Triển lãm Vietstampex 2020 có thể phải lùi sang năm 2021 vì dịch COVID-19

VietTimes – Đây là kết luận của Thứ trưởng Bộ TT& TT Phạm Anh Tuấn tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Triển lãm Vietstampex 2020 vào chiều ngày 20/8/2020, tại Hà Nội.
Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: Bình Minh.
Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: Bình Minh.

Triển lãm Vietstampex 2020 rất được nhiều người đón đợi song có thể phải lùi lại năm 2021 vì dịch bệnh COVID-19. Theo kế hoạch triển lãm Vietstampex 2020 sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ 31/10/2020 đến 2/11/2020) tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội. Đồng thời sau lễ khai mạc Triển lãm sáng 31/10/2020, Bộ TT&TT sẽ phát hành bộ tem “Ẩm thực Việt Nam” và chiều cùng ngày sẽ có hội thảo chủ đề “Phát triển phong trào sưu tập tem ở Việt Nam”.

Kế hoạch là vậy, tuy nhiên, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn cho rằng: Do tình hình hiện tại dịch bệnh trong nước và quốc tế đang diễn ra phức tạp, Chính phủ cũng đã có chỉ đạo, yêu cầu các Bộ, Ban, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trong cả nước nghiêm túc khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, không để dịch bệnh lây lan. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch hiệu quả, một số địa phương đã thực hiện lệnh giãn cách xã hội, hạn chế hoạt động tập trung đông người. Vì vậy, Triển lãm Vietstampex năm 2020 có thể sẽ chuyển sang năm 2021 vì dịch bệnh COVID-19.

"Triển lãm tem cũng là một dịp tốt để các nhà nghiên cứu, những nhà sưu tập tem có thể gặp gỡ, trao đổi, giao lưu để nâng cao chất lượng tem bưu chính Việt Nam, thúc đẩy phong trào sưu tập tem trở thành một hoạt động sâu rộng trong xã hội, hội nhập với các nước trong khu vực và thế giới" - Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn đánh giá nói thêm về ý nghĩa của triển lãm tem dự kiến diễn ra cuối tháng 10, đầu tháng 11/2020 tới đây.