Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh bị Bộ Y tế “tuýt còi” vì quảng cáo có tác dụng hỗ trợ điều trị COVID-19

VietTimes – Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa tuýt còi một loạt sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe vì quảng cáo không đúng bản chất, có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng.
Khuyến cáo của Cục An toàn thực phẩm về thông tin trà thanh nhiệt Dr Thanh có tác dụng dự phòng, hỗ trợ điều trị COVID-19 (Ảnh: Minh Thúy)
Khuyến cáo của Cục An toàn thực phẩm về thông tin trà thanh nhiệt Dr Thanh có tác dụng dự phòng, hỗ trợ điều trị COVID-19 (Ảnh: Minh Thúy)

Qua điều tra trên môi trường mạng, đặc biệt là các trang mạng xã hội, Cục An toàn thực phẩm phát hiện thông tin trà thanh nhiệt Dr Thanh đang được quảng cáo có tác dụng dự phòng, hỗ trợ điều trị COVID-19.

Theo Cục An toàn thực phẩm, quảng cáo của 4 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe gồm: Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh chai PET 500ml, Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh chai PET 350ml, Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh không đường chai PET 350, Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh không đường chai PET 500ml của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát đang khiến người tiêu dùng hiểu nhầm có công dụng dự phòng, hỗ trợ điều trị bệnh nhân mắc COVID-19.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về 4 sản phẩm trên, Cục An toàn thực phẩm khẳng định thông tin đang được quảng cáo là không chính xác, không có loại thực phẩm chức năng/thực phẩm bảo vệ sức khỏe nào có công dụng dự phòng, điều trị hoặc hỗ trợ điều trị COVID-19.

Qua kiểm tra, Cục An toàn thực phẩm cũng đã phát hiện thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Đường Huyết được quảng cáo trên website https://www.hoanghon.site/tdamu1 có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng, vi phạm quy định quảng cáo.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Đường Huyết do Công ty TNHH Thương mại BTG (tầng 7, tòa nhà số 87 Vương Thừa Vũ, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội) công bố và chịu trách nhiệm.

Thời gian qua, trên trang trang http://zalo.ondinhduonghuyet.fun/sui.thang đã đăng tải nội dung quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên sủi Diabet. Theo Cục An toàn thực phẩm, viên sủi Diabet đang được quảng cáo không đúng bản chất, lừa dối người tiêu dùng, vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo.

Viên sủi Diabet do Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ SHB Việt Nam (tầng 8, tòa nhà Toyota Thanh Xuân, số 315 Trường Chinh, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội) công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm.

Hiện, Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Thông tin  và Truyền thông và các Bộ ngành để xử lý các vi phạm trên theo quy định.

Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung quảng cáo sai sự thật trên các website trên để quyết định mua, sử dụng sản phẩm.