Cựu Tổng thống Nga cảnh báo kẻ thù của Moscow sắp hứng đòn trả đũa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cựu Tổng thống Nga nói rằng kẻ thù của Moscow cần phải lo sợ trước đòn trả đũa sắp xảy ra.

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev (Ảnh: Sputnik)
Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev (Ảnh: Sputnik)

Ông Dmitry Medvedev, cựu Tổng thống và hiện là người đứng đầu Hội đồng An ninh Nga, cho biết Moscow nên bắt đầu tập hợp một cơ sở dữ liệu về “những kẻ bài Nga” và cảnh báo họ về những hậu quả không thể tránh khỏi do những hành vi sai trái của họ.

Ông Medvedev từ lâu đã là người có đường lối cứng rắn trong cuộc xung đột Ukraine. Ông bắt đầu bài đăng mới nhất trên tài khoản Telegram của mình bằng cách chỉ trích "những kẻ hèn hạ" ở phương Tây chủ trương để Kiev tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí của NATO.

“Tuy nhiên, tôi muốn nói về một điều khác: về sự cần thiết phải ghi nhớ những lời kêu gọi tội ác của những cá nhân kỳ quặc ở phương Tây và chuẩn bị cho đòn trả đũa”, ông Medvedev viết.

“Cần phải sử dụng vũ khí của chính kẻ thù. Bất chấp một số vấn đề pháp lý, việc tạo một cơ sở dữ liệu công khai về kẻ thù của chúng ta bằng dữ liệu cá nhân của họ vẫn là việc đáng xem xét. Vì những mục đích khá thực tế”, ông nói thêm.

Theo hãng thông tấn RT, lời nói của ông Medvedev dường như ám chỉ đến Mirotvorets (Người kiến tạo hòa bình), trang web khét tiếng có liên kết với chính phủ Ukraine, nơi lưu trữ cơ sở dữ liệu về những kẻ thù của nước này kể từ năm 2014, sau cuộc đảo chính do Mỹ hậu thuẫn ở Kiev.

Một số người trong cơ sở dữ liệu đã bị tình báo Ukraine ám sát, khiến Mirotvorets có biệt danh là “danh sách tiêu diệt của Kiev”. Nó chưa bao giờ bị chính phủ Ukraine hay những người ủng hộ nó ở phương Tây lên án.

Theo ông Medvedev, những kẻ tài trợ cho khủng bố và những kẻ kích động bạo lực phải được liệt kê đầy đủ.

“Lịch sử đầy rẫy những ví dụ về đòn trả thù bị trì hoãn”, ông nói thêm, thêm rằng Nga truy lùng “những kẻ khủng bố và những kẻ phản bội” ​​trong thời hiện đại, cũng như việc Mỹ và các nước phương Tây khác nhắm mục tiêu vào kẻ thù của họ.

Ông lập luận, điều quan trọng là sự đòn trả thù phải mang tính chất “không thể tránh khỏi”, để “bất cứ ai, bất kể quốc gia, đức tin, quyền công dân và địa vị, đã phạm tội chống lại đất nước và nhân dân chúng ta” biết rằng nó đang đến.

“Những hoạt động như vậy được lên kế hoạch cẩn thận và không phải lúc nào cũng thành công. Nhưng chúng cần phải được thực hiện. Điều này cực kỳ quan trọng, vì công lý tối thượng và để tưởng nhớ những nạn nhân vô tội”, ông Medvedev nói.

Là một học giả ngành luật, ông Medvedev được phương Tây coi là “người theo chủ nghĩa tự do” khi ông lãnh đạo Nga từ năm 2008 đến năm 2012. Ông tiếp tục giữ chức Thủ tướng cho đến năm 2020, thời điểm ông được giao phụ trách Hội đồng An ninh quốc gia.