
Sự việc chưa có tiền lệ
Chủ tịch UBND TP Huế Nguyễn Văn Phương vừa ký văn bản gửi Bộ VH-TT&DL đề xuất thành lập Hội đồng đánh giá chuyên môn đối với vụ việc ngai vua triều Nguyễn bị phá hoại vào ngày 24/5 vừa qua.
Theo UBND TP Huế, thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ, thành phố có trách nhiệm kiểm tra, đánh giá tình trạng kỹ thuật của bảo vật quốc gia "Ngai vua triều Nguyễn", từ đó đề xuất phương án bảo quản và phục hồi theo đúng quy định pháp luật về di sản văn hóa.
Tuy nhiên, do hiện nay chưa có quy định cụ thể về việc thành lập Hội đồng đánh giá và tu sửa bảo vật quốc gia, UBND TP Huế kiến nghị Bộ VH-TT&DL chủ trì thành lập, hoặc ủy quyền địa phương thành lập, đồng thời sớm ban hành hướng dẫn để đảm bảo quy trình thực hiện được thuận lợi, đúng quy định và đảm bảo tính khoa học.

Theo đề xuất của UBND TP Huế, thành phần Hội đồng sẽ gồm các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực di sản văn hóa, đại diện cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị bảo tồn di tích, các nghệ nhân tu sửa cổ vật và thành viên từ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.
Việc thành lập hội đồng nhằm đưa ra đánh giá khách quan, chính xác và khoa học nhất đối với hiện trạng hư hỏng, cũng như xác định giải pháp kỹ thuật tối ưu để phục hồi ngai vua – hiện đang được lưu giữ tại kho cổ vật sau sự cố.
Cần xử nghiêm hành vi phá hoại bảo vật quốc gia
Như VietTimes đưa tin, trưa 24/5, Hồ Văn Phương Tâm (sinh năm 1983, trú tại phường Hương Long, TP Huế) sau khi mua vé tham quan Đại nội Huế, đã lẻn vào khu vực trưng bày ngai vua tại Điện Thái Hòa, leo lên cổ vật và làm gãy phần tựa tay bên trái phía trước ngai.
Ngày này sau đó bị khống chế và bàn giao cho Công an phường Đông Ba. Tại thời điểm bị giữ, Tâm có dấu hiệu loạn thần và nói nhảm.
Sự việc gây bức xúc trong dư luận, bởi đây là bảo vật quốc gia, mang giá trị lịch sử – văn hóa đặc biệt của triều đại phong kiến cuối cùng ở Việt Nam.
Liên quan sự việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đã yêu cầu UBND TP Huế khẩn trương kiểm tra, đánh giá và báo cáo kết quả về Bộ VH-TT&DL trước ngày 1/6, đồng thời kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tổ chức có liên quan, không để tái diễn vụ việc tương tự.

Trong khi chờ đánh giá kỹ thuật, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã đưa bản phục chế ngai vua ra trưng bày tại Điện Thái Hòa phục vụ du khách, đồng thời siết chặt công tác bảo vệ, giám sát hiện vật tại các khu trưng bày quan trọng.
Vụ việc bảo vật quốc gia - ngai vua triều Nguyễn bị phá hoại là lời cảnh báo về công tác bảo vệ di sản và bảo vật quốc gia. Dư luận, giới chuyên gia và công chúng đều đồng tình với việc cần có những biện pháp kỹ thuật – nghiệp vụ chuyên sâu, kết hợp ứng dụng thiết bị giám sát hiện đại và quy trình vận hành chặt chẽ nhằm bảo vệ tuyệt đối các hiện vật có giá trị đặc biệt.

Vụ ngai vàng bảo vật bị phá hoại: Bảo vệ trung tâm bảo tồn di tích nói gì về việc du khách cởi trần?

Bộ VH-TT&DL yêu cầu báo cáo vụ phá hoại ngai vua triều Nguyễn tại Đại nội Huế
