Tổng thư ký NATO: Các thành viên NATO sẽ tăng thêm quân ở Đông Âu để răn đe Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Tổng Thư ký NATO tuyên bố rằng khối liên minh này sẽ tăng thêm quân ở các nước Đông Âu, để ngăn chặn Nga tấn công bất kỳ thành viên nào.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (Ảnh: Reuters)
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (Ảnh: Reuters)

Trong cuộc họp báo hôm qua, thứ Tư (ngày 23 tháng 3 năm 2022) tại Brussels (Bỉ), Tổng Thư ký của tổ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ông Jens Stoltenberg tiết lộ rằng: NATO sẽ tăng thêm quân ở các nước Đông Âu nhằm để ngăn chặn Nga tấn công bất kỳ thành viên nào của liên minh.

Trước ngày khai mạc Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo NATO tại Brussels (Bỉ), Tổng thư ký Jens Stoltenberg đề xuất: “Tôi hy vọng các nhà lãnh đạo sẽ đồng ý tăng cường vị thế của NATO trên tất cả các lĩnh vực, với sự gia tăng lực lượng đáng kể ở khu vực phía Đông của liên minh cả trên bộ, trên không và trên biển”.

Ông Jens Stoltenberg cho biết: Có 4 nhóm tác chiến mới bao gồm 1.000 - 1.500 quân đang được thành lập tại Hungary, Bulgaria, Slovakia, Romania, Latvia, Estonia, Lithuania. Các lực lượng này sẽ được duy trì hoạt động “miễn là cần thiết” để bảo vệ cho các nước thành viên của NATO.

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg lưu ý rằng: “Cùng với các lực lượng hiện có của chúng tôi ở các nước vùng Baltic và Ba Lan, điều này có nghĩa chúng tôi sẽ có 8 nhóm tác chiến đa quốc gia của NATO dọc theo sườn phía Đông, từ Baltic đến Biển Đen”. Ngoài ra, NATO cũng đang đặt 130 máy bay chiến đấu và 140 tàu chiến trên biển của liên minh trong tình trạng báo động cao.

Phát biểu với các phóng viên, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định rằng: hành động của Nga đã trở thành “bình thường mới đối với an ninh của chúng tôi, và NATO phải đáp ứng với thực tế mới đó”.

Mỹ và NATO đã triển khai hàng nghìn binh sĩ đến các quốc gia trong liên minh của mình ở sườn phía Đông kể từ khi Nga bắt đầu tập trung quân ở biên giới Ukraine vào tháng 10. Ông Jens Stoltenberg cũng cho biết: Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp của NATO được tổ chức vào ngày hôm nay 24/3 để thông qua kế hoạch củng cố “vị thế của NATO trên tất cả các lĩnh vực”.

Ông Jens Stoltenberg còn dự đoán, các nhà lãnh đạo NATO có khả năng sẽ đồng ý gửi thêm hỗ trợ cho Ukraine, bao gồm các thiết bị để giúp Ukraine tự vệ chống lại các mối đe dọa sinh học, phóng xạ và hạt nhân, sau khi nhiều bài báo đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang cân nhắc sử dụng vũ khí hóa học ở Ukraine.

Ông Stoltenberg nói rằng, cuộc khủng hoảng Ukraine cho thấy NATO cần chỉnh lại tư thế răn đe và phòng thủ trong dài hạn, một vấn đề mà lãnh đạo NATO sẽ thảo luận trong hội nghị thượng đỉnh thường kỳ kế tiếp vào cuối tháng 6 tại Madrid.

Các lãnh đạo NATO cũng sẽ đồng ý viện trợ thêm cho Kyiv, theo ông Stotenberg, trong đó có trang bị để giúp Ukraine chống lại các đe dọa sinh học, phóng xạ và hạt nhân.

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng cảnh cáo Nga chớ sử dụng vũ khí hạt nhân, sinh học và hóa học tại Ukraine, trong khi nhấn mạnh sự sẵn sàng của NATO để “bảo vệ và bênh vực đồng minh chống lại bất cứ đe dọa nào ở bất cứ thời điểm nào”.

Ông Jens Stoltenberg cũng kêu gọi Trung Quốc lên án chiến tranh của Nga tại Ukraine và không “hỗ trợ vật chất” cho Moscow.

Trung Quốc không lên án chiến lược quân sự của Nga dù bày tỏ quan ngại về chiến tranh. Ngày 19/3 Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lạc Ngọc Thành nói: Những chế tài của phương Tây chống Nga “càng ngày càng quá đáng”.

Để chứng tỏ sự đoàn kết của phương Tây chống chiến tranh tại Ukraine, Brussels cũng sẽ tổ chức thượng đỉnh G7 và EU vào ngày hôm nay 24/3.

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng: “Bất kỳ việc sử dụng vũ khí hóa học nào sẽ làm thay đổi hoàn toàn bản chất của cuộc xung đột và đó sẽ là sự vi phạm trắng trợn pháp luật quốc tế và gây ra những hậu quả sâu rộng”. Tuy nhiên, ông Jens Stoltenberg rất thận trọng nên đã không cho biết liệu một cuộc tấn công như vậy có phải là lằn ranh đỏ có thể kéo NATO vào cuộc chiến hay không.

Theo AP, Newsmax, Reuters