Vụ ngai vàng bảo vật bị phá hoại: Bảo vệ trung tâm bảo tồn di tích nói gì về việc du khách cởi trần?

Ông Trần Đình Thân, Trưởng phòng Bảo vệ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã có trả lời về việc đối tượng Hồ Văn Phương Tâm cởi trần, phá hoại ngai vua triều Nguyễn trong Điện Thái Hoà hôm 24/5.
Đối tượng Hồ Văn Phương Tâm cởi trần, phá hoại ngai vua triều Nguyễn trong Điện Thái Hoà hôm 24/5.

Không có dấu hiệu bất thường khi mua vé vào cổng

Video diễn biến vụ việc đối tượng Hồ Văn Phương Tâm phá hoại ngai vàng triều Nguyễn.

Ông Trần Đình Thân, Trưởng phòng Bảo vệ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, camera an ninh ghi lại, tại thời điểm vào điểm tham quan, đối tượng Hồ Văn Phương Tâm thực hiện việc mua vé vào cổng bình thường và không có biểu hiện bất thường.

"Tại thời điểm xảy ra vụ việc, 2 nhân viên bảo vệ là Đặng Quang Long và Đào Hoàng Vũ đều có mặt ở khu vực Điện Thái Hoà. Đối tượng này vào mua vé vào cổng vẫn bình thường, không có biểu hiện gì khác thường", ông Thân cho biết.

Cũng theo ông Thân, khi đối tượng Tâm vào bên trong Điện Thái Hòa, lực lượng bảo vệ phát hiện thấy có biểu hiện không bình thường nên mời Tâm ra sau hậu điện.

"Tuy nhiên, sau đó vài phút, đối tượng từ hậu điện theo cửa hông đi vào và bất ngờ nhảy vào trong hàng rào rồi leo lên ngai.

Sau khi ngồi lên ngai, đối tượng này bắt đầu múa may, phá hỏng hiện vật và cởi áo.

Anh em bảo vệ phản ứng không kịp nên huy động các lực lượng tới nhưng khi đó có một số khách nên anh em cũng thận trọng, không dám áp sát được vì tại khu vực còn rất nhiều hiện vật khác.

Nếu manh động, đối tượng có thể gây hại cho các hiện vật khác, nên lực lượng bảo vệ chủ động mời khách tham quan ra ngoài, đóng cửa, dẫn dụ đối tượng ra khỏi khu vực ngai và khống chế", ông Thân cho biết thêm.

Phó Thủ tướng yêu cầu báo cáo trước 1/6

Liên quan đến vụ việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đã có chỉ đạo khẩn, yêu cầu UBND thành phố Huế khẩn trương chỉ đạo thực hiện kiểm tra, đánh giá tình trạng kỹ thuật của bảo vật quốc gia "Ngai vua triều Nguyễn", đề xuất giải pháp bảo quản, phục hồi theo quy định của pháp luật; đồng thời tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm và xử lý trách nhiệm của cá nhân, tổ chức liên quan, không để xảy ra trường hợp tương tự; gửi báo cáo về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/6/2025.

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo tổng rà soát, đánh giá công tác trưng bày, bảo quản, bảo vệ và các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn các bảo vật quốc gia trên toàn quốc; kịp thời tăng cường biện pháp bảo đảm tuyệt đối an toàn các bảo vật quốc gia đã được công nhận và hiện vật, cổ vật có giá trị tại các di tích, danh lam thắng cảnh theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 15/6/2025.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu UBND TP Huế rà soát tổng thể, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ an ninh, an toàn Di tích Cố đô Huế và các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc Di tích Cố đô Huế cũng như công tác quản lý di tích trên địa bàn; chủ động xây dựng phương án phòng ngừa, phát hiện từ sớm và sẵn sàng ngăn chặn, xử lý các hành vi xâm hại, phá hoại. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, nhận thức về bảo vệ di sản văn hóa trong cộng đồng.

Như VietTimes đã đưa tin, vào trưa 24/5, Hồ Văn Phương Tâm (SN 1983, trú tại phường Hương Long, TP Huế) sau khi mua vé vào tham quan Đại nội Huế đã bất ngờ lẻn vào khu vực trưng bày trong Điện Thái Hòa, leo lên ngai vua triều Nguyễn và làm hư hỏng phần tựa tay của cổ vật.

Dù lực lượng bảo vệ đã phát hiện và khống chế kịp thời, sự việc vẫn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh khu di sản quốc gia đặc biệt và đặt ra yêu cầu siết chặt an ninh, quản lý hiện vật trưng bày.

Công an TP Huế đã tạm giữ hình sự đối tượng Tâm và tiếp tục làm rõ hành vi phá hoại di sản của người đàn ông trên, đồng thời phối hợp cùng Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế hoàn tất các thủ tục pháp lý và đánh giá thiệt hại.