
Những bức ảnh này nhanh chóng được các trang web quân sự quốc tế như Defense Blog và Military Watch Magazine chú ý và đưa tin.
Qua các hình ảnh công khai, có thể thấy loại pháo tự hành mới này khác biệt với pháo tự hành 155 mm Type 05/05A hiện đang được sử dụng trong lục quân Trung Quốc. Pháo Type 05/05A chỉ có sáu cặp bánh chịu lực, trong khi mẫu pháo mới sử dụng tới bảy cặp, tăng thêm một cặp bánh chịu lực so với thế hệ cũ.
Một số nhà quan sát quốc phòng phán đoán rằng mẫu pháo mới này có thể sử dụng nòng pháo cỡ dài tới 58 lần đường kính (tương đương 9 mét) rất hiếm thấy, tương đương với mẫu pháo nòng dài cỡ 60 lần đường kính RCH-155 đang được Tập đoàn Rheinmetall (Đức) nghiên cứu phát triển. Pháo tự hành mới này sử dụng cơ chế nạp đạn hoàn toàn tự động, tháp pháo không người điều khiển.

Với cỡ nòng dài hơn nhiều so với các loại pháo thông dụng hiện nay (thường là gấp 39 hoặc 52 lần đường kính), pháo tự hành 155 mm mới của Trung Quốc có thể đạt tầm bắn xa vượt trội, hỗ trợ hỏa lực tấn công hiệu quả các mục tiêu tầm xa.
Mẫu pháo 155 mm mới này (có thể là Type SH-16) khác với mẫu pháo tự hành 155 mm 05/05A mà các lữ đoàn pháo binh Trung Quốc hiện đang sử dụng — vốn sử dụng khung gầm bánh xích và cũng có phiên bản SH-16A bánh lốp 8x8 từng xuất hiện tại Triển lãm Hàng không Chu Hải lần thứ 15 (12–17/11/2024).
Là mẫu pháo thế hệ mới, hệ thống này tích hợp nhiều tính năng mang tính cách mạng, tiêu biểu là tháp pháo không người điều khiển nặng 14 tấn có thiết kế dạng module, giúp giảm số lượng pháo thủ kíp chiến đấu trong xe xuống chỉ còn 2 người: một lái xe và một xạ thủ kiêm chỉ huy xe.

Ảnh: China.com.
Từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay, rất ít quốc gia phát triển pháo tự hành bánh xích sử dụng nòng dài 58 lần cỡ nòng. Mẫu Type SH-16 được đánh giá cao nhờ tích hợp chặt chẽ giữa tháp pháo, hỏa lực, hệ thống thông tin và điều khiển, kèm theo hệ thống nạp đạn tự động cho phép đạt tốc độ bắn liên tục –10 phát/phút.
Pháo tự hành 155 mm mới của Trung Quốc có thể triển khai hoàn toàn tự động, giúp tổ lái không cần rời khỏi xe khi tác chiến. Tầm tác chiến rất ấn tượng: khi sử dụng đạn nổ mạnh tăng tầm 155 mm, có thể đạt tới 70 km, và khi sử dụng đạn dẫn đường qua hệ thống định vị vệ tinh Beidou (Bắc Đẩu), tầm bắn có thể lên đến 100 km.
Do phiên bản bánh lốp SH-16A hướng đến xuất khẩu, mẫu pháo 155 mm mới sử dụng bánh xích được cho là sẽ trang bị rộng rãi cho các lữ đoàn pháo binh của quân đội Trung Quốc, trở thành lực lượng nòng cốt cho nhiệm vụ tấn công tầm xa.

Tóm lại, mẫu pháo tự hành 155 mm mới được kỳ vọng sẽ nâng cao mạnh mẽ năng lực tấn công chính xác tầm xa của lục quân Trung Quốc, đồng thời mở rộng khoảng cách về năng lực giữa pháo binh Trung Quốc và các đối thủ quốc tế.
Với mức độ tự động hóa và tin học hóa cao, toàn bộ hệ thống chiến đấu chỉ cần 2 người vận hành, đồng thời hỗ trợ hiệu suất chiến đấu “chỉ cần một nút bấm”, cho phép tự động chọn chế độ bắn, từ lúc phát hiện mục tiêu đến khi tấn công phá hủy chỉ mất khoảng 15 giây - cho thấy hiệu quả vượt trội của dòng pháo tự hành thế hệ mới này.
Theo Military Watch Magazine ngày 20/7, mẫu pháo 155 mm mới này dự kiến sẽ được đưa vào biên chế chính thức trước năm 2027, và nhiều khả năng sẽ xuất hiện lần đầu tại cuộc duyệt binh mang tính bước ngoặt của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) vào ngày 3/9/2025 tới đây tại Lễ kỉ niệm kỷ niệm 80 năm chiến thắng trong Chiến tranh kháng Nhật và Thế chiến II.

Máy bay không đuôi bí ẩn Trung Quốc xuất hiện trong đội hình bay thử nghiệm: Đột phá tác chiến AI?

Trung Quốc ra mắt vũ khí laser mới, tuyên bố đủ sức đối phó chiến thuật bầy đàn UAV
