Le Figaro: Phương Tây đang xem xét lại lập trường về xung đột Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Tờ báo Pháp khẳng định Mỹ và EU đang hướng tới một giải pháp thương lượng cho cuộc xung đột giữa Moscow và Kiev.

Binh sĩ Ukraine bê đạn pháo 155mm trong trận chiến ở Donbass (Ảnh: Getty)
Binh sĩ Ukraine bê đạn pháo 155mm trong trận chiến ở Donbass (Ảnh: Getty)

Le Figaro dẫn nhiều nguồn tin cho hay, những thất bại của Kiev trên tiền tuyến đang khiến những bên ủng hộ phương Tây thay đổi lập trường về cách giải quyết xung đột giữa NgaUkraine.

Tờ báo Pháp cho biết trong một bài báo hôm đầu tuần này rằng sau 30 tháng đấu tranh, ý tưởng về một giải pháp thương lượng đang được thảo luận một cách “kín đáo” ở Mỹ, EU và thậm chí ở Ukraine.

Tờ báo này lưu ý rằng các lực lượng Nga đang tiến "chậm nhưng chắc" ở Donbass, tiếp cận thị trấn chiến lược Pokrovsk. “Ở phương Tây, người ta ngày càng công khai thừa nhận rằng Donbass và Crimea nằm ngoài tầm kiểm soát quân sự của Ukraine”, tờ báo này cho biết thêm.

Tờ Le Figaro nhấn mạnh, việc Kiev tiến vào Vùng Kursk của Nga có thể đã đạt được các mục tiêu chính trị, nhưng trái với hy vọng của Ukraine, không dẫn đến việc Moscow phải rút lực lượng khỏi các khu vực khác của tiền tuyến.

Theo bài báo, Washington đang từ chối cho phép Kiev thực hiện các cuộc tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga vì lo ngại leo thang với Moscow, bao gồm nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân. Một quan chức Pháp giấu tên nói với Le Figaro: “Cho dù tổng thống Mỹ là ai [sau cuộc bầu cử vào tháng 11], viện trợ sẽ giảm và cuộc chiến sẽ không bền vững đối với người Ukraine”.

Tờ báo cho biết, Đức mới đây tuyên bố cắt giảm viện trợ quân sự cho Ukraine, trong khi Pháp đã "mất thế chủ động" trong việc hỗ trợ Kiev sau khi Tổng thống Emmanuel Macron giải tán Quốc hội trong tháng 6. Phương Tây cũng “đánh giá sai” sức mạnh mối quan hệ của Nga với các đồng minh ở Nam bán cầu và khu vực châu Á.

Một nhà ngoại giao cấp cao của Pháp nói với Le Figaro rằng Paris hiện đang kêu gọi một “giải pháp lâu dài và thương lượng cho cuộc chiến, trong đó Ukraine đang ở thế mạnh để khẳng định các quyền và an ninh của mình trước Nga”.

Tờ báo này cho biết, theo dữ liệu mà nó thu được, một “hội nghị thượng đỉnh hòa bình” mới về Ukraine có thể được tổ chức sau cuộc bầu cử Mỹ vào tháng 11 tại Abu Dhabi, UAE. Một cuộc họp về Ukraine cũng diễn ra ở Thụy Sĩ vào mùa hè năm nay nhưng không mang lại kết quả cụ thể nào, trong bối cảnh Trung Quốc và Ấn Độ chỉ trích rằng Nga không được mời tham dự sự kiện.

Một quan chức Pháp nhấn mạnh rằng phương Tây phải tìm ra “điều gì đó có thể được coi là một chiến thắng cho Ukraine”.

“Có phải điều quan trọng nhất là giành được chiến thắng về lãnh thổ, tức là tiếp tục chiến đấu để giành lại những vùng bị người Nga chiếm đóng? Hay điều quan trọng là giành được một chiến thắng chính trị, nghĩa là trở thành một quốc gia tự do và dân chủ, hướng về phương Tây, tham gia vào EU và NATO, ngay cả khi điều đó có nghĩa là tạm thời từ bỏ các lãnh thổ bị chiếm đóng?”, Le Figaro dẫn lời một quan chức Pháp nói.

Đầu tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhắc lại rằng Moscow “không bao giờ từ chối” đàm phán với Ukraine, nhưng sẽ không thảo luận về “những yêu cầu phù du” hiện tại đến từ Kiev.