Yêu cầu kiểm tra toàn diện, làm rõ trách nhiệm
Vụ việc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vẫn tiến hành dịch vụ kỹ thuật tán sỏi dù thiết bị chính – máy Laser tán sỏi – đã ngừng hoạt động từ cuối năm 2023 đang được phản ánh trên truyền thông, gây bức xúc dư luận, khi điều này có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ người bệnh.
Vụ việc này được Bộ Y tế đánh giá là có tính chất nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe người bệnh và làm giảm niềm tin của người dân với ngành y tế, nhưng chưa được báo cáo về Bộ Y tế. Vì thế, chiều nay, 18/9, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã ký công văn hỏa tốc gửi Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, đề nghị chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương vào cuộc.
Bộ Y tế đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk kiểm tra, xác minh phản ánh của báo chí; rà soát toàn bộ quy trình mua sắm, quản lý, sử dụng thiết bị y tế, cũng như quy trình chuyên môn kỹ thuật liên quan đến tán sỏi tại bệnh viện này.
Đồng thời, cần kiểm tra điều kiện hoạt động khám chữa bệnh, việc cung ứng thuốc, thiết bị, công tác thanh toán chi phí bảo hiểm y tế và trách nhiệm báo cáo chuyên môn.
Bộ Y tế cũng nhấn mạnh việc phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân nếu có sai phạm và phối hợp đầy đủ với cơ quan chức năng trong quá trình điều tra.
Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk được giao rà soát quá trình ký hợp đồng, giám định, thanh toán và quyết toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên từ năm 2023 đến nay. Nếu phát hiện khoản chi nào không đúng quy định, phải xem xét thu hồi và xử lý trách nhiệm cá nhân, tập thể có liên quan.
Mở rộng kiểm tra toàn tỉnh, công khai kết quả
Không chỉ dừng ở một bệnh viện, Bộ Y tế còn đề nghị tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo rà soát toàn diện tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn, đặc biệt là việc mua sắm, quản lý, sử dụng thiết bị y tế, thuốc và các kỹ thuật có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn người bệnh. Các sai phạm (nếu có) phải được xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.
Kết quả kiểm tra, xử lý phải được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và báo cáo nhanh về Bộ Y tế trước 13h ngày 19/9/2025.
Việc Thứ trưởng Bộ Y tế trực tiếp vào cuộc chỉ đạo vụ việc cho thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, đồng thời, khẳng định sự quyết liệt của Bộ Y tế trong việc chấn chỉnh, tăng cường giám sát nhằm bảo đảm điều kiện hoạt động của các cơ sở y tế, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh an toàn cho người dân.
Bộ Y tế cũng đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk khẩn trương triển khai chỉ đạo, coi đây là nhiệm vụ cấp bách để giữ vững niềm tin của nhân dân đối với hệ thống y tế công lập.
Sở Y tế Đắk Lắk đã chuyển hồ sơ sang Công an tỉnh
Theo phản ánh, máy Laser tán sỏi của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã hỏng từ tháng 11/2023, nhưng trong năm 2024 bệnh viện vẫn ghi nhận gần 480 ca tán sỏi bằng laser. Trong đó có 255 bệnh nhân thực tế không được dùng máy laser nhưng hồ sơ, thanh toán bảo hiểm y tế vẫn ghi là đã thực hiện.
Vụ việc được đoàn công tác của Sở phát hiện khi kiểm tra thường quy Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vào tháng 7.
Vụ việc cho thấy dấu hiệu kê khai dịch vụ không đúng thực tế, có khả năng trục lợi bảo hiểm và gây ảnh hưởng đến quyền lợi, an toàn người bệnh.
Vụ việc đã được Sở Y tế tỉnh Đăk Lăk chuyển sang cơ quan công an để điều tra làm rõ có hay không trục lợi bảo hiểm và cán bộ bệnh viện "có thông đồng với bên ngoài để bán dây dẫn phục vụ phẫu thuật".