Twitter chuẩn bị công khai mã nguồn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes –  “Trong những tuần tới, chúng tôi sẽ công bố mã nguồn theo đúng nghĩa đen”, CEO - Elon Musk chia sẻ trong một tweet hôm 2/4.
Ảnh: Yahoo
Ảnh: Yahoo

Elon Musk đã thông báo rằng phần mã nguồn quan trọng, quyết định cách Twitter đề xuất nội dung hiển thị cho người dùng sẽ được công khai. Theo đó, Twitter đã tải mã nguồn lên GitHub để chia sẻ về cách nền tảng này chọn lọc các tweet để hiển thị trên dòng thời gian của người dùng.

“Trong những tuần tới, chúng tôi sẽ công bố mã nguồn theo đúng nghĩa đen”, ông Musk chia sẻ trong một tweet vào thứ bảy.

Được biết, quy trình đề xuất được thực hiện qua ba giai đoạn: đề xuất các tweet tốt nhất từ các nguồn đề xuất khác nhau, sắp xếp theo một mô hình máy học và lọc tweet từ những người bị chặn trước khi đưa chúng vào dòng thời gian của người dùng.

Theo Yahoo nhận định, việc ông Elon Musk công bố mã nguồn nhằm tăng tính minh bạch của Twitter và chiếm lại niềm tin từ người dùng. Điều này cũng giúp giải quyết các mối lo của chính phủ về thuật toán đề xuất nội dung trên các nền tảng mạng xã hội. Theo ông Musk, việc công khai mã nguồn sẽ giúp phát hiện và khắc phục được các vấn đề còn đang tồn đọng một cách nhanh chóng. Ngoài ra, Twitter sẽ cập nhật thuật toán đề xuất dựa trên phản ánh của người dùng sau mỗi 24-48 tiếng.

Theo Yahoo, Twitter đã yêu cầu Tòa án quận của Hoa Kỳ ra lệnh cho Github cung cấp "tất cả thông tin nhận dạng" được liên kết với tài khoản Github đã đăng mã bị rò rỉ, theo một hồ sơ pháp lý.

Giám đốc điều hành Twitter - Elon Musk đang lên kế hoạch đến thăm Trung Quốc vào đầu tháng 4 với mong muốn gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Việc tỉ phú Elon Musk đến Trung Quốc sẽ đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của ông tới quốc gia Đông Á này trong nhiệm kỳ thứ ba của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Theo Yahoo