VMG Media báo lãi kỷ lục nhờ hoàn nhập dự phòng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Khoản hoàn nhập dự phòng 720 tỉ đồng giúp VMG Media báo lãi hơn 750 tỉ đồng quý 4/2022, đồng thời xóa lỗ lũy kế.

CTCP Truyền thông VMG (VMG Media – Mã CK: ABC) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4/2022 với lợi nhuận sau thuế lên tới 750,2 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước báo lỗ hơn 600 tỉ đồng.

Lũy kế cả năm 2022, lợi nhuận sau thuế của VMG Media đạt 777,4 tỉ đồng. Kết quả này giúp VMG Media xóa lỗ lũy kế, vốn chủ sở hữu đảo chiều từ âm 227 tỉ đồng hồi đầu năm thành dương 550,3 tỉ đồng tại thời điểm 31/12/2022.

Thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy, khoản lãi sau thuế đột biến trong quý cuối năm 2022 của VMG Media chủ yếu đến từ việc hoàn nhập chi phí dự phòng 720,7 tỉ đồng đã được trích lập trước đó sau khi công ty này thua kiện trong vụ kiện liên quan đến CTCP Thanh toán điện tử VNPT (VNPT Epay) ở Tòa án Singapore (viết tắt: SIAC).

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 17/1/2023, VMG Media đã được hội đồng xét xử Tòa án cấp cao tại Hà Nội tuyên bố không công nhậnkhông cho thi hành phán quyết của SIAC.

“Theo đó, công ty đã hoàn nhập lại toàn bộ khoản dự phòng phải trả đã trích lập theo phán quyết số 110/2021 ngày 21/10/2021 của SIAC”, VMG Media thông tin.

Vụ kiện liên quan đến VNPT Epay bắt nguồn từ trung tuần tháng 5/2017 khi VMG Media chuyển nhượng toàn bộ 62,25% cổ phần tại công ty này cho hai nhà đầu tư Hàn Quốc là Global Payment Server (GPS) và UTC Investment (UTC).

Tuy nhiên, sau thương vụ trên, GPS và UTC cho rằng VMG Media đã phản ánh không trung thực và chính xác về tình hình tài chính của VNPT Epay khi đưa ra doanh thu 5.351,5 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBITDA) là 26,7 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, căn cứ theo kết luận tại bản án 55/2018/HS-ST của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ, GPS và UTC cho rằng hoạt động của VNPT Epay bao gồm cả những hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam, điều này dẫn đến việc nhà đầu tư đưa ra quyết định không chính xác trong việc mua cổ phần. Do đó, GPS và UTC đã tiến hành khởi kiện, đòi VMG Media bồi thường 755,8 tỉ đồng.

Trở lại với VMG Media, sau khi thắng kiện và hoàn nhập chi phí dự phòng, công ty này vẫn còn ghi nhận khoản dự phòng phải trả 100,9 tỉ đồng tại thời điểm 31/12/2022 liên quan đến các nghĩa vụ thuế theo yêu cầu đền bù của GPS và UTC, và phát sinh phạt sau thanh tra thuế tại VNPT Epay.

Tính đến cuối năm 2022, cả GPS và UTC đều không còn là cổ đông của VMG Media. Trong khi đó, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) vẫn nắm giữ 5,77 triệu cổ phần, tương đương 28,3% vốn điều lệ công ty này.

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của VMG Media đạt 752 tỉ đồng, giảm 18,6% so với đầu năm. Trong đó, lượng tiền và tương đương tiền, cùng các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (bao gồm tiền gửi ngân hàng và đầu tư trái phiếu) là 421,6 tỉ đồng, chiếm 56% tổng tài sản./.