Xe thiết giáp BTR-22 mới nhất của Nga đang được thử nghiệm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Ngày 30/1, trang Russian Gazeta, dẫn nguồn tin kênh Telegram đưa tin, quân đội Nga đang thử nghiệm xe thiết giáp mới nhất BTR-22, phiên bản cầu nối giữa xe BTR-82A và "Boomerang".

Xe bọc thép BTR-22 trong quá trình thử nghiệm. Ảnh RG
Xe bọc thép BTR-22 trong quá trình thử nghiệm. Ảnh RG

Năm 2023, một trong những điểm nhấn quan trọng của Diễn đàn Kỹ thuật Quân sự Quốc tế "Quân đội-2023" là xe thiết giáp mới nhất của Nga, được nhiều nguồn gọi là BTR-22.

Trang Russian Gazeta, dẫn nguồn tin kênh Telegram Voyennyy Osvedomitel' "Người cung cấp thông tin quân sự", phương tiện này có một số tính năng kỹ chiến thuật tiên tiến và đang được thử nghiệm.

BTR-22 được phát triển bằng giải pháp sử dụng một số bộ phận và thành phần của BTR-82A, căn cứ trên kinh nghiệm vận hành xe thiết giáp ở Syria và trong Chiến dịch quân sự đặc biệt. Nhưng những bộ phận then chốt được phát triển mới. Nhờ đó, những tính năng kỹ chiến thuật được nâng cao hơn so với BTR-82A “thông thường”.

Đến nay, dự án BTR-22đã đi đến giai đoạn thử nghiệm nguyên mẫu trên thực địa và trong lực lượng vũ trang. Những cuộc thử nghiệm sẽ quyết định, quân đội có cần những phương tiện như vậy hay không. Đáp án tích cực sẽ cho phép tổ hợp công nghiệp-quân sự sản xuất hàng loạt.

btr2203-7779.jpg
btr2201-1589.jpg
btr2202-8718.jpg
Xe bọc thép BTR-22 trong triển lãm Diễn đàn Kỹ thuật Quân sự Quốc tế "Quân đội-2023". Ảnh RG

Điểm khác biệt chính của BTR-22 so với dòng BTR-60/70/80 và 82 nổi tiếng là cấu trúc cơ bản của thân xe được thay đổi, khoang động cơ đưa về phía trước và các cửa ra vào của binh sĩ ở đuôi xe tương tự như xe thiết giáp nền tảng Boomerang. BTR-22 có chiều dài 7.560 mm, chiều rộng 2.985 mm, chiều cao 3.020 mm. Khoảng sáng gầm xe 475 mm.

Xe bọc thép chở quân trong phiên bản giới thiệu tại triển lãm Diễn đàn Kỹ thuật Quân sự Quốc tế "Quân đội-2023" được trang bị pháo tự động 2A72 30 mm có tốc độ bắn 330 phát/phút và súng máy đồng trục PKTM 7,62 mm.

Kính ngắm quang học PNK được trang bị thêm kênh camera quang ảnh nhiệt, thiết bị đo xa laser và có thể được lắp đặt một mô-đun vũ khí điều khiển từ xa, được trang bị vũ khí bắn thẳng và tên lửa chống tăng có điều khiển ATGM.

Theo dự án phát triển được công bố, xe BTR-22 có thể được trang bị mô-đun chiến đấu Ballista. Xe thiết giáp sẽ trang bị pháo tự động 2A42 30 mm, súng máy PKT 7,62 mm và hệ thống tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM) Konkurs-M.

Thân xe được trang bị giáp cách nhau với hiệu suất tăng cường. Giáp mới có khả năng chống được đạn xuyên giáp B-32 cỡ nòng 12,7x108mm và các mảnh đạn pháo 155 mm.

Đáy xe được lắp giáp chữ V, tăng cường khả năng bảo vệ chống mìn. Kíp xe và binh lính được bảo vệ trước vụ nổ 2 kg thuốc nổ TNT dưới bánh xe hoặc gầm xe.

Xe được trang bị động cơ diesel có công suất 330 mã lực, hệ thống truyền lực phân phối mô-men xoắn tới tất cả các bánh xe. Khung gầm 4x4 có hệ thống treo thanh xoắn riêng với giảm xóc thủy lực từ xe BTR-82A.

Xe BTR-22 có khối lượng khoảng 20 tấn. Kíp xe 3 người và mang theo 10 lính bộ binh cơ giới.

BTR-22 sẽ trở thành mẫu xe chuyển tiếp sang một dòng xe thiết giáp bánh lốp tiên tiến hơn, được xây dựng trên nền tảng thiết giáp thống nhất hạng trung "Boomerang".

Xe có tốc độ tối đa trên đường cao tốc lên tới 100 km/h, cao hơn 20 km/h so với mẫu cơ sở và có khả năng bơi nước với tốc độ 10 – 12 km/h.

Theo Russian Gazeta