Ukraine tuyên bố gây ra vụ nổ "như động đất" tại kho vũ khí Nga bằng đòn tấn công UAV

Các blogger chiến tranh và một số phương tiện truyền thông đưa tin, một cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào Nga đã gây ra một vụ nổ ngang với động đất tại một kho vũ khí lớn ở vùng Tver hôm 18/9.
Ngọn lửa bốc lên trong một vụ nổ ở Toropets, vùng Tver, Nga trong bức ảnh chụp màn hình một video trên mạng xã hội phát vào ngày 18/9 (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, video và hình ảnh chưa được xác minh trên mạng xã hội cho thấy một quả cầu lửa khổng lồ nổ tung trên bầu trời đêm và nhiều vụ nổ khác trên một hồ nước ở khu vực cách Moscow khoảng 380 km về phía tây.

Các vệ tinh của NASA đã thu được những nguồn nhiệt cực mạnh phát ra từ một khu vực rộng khoảng 14 km2 tại địa điểm này vào rạng sáng 18/9 và các trạm giám sát động đất ghi nhận những gì mà cảm biến cho là một trận động đất cỡ nhỏ trong khu vực.

“Kẻ thù đã tấn công một kho đạn ở khu vực Toropets”, Yury Podolyaka, một blogger quân sự thân Nga, cho biết. "Mọi thứ có thể cháy ở đó đều đang cháy (và phát nổ)".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, phát biểu trong bài phát biểu qua video hàng đêm, đã ca ngợi kết quả của cuộc tấn công mà không đề cập cụ thể đến mục tiêu.

“Một kết quả rất quan trọng đã đạt được đêm qua trên lãnh thổ Nga và những hành động như vậy làm suy yếu kẻ thù”, ông Zelensky nói. "Tôi cảm ơn tất cả những người có liên quan. Độ chính xác như vậy thực sự truyền cảm hứng".

Ông cảm ơn cơ quan an ninh SBU, cơ quan tình báo HUR và Lực lượng đặc nhiệm.

Một nguồn tin trong cơ quan an ninh nhà nước SBU của Ukraine trước đó nói với Reuters rằng cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) đã phá hủy một nhà kho chứa tên lửa, bom dẫn đường và đạn pháo.

Truyền thông nhà nước Nga trước đó đưa tin rằng một kho vũ khí lớn, chủ yếu là các loại vũ khí thông thường, được đặt tại địa điểm xảy ra vụ nổ. Các phương tiện truyền thông nhà nước Nga hiện chưa đưa tin về vụ việc.

Igor Rudenya, thống đốc vùng Tver, cho biết nhiều UAV của Ukraine đã bị bắn hạ, một đám cháy đã bùng phát và một số cư dân đang được sơ tán. Ông không đưa thêm chi tiết khác.

Một người phụ nữ nói với Reuters rằng các thành viên trong gia đình bà đã được sơ tán khỏi Toropets. Người phụ nữ cho biết tên là Irina nói rằng: “Một đám cháy bắt đầu xảy ra sau khi có nhiều vụ nổ”.

Ông Rudenya sau đó cho biết tình hình ở Toropets đã ổn định vào giữa trưa theo giờ địa phương và những người dân sơ tán có thể quay trở lại. Ông cho biết, đám cháy đã được dập tắt và không có trường hợp tử vong nào được ghi nhận.

Cả Nga và Ukraine đều báo cáo có hàng chục cuộc tấn công bằng UAV của kẻ địch vào lãnh thổ của họ chỉ sau một đêm, trong đó lực lượng Nga đang tiến vào miền đông Ukraine.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy các hầm chứa đạn bốc cháy sau vụ nổ ở Toropets, vùng Tver, Nga, ngày 18/9 (Ảnh: Reuters)

Vụ nổ kinh hoàng

George William Herbert thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury tại Monterey ở California cho biết quy mô của vụ nổ chính trong đoạn video trên mạng xã hội (chưa được xác nhận chính thức) tương đương với sức nổ của 200-240 tấn chất nổ mạnh.

Phòng trò chuyện về Toropets trên trang mạng xã hội VK của Nga tràn ngập những tin nhắn hỗ trợ từ các vùng khác của Nga và đề nghị giúp đỡ những người chạy trốn khỏi thị trấn. Một số người hỏi liệu các tòa nhà ở những địa chỉ cụ thể có còn đứng vững hay không.

"Mọi người, có ai biết chuyện gì đã xảy ra với làng Kudino không??? Họ nói với tôi rằng ngôi nhà của chúng tôi chẳng còn gì cả", một người phụ nữ đăng.

Một người phụ nữ khác trả lời: “Ở đó thật kinh hoàng”. Kudino là một ngôi làng cách Toropets 4,5 km về phía đông bắc.

Một số blogger chiến tranh đặt câu hỏi rằng làm thế nào mà UAV có thể gây ra những vụ nổ lớn như vậy tại nơi được cho là một cơ sở kiên cố.

Theo báo cáo năm 2018 của hãng thông tấn nhà nước Nga RIA, vào thời điểm đó Nga đang xây dựng một kho vũ khí để lưu trữ tên lửa, đạn dược và chất nổ ở Toropets, một thị trấn 1.000 năm tuổi với dân số chỉ hơn 11.000 người.

Ông Dmitry Bulgkov, khi đó là Thứ trưởng quốc phòng, nói với RIA vào năm 2018 rằng cơ sở này có thể bảo vệ các loại vũ khí khỏi tên lửa và thậm chí là một cuộc tấn công hạt nhân quy mô nhỏ.

"Các cơ sở này đảm bảo việc lưu trữ an toàn và đáng tin cậy, bảo vệ chúng khỏi các cuộc tấn công bằng đường không và tên lửa, thậm chí khỏi các yếu tố gây thiệt hại của một vụ nổ hạt nhân", RIA dẫn lời ông Bulgkov vào thời điểm đó.

Nga báo cáo rằng các đơn vị phòng không của họ đã phá hủy 54 UAV được phóng tới 5 khu vực của Nga chỉ trong một đêm mà không đề cập đến Tver. Ukraine cho biết họ đã bắn hạ 46 trong số 52 UAV do Moscow phóng trong đêm và Nga đã sử dụng 3 tên lửa dẫn đường nhưng không bắn trúng mục tiêu.

Theo Reuters