Ứng dụng của Google cho phép cha mẹ tắt điện thoại của con từ xa

Ứng dụng của Google cho phép cha mẹ tắt điện thoại của con từ xa

Phụ huynh chỉ cần cài đặt một tài khoản Google trên điện thoại của con và tải về ứng dụng Family App trên thiết bị của mình. Đồng thời, phụ huynh cần thanh toán bằng thẻ tín dụng 1 bảng Anh để xác nhận nhân dạng. Sau đó, phụ huynh sẽ có quyền truy cập vào báo cáo hàng tuần hoặc hàng tháng về những ứng dụng con mình đang sử dụng, kèm theo chức năng định vị (tùy chọn).

Google đã kích hoạt ứng dụng tại Anh. Ảnh: Getty
Google đã kích hoạt ứng dụng tại Anh. Ảnh: Getty

Mục tiêu của Google là giúp kiểm soát trẻ em dưới 13 tuổi. Tuy nhiên, trẻ dưới 18 tuổi cũng có thể sử dụng nếu muốn.

Theo Saurabh Sharma, người đứng đầu Family Link, giải thích, ứng dụng này ra đời nhằm giải quyết những phản hồi từ các bậc cha mẹ trên khắp thế giới.

Nếu máy của con không được kết nối internet, ứng dụng sẽ không hoạt động. Tuy nhiên cha mẹ có thể khóa điện thoại của con từ xa bằng tính năng hẹn giờ, kể cả khi con offline.

Cha mẹ có thể hẹn giờ để khóa điện thoại của con. Ảnh: Google
Cha mẹ có thể hẹn giờ để khóa điện thoại của con. Ảnh: Google

Nước Anh bắt đầu khởi động ứng dụng này khi nhận được cảnh báo của một chuyên gia sức khỏe trẻ em rằng phụ huynh và giáo viên nên tận dụng sức mạnh của internet, đồng thời bảo vệ trẻ khỏi các mối nguy cơ từ nó.

Ứng dụng được cho là để “nối gót” ứng dụng Messenger Kids của Facebook. Nhiều người cho rằng, với tình trạng trẻ em lên mạng thường xuyên như ngày nay, đây là một cách hiệu quả để bảo vệ trẻ em.

Theo Khoahocphattrien

http://khoahocphattrien.vn/the-gioi-so/ung-dung-cua-google-cho-phep-cha-me-tat-dien-thoai-cua-con-tu-xa/20180228035239734p859c927.htm