Đà Nẵng ghi nhận 12 ca COVID-19 trong 12 ngày

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo báo cáo của Sở Y tế, từ đầu năm đến ngày 22/5, hệ thống giám sát bệnh tuyền nhiễm thành phố Đà Nẵng ghi nhận 13 trường hợp dương tính COVID-19 tại cơ sở y tế trên địa bàn. Trong đó, từ ngày 10/5 đến nay ghi nhận 12 người mắc.

Sở Y tế Đà Nẵng khuyến cáo người dân không nên hoang mang, lo lắng quá mức và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch COVID-19 như đeo khẩu trang ở nơi công cộng, hạn chế tụ tập đông người nếu không cần thiết.
Sở Y tế Đà Nẵng khuyến cáo người dân không nên hoang mang, lo lắng quá mức và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch COVID-19 như đeo khẩu trang ở nơi công cộng, hạn chế tụ tập đông người nếu không cần thiết.

Kiểm soát nhiễm khuẩn

Trước tình hình này, Sở Y tế Đà Nẵng đã tham mưu UBND TP, chỉ đạo và xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng) có văn bản tham mưu cho Sở Y tế đề nghị UBND các quận, huyện và các sở, ban ngành liên quan chủ động tăng cường biện pháp phòng, chống dịch.

vt_san bay 1.png
Ngành y tế Đà Nẵng khuyến cáo người dân sử dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 ở nơi công cộng.

Bà Trần Thanh Thủy, Giám đốc Sở Y tế cho biết Sở đã chỉ đạo hệ thống y tế dự phòng, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thành cường truyền thông, giám sát tại cửa khẩu, cơ sở y tế, cộng đồng; hướng dẫn cộng đồng, chính quyền và các lực lượng địa phương, các cơ sở giáo dục, cơ sở lưu trú, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, Sở Y tế đã chỉ đạo cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tăng cường thực hiện các biện pháp sàng lọc, phân luồng, chuẩn bị sẵn sàng khu vực tiếp nhận điều trị, bố trí đầy đủ nhân lực, thuốc, vật tư, trang thiết bị, nhất là khu vực hồi sức tích cực để thu dung, điều trị các trường hợp nguy cơ cao, người có nhiều bệnh kèm, bệnh nền; hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị thực hiện hiệu quả công tác hội chẩn, chuyển viện theo phân tuyến, phân tầng, thực hiện tốt công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng tránh lây nhiễm tại đơn vị.

Theo dõi chặt và không chủ quan

"Dịch COVID-19 đã được Bộ Y tế chuyển đổi thành bệnh truyền nhiễm nhóm B từ tháng 10/2023, các biến thể của COVID-19 tại các nước trên thế giới và trong khu vực đang được Bộ Y tế giám sát chặt chẽ. Sở Y tế đang tăng cường công tác phòng chống dịch nên người dân không nên hoang mang, lo lắng quá mức. Tuy nhiên, người dân cũng không nên chủ quan, lơ là và cần thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang ở nơi công cộng và trên phương tiện giao thông, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, hạn chế tụ tập đông người nếu không cần thiết", Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết.

Trước tình hình diễn biến dịch COVID-19 tại một số quốc gia lân cận, Bộ Y tế đã phát đi khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa, theo dõi sức khỏe sát sao và đến ngay các cơ sở y tế khi có các dấu hiệu nghi ngờ như sốt, ho, khó thở.

vt_da nang trung dung khu ky tuc xa phia tay lam benh vien da chien dieu tri covid 19 2.jpg
Đà Nẵng sẵn sàng trang thiết bị, máy móc, vật tư y tế sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời với dịch COVD-19.

Với những người đi hoặc trở về từ các quốc gia có số ca mắc cao cần tự giác theo dõi sức khỏe và thực hiện các biện pháp cách ly phù hợp, nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.

Ngành y tế cũng lưu ý nhóm người cao tuổi, có bệnh nền chưa được điều trị ổn định cần được bảo vệ và chú ý hơn trong phòng chống dịch. Đồng thời, việc củng cố các đội cơ động chống dịch, trang thiết bị, máy móc, vật tư y tế cũng được thành phố chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời.

Ngành y tế Đà Nẵng khuyến cáo người dân đeo khẩu trang nơi công cộng, trên phương tiện giao thông công cộng, tại cơ sở y tế; rửa tay thường xuyên bằng nước sạch, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; hạn chế tụ tập nơi đông người nếu không cần thiết; Tăng cường vận động, rèn luyện thể lực, dinh dưỡng hợp lý; theo dõi sức khỏe và đến ngay cơ sở y tế khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở...

Người dân đến và về từ các nước có số ca mắc COVID-19 cao cần chủ động theo dõi tình trạng sức khỏe để phòng, chống cho bản thân, gia đình và người tiếp xúc gần; chủ động theo dõi tình hình dịch COVID-19, các khuyến cáo của các cơ quan chuyên môn Trung ương, địa phương, Bộ Y tế, Sở Y tế tại các kênh thông tin chính thống để chủ động thực hiện các biện pháp nâng cao, bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và những người xung quanh tại nơi làm việc, nơi lưu trú và cộng đồng.