TSMC cho rằng nỗ lực thống trị ngành bán dẫn của Mỹ chắc chắn sẽ thất bại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – TSMC cho rằng những nỗ lực thống trị ngành bán dẫn của Mỹ sẽ thất bại trong bối cảnh công ty này cũng đang mắc kẹt trong cuộc chiến tranh lạnh công nghệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.
Ảnh: Apple Insider
Ảnh: Apple Insider

Nhà sản xuất chip bán dẫn hàng đầu thế giới - TSMC tin rằng những nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm xây dựng lại ngành sản xuất chip trong nước chắc chắn sẽ thất bại, vì chính công ty này cũng đang mắc kẹt trong cuộc chiến tranh lạnh công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc.

Ông Morris Chang thành lập TSMC vào năm 1987 khi Đài Loan tuyển dụng ông từ Mỹ để giúp xây dựng ngành công nghiệp điện tử. Nhà sản xuất này sau đó đã vươn lên trở thành doanh nghiệp sản xuất chip hàng đầu trên thế giới với 20% thị phần chip và đóng góp 92% công suất chip tiên tiến trên toàn cầu.

Thị phần của Mỹ trong ngành sản xuất chip toàn cầu đã giảm từ 37% năm 1990 xuống còn 12% vào năm 2020, nhưng quốc gia này đang muốn giành lại vị thế thống trị của mình. Đặc biệt, Bộ Quốc phòng Mỹ lo ngại việc Mỹ đang quá phụ thuộc vào Đài Loan có thể khiến nguồn cung chip cho ngành công nghiệp quốc phòng gặp rủi ro.

Đáp lại, Tổng thống Biden đã ký Đạo luật Khoa học và Chip vào ngày 9 tháng 8 năm 2022. Đạo luật sẽ hỗ trợ hơn 52 tỉ USD để giúp các công ty Hoa Kỳ xây dựng các cơ sở bán dẫn mới, tài trợ cho nghiên cứu, mở rộng sản xuất hiện có và 200 tỉ USD cho nghiên cứu AI, điện toán lượng tử và các công nghệ tiên tiến khác.

Ông Biden nói trong ngày ký đạo luật: "Mỹ đã phát minh ra chất bán dẫn và luật này sẽ đưa chất bán dẫn trở về quê hương của mình. Đó là lợi ích kinh tế và là lợi ích an ninh quốc gia. Mỹ phải dẫn đầu thế giới về sản xuất chip tiên tiến. Luật này sẽ thực hiện điều đó," ông nói.

Đài Loan không hài lòng về động thái này vì họ coi sự thống trị chất bán dẫn của mình như một "lá chắn bảo vệ" của quốc gia. Bởi, chính phủ Đài Loan tin rằng nếu có xung đột xảy ra với Trung Quốc, Mỹ sẽ hỗ trợ để ngăn quốc gia tỉ dân chiếm đoạt ngành công nghiệp này.

Theo Financial Times, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã gặp gỡ hai nhà đồng sáng lập TSMC Morris Chang và Mark Liu hồi tháng 8. Ông Chang nói với Pelosi rằng những nỗ lực của Mỹ nhằm xây dựng lại ngành sản xuất chip tại quê nhà sẽ không thành công. Công ty chip Đài Loan cũng nói họ đang nằm trong một cuộc chiến tranh lạnh về công nghệ.

Đồng tình với ông Morris Chang, Brad Martin, Giám đốc Viện nghiên cứu về Chuỗi cung ứng an ninh quốc gia tại Rand Corporation (Mỹ), nói: "Độc quyền trong sản xuất chất bán dẫn tạo ra sự bất ổn. Nếu Mỹ phải đưa ra quyết định giữa bảo vệ nền kinh tế của mình, đó sẽ là một lựa chọn khắc nghiệt."

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng dù có đổ nhiều tiền và tăng cường ưu đãi, Mỹ vẫn không có nhiều cơ hội. Các nhà phân tích tại ngân hàng đầu tư Credit Suisse đã ước tính rằng nếu thế giới không thể nhập khẩu công nghệ bán dẫn từ Đài Loan, thì việc sản xuất mọi thứ từ máy tính đến ô tô sẽ bị gián đoạn.

Apple cũng sẽ bị ảnh hưởng vì họ phụ thuộc rất nhiều vào TSMC để sản xuất chip. Mặc dù họ đã mở rộng một số hoạt động sản xuất sang các quốc gia khác như Việt Nam và Ấn Độ, nhưng nhà Táo vẫn chưa thể đa dạng hóa nguồn cung chip của mình.

TSMC đã thực hiện một số nỗ lực để giúp đỡ Hoa Kỳ bằng cách lên kế hoạch xây dựng một cơ sở bán dẫn ở Arizona, cơ sở sản xuất chip đầu tiên phát triển bên ngoài quốc gia của công ty. TSMC dự kiến ​​sẽ bắt đầu sản xuất chip tại cơ sở này vào năm 2024.

Theo Apple Insider