Trịnh Văn Quyết đã nộp vào cơ quan thi hành án nhiều hơn 20 tỷ đồng so với tổng số tiền mà bị cáo phải khắc phục theo bản án sơ thẩm. Chủ tọa cũng đưa ra giả thiết, nếu ông Quyết được HĐXX chấp thuận hình thức phạt tiền đối với tội danh thao túng, thì số tiền thừa này đã đủ để thực hiện nghĩa vụ nộp phạt.

Ngoài ra, bị cáo Trịnh Văn Quyết cũng được nhiều bị hại, cán bộ nhân viên Tập đoàn FLC, các tổ chức ở nhiều địa phương làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Tổng cộng hơn 5.000 đơn.

Tại phiên tòa, nhiều bị cáo xin thay đổi kháng cáo, xin được chuyển hình phạt từ phạt tù sang phạt tiền đối với tội thao túng thị trường chứng khoán.

Bị cáo Trịnh Thị Minh Huế, bị cáo Trịnh Thị Thúy Nga (hai em gái của bị cáo Quyết) đều xin giảm nhẹ hình phạt đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và xin áp dụng hình phạt tiền đối với tội thao túng thị trường chứng khoán. Đồng thời, do đã khắc phục hết hậu quả vụ án, hai bị cáo đều rút kháng cáo về việc xin xem xét lại trách nhiệm bồi thường.

Bị cáo Huế bị tạm giam từ tháng 4/2022 đến nay. Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Huế bị tuyên phạt 14 năm tù về 2 tội danh và phải khắc phục 252 tỷ đồng. Bị cáo Huế đã nộp 254 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Văn Mạnh (nhân viên Công ty FLC Land, án sơ thẩm 6 năm tù về các tội Thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản) thay đổi kháng cáo đối với tội Thao túng thị trường chứng khoán từ hình phạt tù sang phạt tiền.

Đối với tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Mạnh xin thay đổi kháng cáo từ giảm nhẹ hình phạt sang hưởng án treo.

Sau ý kiến xin thay đổi kháng cáo của bị cáo Mạnh, thẩm phán, chủ tọa Võ Hồng Sơn cho hay, mức phạt tiền của tội Thao túng thị trường chứng khoán là rất cao. Nếu xin phạt nộp tiền thì phải chứng minh có khoản tiền để nộp hay không. Sau đó chủ tọa công bố mức phạt tiền theo quy định của Nhà nước.

Theo đó, phạt tiền từ 500 triệu - 2 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm, ở khoản 1, tội "Thao túng thị trường chứng khoán"; còn khoản 2 phạt từ 2 - 4 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 2 - 7 năm.

Theo bản án sơ thẩm, năm 2014, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo tăng khống vốn Công ty Faros từ 1,5 tỷ lên 4.300 tỷ đồng, niêm yết cổ phiếu ROS trên sàn chứng khoán.

Nhóm đồng phạm, gồm em gái ông Quyết, đã dùng 190 tài khoản để thao túng thị trường, tạo cung cầu giả, khiến nhà đầu tư thiệt hại 723 tỷ đồng.

Việc nâng khống vốn điều lệ giúp ông Quyết bán 430 triệu cổ phiếu ROS, chiếm đoạt 3.600 tỷ đồng từ nhà đầu tư.

Một số lãnh đạo, cán bộ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM bị cáo buộc tạo điều kiện cho cổ phiếu ROS lên sàn sai quy định.

Tòa sơ thẩm tuyên phạt Trịnh Văn Quyết và buộc bồi thường: Lừa đảo bán cổ phiếu ROS: Ông Quyết và Trịnh Thị Minh Huế phải bồi thường 1.521 tỷ đồng (ông Quyết 90%, bà Huế 10%).

Thao túng thị trường chứng khoán: 3 anh em Trịnh Văn Quyết phải truy nộp 683 tỷ đồng sung công quỹ Nhà nước (Quyết 500 tỷ, Huế 100 tỷ, Nga 83 tỷ).