Trời rét đậm, số trẻ bị cúm nặng nhập viện tăng nhanh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Hơn 800 trẻ đã phải vào Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị vì bị cúm nặng, đặc biệt là cúm A.

Một trẻ bị cúm được gia đình chăm sóc ở Bệnh viện Nhi Trung ương (Ảnh: BVCC)
Một trẻ bị cúm được gia đình chăm sóc ở Bệnh viện Nhi Trung ương (Ảnh: BVCC)

Chỉ trong 2 tháng, bắt đầu từ tháng 10/2020, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận 820 trẻ bị cúm nặng.

Hàng loạt trẻ nhập viện

TS. Đỗ Thiện Hải - Trưởng Khoa Nội nhiễm, Bệnh viện Nhi Trung ương - cho biết: Những ngày gần đây, thời tiết ở miền Bắc đột ngột trở lạnh khiến hàng loạt trẻ phải nhập viện vì cúm A, trong đó nhiều bé bị biến chứng viêm phổi, viêm não.

Điển hình là trường hợp bé H.T.V., 9 tuổi, sống ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Mặc dù bé đã hết sốt từ ngày 13/12, nhưng gương mặt vẫn còn mệt mỏi.

Trước đó, bé nhập viện trong tình trạng sốt cao, li bì, thi thoảng co giật. Ngay lập tức, các bác sĩ đã cho xét nghiệm và phát hiện bé nhiễm virus cúm A gây biến chứng viêm não. Những ngày đầu điều trị, bé V. không ngồi dậy được, nhận thức kém. Sau khi được các bác sĩ điều trị tích cực, hiện bé đã có thể đi lại.

Cũng như bé V., bé M. mới chỉ tròn 2 tháng tuổi nhưng cũng bị mắc cúm A. Chị H. – mẹ bé M. cho hay: Sau khi con gái lớn 5 tuổi đi học mẫu giáo về bị ho, sổ mũi thì bé M. có dấu hiệu bị cúm nên gia đình đã đưa bé đến bệnh viện để điều trị.

Thống kê cho thấy, chỉ tính riêng trong tháng 11, gần 500 trẻ bị cúm đã đến Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị. Số trẻ phải nhập viện vì cúm tăng nhanh so với những tháng trước đó.

Theo TS. Hải, bệnh cúm thường gặp ở Việt Nam và các nước trong khu vực do virus cúm A và B, có thể gây dịch theo vùng hoặc diện rộng. Bệnh có thể tự khỏi sau 3-5 ngày. Tuy nhiên, với những trẻ có bệnh mạn tính như hen phế quản, viêm phế quản co thắt, tim mạch,… thì bệnh cúm có thể làm khởi phát một đợt bệnh mới.

Trẻ bị viêm cơ tim vì mắc cúm

Bệnh cúm là bệnh gây viêm đường hô hấp, hay gặp nhất ở trẻ em có sức đề kháng kém. Thông thường, bệnh diễn biến nhẹ và hồi phục, nhưng đối với trẻ nhỏ, người lớn tuổi, người có bệnh mạn tính về tim phổi, thận, bệnh chuyển hóa, thiếu máu hoặc suy giảm miễn dịch,… bệnh có thể diễn biến nặng gây viêm phổi, xuất hiện các biến chứng khó lường, thậm chí tử vong.

Thực tế, một số trẻ có biến chứng viêm não sau khi nhiễm cúm khoảng từ ngày thứ 3 đến thứ 10. Những trẻ này thường nhập viện trong tình trạng sốt, viêm đường hô hấp, ho, khò khè, lơ mơ, co giật, xét nghiệm cúm dương tính.

Ngoài biến chứng gây viêm phổi, viêm não, gần đây bắt đầu xuất hiện trẻ bị biến chứng viêm cơ tim vì mắc cúm. TS. Hải cho hay: Bệnh nhi bị viêm cơ tim sau cúm thường có biểu hiện sốt cao, đau ngực, bụng buồn nôn, nhịp tim nhanh và tử vong đột ngột.

Đáng chú ý, phần lớn trẻ mắc cúm đều dưới 3 tuổi, đủ tuổi tiêm vaccine ngừa cúm nhưng chưa được gia đình cho đi tiêm.

Từ những trường hợp trẻ nhập viện vì bị cúm, TS. Hải khuyến cáo: Cúm là bệnh đặc trưng của mùa đông xuân nên số trẻ em mắc bệnh có thể tăng trong những ngày tới. Hiện có khoảng 50 bé bị cúm đang điều trị tại Khoa. Những trẻ có bệnh cảnh nền như rối loạn chuyển hóa, viêm phổi mạn tính kéo dài, tim bẩm sinh… khi mắc cúm thì bệnh tình sẽ diễn biến nặng.

Vì thế, khi trẻ mắc cúm các bậc cha mẹ nên chăm sóc con ở nhà, điều trị triệu chứng bằng cách uống nhiều nước, dùng thuốc hạ sốt đúng. Nếu thấy trẻ dấu hiệu nặng lên như sốt cao liên tục không hạ được nhiệt độ, mệt mỏi, bứt rứt, khó chịu, đau đầu, buồn nôn, cần đưa đến bệnh viện. Để phòng bệnh, ngoài ăn uống đủ dinh dưỡng để nâng cao sức đề kháng, trẻ tốt nhất nên được tiêm vaccine phòng cúm và đeo khẩu trang.

Đặc biệt, các bậc phụ huynh không nên tự ý mua thuốc Tamiflu để điều trị cúm cho con bởi đây không phải là thuốc bắt buộc dùng điều trị cúm mà chỉ làm giảm sự nhân lên của virus nên sau khi đủ liệu trình vẫn có thể còn virus trong đường hô hấp. Do đó, thuốc Tamiflu chỉ dùng cho ca đặc biệt nặng và dùng ở bệnh viện.