​Trung Quốc "kêu gọi" Philippines nối lại đàm phán về biển Đông

Hôm nay 30-10, Bộ ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Philippines trở lại các cuộc đàm phán nhằm giải quyết những tranh chấp giữa hai nước trên biển Đông.
Bức không ảnh chụp ngày 11-5 qua cửa sổ một máy bay quân sự của Mỹ cho thấy tình trạng bồi đắp đảo nhân tạo trái phép của Trung Quốc tại đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa, Việt Nam - Ảnh: AP
Bức không ảnh chụp ngày 11-5 qua cửa sổ một máy bay quân sự của Mỹ cho thấy tình trạng bồi đắp đảo nhân tạo trái phép của Trung Quốc tại đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa, Việt Nam - Ảnh: AP

Theo Reuters, trước đó vào ngày hôm qua 29-10, tòa án quốc tế The Hague thông báo có đủ thẩm quyền để tiếp nhận hồ sơ khởi kiện của Philippines với Trung Quốc về các tranh chấp trên biển Đông.

Phía Trung Quốc lặp lại quan điểm cho rằng họ không thừa nhận và cũng sẽ không tham gia vụ kiện này.

Thứ trưởng Bộ ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân nói vụ kiện của Philippines sẽ không ảnh hưởng gì tới những tuyên bố chủ quyền sai trái của nước này tại biển Đông.

Theo Tuổi trẻ