Tổng thống Putin: Giới tinh hoa phương Tây đã biến Ukraine thành thuộc địa

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng, các vòng đàm phán không ngăn được xung đột vì bên còn lại không hề thiện chí.
Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: RT)

Nga đã cố gắng giải quyết căng thẳng với Kiev và các nước phương Tây ủng hộ nước này một cách hòa bình, nhưng phía bên kia đã không đàm phán một cách thiện chí, Tổng thống Vladimir Putin phát biểu nhân kỷ niệm sự kiện mà báo chí Nga gọi là ngày thống nhất với 4 khu vực cũ của Ukraine.

Nga đang đánh dấu 2 năm kể từ khi nước này chấp nhận Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk là những phần mới của đất nước, cùng với các khu vực Zaporozhye và Kherson. Các hiệp ước với các thực thể ly khai đã được ký kết trong bối cảnh xung đột với Ukraine, sau khi người dân ở các vùng lãnh thổ đó bỏ phiếu ủng hộ động thái này trong các cuộc trưng cầu dân ý, theo hãng RT của Nga. Kiev đã bác bỏ các cuộc bỏ phiếu, gọi đây là sự “giả tạo” và không giành được sự công nhận rộng rãi của quốc tế.

Trong một tuyên bố ngắn, ông Putin nhắc nhở cả nước rằng Moscow ban đầu có ý định tạo điều kiện thuận lợi cho việc trả lại Donetsk và Lugansk cho Ukraine, sau khi họ nổi dậy chống lại Kiev sau cuộc đảo chính bạo lực do Mỹ hậu thuẫn năm 2014.

“Tất cả các bạn đều biết những cuộc đàm phán đó đã kết thúc như thế nào: với sự dối trá, gian lận, lừa dối từ giới tinh hoa phương Tây, những kẻ đã biến Ukraine thành thuộc địa của họ, một chỗ đứng quân sự chống lại Nga”, ông Putin cho hay.

“Họ cố tình nuôi dưỡng lòng căm thù và chủ nghĩa dân tộc cực đoan, kích động thù địch với bất cứ thứ gì của Nga, cung cấp vũ khí, gửi lính đánh thuê và cố vấn, chuẩn bị cho Quân đội Ukraine cho một cuộc chiến mới, để một lần nữa, giống như đã làm vào mùa xuân và mùa hè năm 2014, thực hiện hành động trừng phạt ở khu vực đông nam”, ông nói thêm.

Thỏa thuận Minsk, được ký kết vào năm 2014 và 2015 nhằm giải quyết căng thẳng ở Ukraine, được thiết kế nhằm câu giờ để Kiev tái vũ trang, theo tuyên bố của các nhà lãnh đạo Pháp, Đức và Ukraine vào thời điểm bấy giờ.

Ông Putin khẳng định các sự kiện tiếp theo đã chứng minh rằng hành động quân sự của Nga là hợp lý. “Sự thật đứng về phía chúng ta. Tất cả các mục tiêu của chúng ta sẽ đạt được”, ông nói.

Các quốc gia phương Tây ủng hộ Ukraine đã cáo buộc Nga tiến hành một cuộc tấn công vô cớ chống lại nước này vào tháng 2/2022. Họ cho rằng, bằng cách chuyển thiết bị quân sự trị giá hàng trăm tỷ USD cho Kiev, họ đã trì hoãn và có khả năng ngăn chặn một cuộc tấn công của Nga chống lại NATO trong tương lai – trong khi Moscow phủ nhận kế hoạch như vậy.

Moscow đã xác định sự mở rộng của NATO ở châu Âu kể từ những năm 1990 là nguyên nhân chính của cuộc xung đột, trong đó Ukraine được hứa hẹn tư cách thành viên vào năm 2008, cũng như các chính sách phân biệt đối xử của Kiev đối với người dân tộc Nga sau cuộc đảo chính năm 2014.

Các quan chức Nga coi hành động thù địch này là một cuộc chiến ủy nhiệm do Mỹ dẫn đầu chống lại đất nước của họ, trong đó người Ukraine đang được sử dụng làm “bia đỡ đạn”.

Theo RT