Việt Nam là nước AEON đầu tư lớn nhất: Đã rót 1,2 tỉ USD, còn muốn rót mạnh nữa, làm 20 TTTM

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Thông tin này được ông Akio Yoshida, Chủ tịch điều hành Tập đoàn AEON cho biết trong cuộc gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hiroshima (Nhật Bản), diễn ra vào sáng nay (20/5).

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Akio Yoshida, Chủ tịch điều hành Tập đoàn AEON (Ảnh: VGP)
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Akio Yoshida, Chủ tịch điều hành Tập đoàn AEON (Ảnh: VGP)

Cụ thể, theo lãnh đạo AEON, Việt Nam là nước tập đoàn này đầu tư lớn nhất trên thế giới tính đến bây giờ, với hơn 1,18 tỉ USD.

AEON đã mở 6 trung tâm thương mại tại các tỉnh, thành phố lớn của Việt Nam như Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Thừa Thiên Huế….

Đáng chú ý, theo Chủ tịch điều hành AEON, thời gian tới, tập đoàn sẽ phát triển khoảng 20 trung tâm thương mại tại Việt Nam, tập trung kinh doanh siêu thị, và vui chơi giải trí.

Bên cạnh đó, AEON cũng mở rộng nhập khẩu hàng Việt Nam để phân phối tại hơn 20.000 trung tâm thương mại tại Nhật Bản. AEON cũng sẽ dành các suất học bổng hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực.

Tại buổi tiếp lãnh đạo AEON, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao những đóng góp tích cực, hiệu quả của AEON trong phát triển lĩnh vực bán lẻ và xuất khẩu tại Việt Nam.

Thủ tướng chỉ ra 5 yếu tố nền tảng quan trọng mà AEON và các nhà đầu tư khác có thể mở rộng đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam đó là: Việt Nam xác định tiêu dùng là một động lực tăng trưởng; có thị trường hơn 100 triệu dân, dân số trẻ và số người trung lưu trở lên ngày càng tăng mạnh, phấn đấu đến năm 2030 trở thành nước có thu nhập trung bình cao; quan hệ Việt Nam-Nhật Bản càng ngày càng phát triển tốt đẹp; hàng hóa của Nhật Bản được người dân Việt Nam ưa dùng; hàng hóa Việt Nam phong phú, với các thế mạnh về lương thực, thực phẩm, dệt may, da giày… và đang được xanh hóa, phù hợp với xu thế tiêu dùng chung của thế giới.

Như VietTimes từng đưa tin, tháng 2/2023, UBND Thành phố Hà Nội đã có quyết định phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết bãi đỗ xe, trung tâm thương mại Aeon Mall Hoàng Mai Giáp Bát (tại phường Đại Kim và phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai).

Dự án Aeon Mall Hoàng Mai có tổng vốn đầu tư dự kiến 280,7 triệu USD. Đây là trung tâm thương mại thứ 3 của Aeon tại Hà Nội, sau Aeon Mall Long Biên và Aeon Mall Hà Đông.

Trước đó, ngày 1/2/2023, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng ban hành kế hoạch tổ chức lễ khởi công dự án Aeon Mall Huế với tổng mức đầu tư tối thiểu 3.916 tỉ đồng (170 triệu USD), quy mô khoảng 8,6ha. Dự án dự kiến khởi công ngày 11/2.

Aeon bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 2009 dưới hình thức văn phòng đại diện. Đến tháng 10/2011, Aeon Mall Việt Nam chính thức được thành lập, chuyên đầu tư xây dựng, tổ chức, quản lý và kinh doanh các mô hình trung tâm thương mại, trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị hiện đại.

Công ty hiện đang điều hành 6 trung tâm thương mại tại Tân Phú (TP HCM), Bình Dương, Long Biên (Hà Nội), Bình Tân (TP HCM), Hà Đông (Hà Nội) và Hải Phòng (Hải Phòng). Mục tiêu đến năm 2025, tập đoàn sẽ phát triển và mở 20 trung tâm Aeon Mall tại Việt Nam./.