Từ 0 giờ ngày 15/6, “tâm dịch” Gò Vấp sẽ gỡ chốt kiểm soát ra vào

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Kể từ 0 giờ ngày 15/6, “tâm dịch” Gò Vấp sẽ gỡ chốt kiểm soát ra vào quận này, chuyển sang chấp hành giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 toàn thành phố.
Chốt kiểm soát người ra vào quận Gò Vấp được lập trên đường Nguyễn Kiệm. Ảnh: Quỳnh Trần
Chốt kiểm soát người ra vào quận Gò Vấp được lập trên đường Nguyễn Kiệm. Ảnh: Quỳnh Trần

Sau 14 ngày giám sát người ra vào quận Gò Vấp, kể từ 0 giờ ngày 15/6, “tâm dịch” Gò Vấp với 115 ca bệnh, chiếm tỷ lệ 16% số ca bệnh toàn TP.HCM, sẽ dừng toàn bộ 12 chốt kiểm soát chính và 26 chốt kiểm soát phụ tại các tuyến đường cửa ngõ ra vào quận, vì lý do chùm lây nhiễm đã được kiểm soát.

Động thái này được quận đưa ra sau khi Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong quyết định hình thức giãn cách xã hội trong 14 ngày tiếp theo là tuân thủ Chỉ thị 15, áp dụng trên toàn thành phố, bao gồm cả quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12) là các khu vực trước đó đang áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Quyết định được đưa ra tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 sáng nay 14/6.

Các chốt kiểm dịch COVID-19 thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 tại quận Gò Vấp đã kiểm soát ở các cửa ngõ ra vào quận từ ngày 31/5, gồm: Chốt kiểm dịch cầu An Phú Đông, cầu An Lộc, cầu Bến Phân, cầu Trường Đai, cầu Chợ Cầu, số 399 Tân Sơn (phường 12), Phan Huy Ích, ngã tư Phan Văn Trị - Phạm Văn Đồng, Lê Quang Định (phường 1) và Nguyễn Thái Sơn - Phạm Văn Đồng - Nguyễn Kiệm...

Ngoài 12 chốt chính, quận Gò Vấp đã lập them 26 chốt phụ, kiểm soát người dân né chốt chính đi qua quận Tân Bình, Phú Nhuận, Bình Thạnh và ngược lại.

Người dân quét mã khai báo y tế trên điện thoại tại chốt kiểm soát đường Nguyễn Kiệm

Người dân quét mã khai báo y tế trên điện thoại tại chốt kiểm soát đường Nguyễn Kiệm

Được biết, trong những ngày giãn cách xã hội vừa rồi, quận Gò Vấp đã có hơn 700.000 lượt người khai báo y tế điện tử tại 38 chốt kiểm soát. Trong đó, phát hiện hơn 7.600 trường hợp có nguy cơ về dịch tễ. Các chốt kiểm soát đã hạn chế tối đa việc di chuyển của các phương tiện và người ra vào quận, hạn chế lây lan dịch bệnh.

Về cơ bản, các ổ dịch lớn đã kiểm soát được nguồn lây, nhiều chùm lây nhiễm đã được cắt đứt. Căn cứ trên tình hình thực tế, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong quyết định TP.HCM tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 toàn thành phố. “Tuỳ từng khu vực, trong thời gian tới có thể thay đổi áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16 hay không. Các khu vực còn xảy ra hiện tượng tụ tập, ăn nhậu như quận 12 đã báo cáo, gây hậu quả phát sinh dịch bệnh, không thực hiện giãn cách xã hội sẽ bị xử lý nghiêm, có thể Chủ tịch UBND quận, huyện sẽ phải chịu trách nhiệm” – Ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo: “Toàn bộ các toà nhà, công sở, đều phải triển khai thật nghiêm các biện pháp chống dịch. Bếp ăn tại nơi làm việc chỉ cho mang đi, không ngồi ăn chung. Cán bộ tuân thủ sau giờ làm chỉ ở nhà, không đi lại gặp gỡ”.