LIVE Toàn cảnh cuộc gặp lịch sử giữa Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In

VietTimes -- Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un sáng nay (27/4) đã tới làng đình chiến thuộc khu phi quân sự DMZ tham dự cuộc gặp gỡ thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In. Kể từ năm 1953, đây là lần đầu tiên một người lãnh đạo cao nhất của Triều Tiên đặt chân tới Hàn Quốc.
Video trực tiếp cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều
9h20, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đến Nhà hòa bình (Peace House) ở phía nam khu phi quân sự DMZ
Toàn cảnh cuộc gặp lịch sử giữa Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In ảnh 1

 

Người dân vẫy cờ thống nhất quốc gia tại địa điểm gần khu phi quân sự (DMZ), nơi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều
Toàn cảnh cuộc gặp lịch sử giữa Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In ảnh 2

 

9h27, Ông Kim Jong Un xuất hiện, chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ lịch sử
Toàn cảnh cuộc gặp lịch sử giữa Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In ảnh 3

 

9h29, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un, vẫn đứng trên biên giới Triều Tiên. Hai vị lãnh đạo thực hiện nghi thức bắt tay lần đầu tiên trong lịch sử 
Toàn cảnh cuộc gặp lịch sử giữa Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In ảnh 4

 

9h31, ông Moon Jae In chào đón ông Kim Jong Un bước qua vạch biên giới. Đây là một thời khắc lịch sử của hai nước Triều Tiên và Hàn Quốc. Kể từ năm 1953, đây là lần đầu tiên một vị lãnh đạo cao nhất của Triều Tiên bước chân sang Hàn Quốc.
Toàn cảnh cuộc gặp lịch sử giữa Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In ảnh 5

 

9h31, ông Kim và ông Moon nắm tay nhau thực hiện những bước chân lịch sử vượt qua giới tuyến để sang đất Triều Tiên
Toàn cảnh cuộc gặp lịch sử giữa Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In ảnh 6

 

Video những bước chân lịch sử của hai nhà lãnh đạo Triều Tiên, Hàn Quốc
 

9h31, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In bắt tay nhau và tươi cười trước ống kính phóng viên
Toàn cảnh cuộc gặp lịch sử giữa Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In ảnh 7

Cả hai đón nhận những bông hoa tươi thắm thể hiện cho hòa bình từ hay hai em nhỏ Hàn Quốc

Toàn cảnh cuộc gặp lịch sử giữa Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In ảnh 8
9h32: Chủ tịch Triều Tiên và Tổng thống Hàn Quốc thực hiện nghi lễ trên thảm đỏ
Toàn cảnh cuộc gặp lịch sử giữa Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In ảnh 9

 

9h34: Tổng thống Hàn Quốc chào những người lính trong đội danh dự khi ông tiến vào Nhà Hòa bình
Toàn cảnh cuộc gặp lịch sử giữa Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In ảnh 10

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In duyệt đội danh dự

Toàn cảnh cuộc gặp lịch sử giữa Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In ảnh 11
9h34: Chủ tịch Triều Tiên không chào những người lính trong đội danh dự. Ông có vẻ hơi căng thẳng khi tiến vào Nhà Hòa bình 
Toàn cảnh cuộc gặp lịch sử giữa Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In ảnh 12

 

9h36: Cảnh quan bên ngoài Nhà Hòa Bình. Phía bên phải là phái đoàn Triều Tiên, bên trái là phái đoàn Hàn Quốc
Toàn cảnh cuộc gặp lịch sử giữa Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In ảnh 13

 

9h37: Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In bắt tay các thành viên của phái đoàn Triều Tiên. Người nổi tiếng nhất trong phái đoàn Triều Tiên là cô Kim Yo Jong, em gái của Chủ tịch Kim Jong Un
Toàn cảnh cuộc gặp lịch sử giữa Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In ảnh 14

 

 
Người dân Hàn Quốc viết ước nguyện lên một lá cờ hình tam giác có in hình bán đảo Triều Tiên thống nhất, và cắm trước trụ sở Tòa thị chính ở Seoul, Hàn Quốc
Toàn cảnh cuộc gặp lịch sử giữa Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In ảnh 15

9h39: ông Kim Jong Un và ông Moon Jae In bước chân vào Nhà Hòa bình để thực hiện cuộc gặp kín. Hai bên sẽ ra Tuyên bố Chung sau khi họp xong

Toàn cảnh cuộc gặp lịch sử giữa Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In ảnh 16

 

9h40: ông Kim Jong Un ký vào cuốn sổ lưu niệm ở Nhà Hòa bình
Toàn cảnh cuộc gặp lịch sử giữa Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In ảnh 17

 

Tại một nhà ga ở Seoul, Hàn Quốc, người dân chăm chú theo dõi truyền hình trực tiếp cuộc gặp gỡ thượng đỉnh liên Triều
Toàn cảnh cuộc gặp lịch sử giữa Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In ảnh 18

9h40: Dòng chữ của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un trong cuốn sổ lưu niệm có đoạn viết: "Lịch sử đã bước sang trang mới"

Toàn cảnh cuộc gặp lịch sử giữa Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In ảnh 19

 

10h15: Hai nhà lãnh đạo bắt đầu cuộc họp thượng đỉnh. Phần đầu có sự tham dự và chụp ảnh của báo chí. Phần họp kín sẽ diễn ra sau đó. Ông Kim Jong Un phát biểu trước, sau đó đến ông Moon Jae In
Toàn cảnh cuộc gặp lịch sử giữa Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In ảnh 20

Tham dự cuộc họp kín, về phía Triều Tiên có Chủ tịch Kim Jong Un, ông Kim Yong Chol - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Lao động và cô Kim Yo Jong - em gái Chủ tịch Kim Jong Un.

Về phía Hàn Quốc có Tổng thống Moon Jae In, ông Suh Hoon - Giám đốc Tình báo Quốc gia và ông Im Jong Suk - Thư ký Tổng thống.

Theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yoonhap, Chủ tịch Kim Jong Un nói với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in rằng ông "không muốn lặp lại lịch sử đàm phán thất bại". Năm 1994, Mỹ đã cố gắng bình thường hóa quan hệ thương mại nếu Triều Tiên đồng ý đóng băng chương trình hạt nhân, nhưng thỏa thuận đã bị phá vỡ.

Nhiều chuyên gia cho rằng  việc Triều Tiên tiếp tục thử nghiệm và phát triển vũ khí hạt nhân là rào cản lớn nhất để các bên cùng đi tới một hiệp ước hòa bình, phi hạt nhân hóa. Tại buổi họp thượng đỉnh liên Triều, nhà lãnh đạo Triều Tiên cho biết ông cũng muốn “trò chuyện cởi mở” trong ngày hôm nay (27/4) để “tránh đi vào vết xe đổ một thập kỷ qua”.

Hội nghị thượng đỉnh cuối cùng giữa 2 miền Triều Tiên diễn ra từ năm 2007. Hai nhà lãnh đạo hiện đang họp tại Làng Đình chiến thuộc khu vực phi quân sự (DMZ) phía Hàn Quốc. Đây là cuộc họp đầu tiên giữa 2 nguyên thủ quốc gia và cũng là lần đầu có một vị lãnh đạo Triều Tiên đặt chân tới Hàn Quốc.

Vào thời điểm này, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cho biết có nhiều “cảm xúc lẫn lộn” khi vượt qua biên giới giữa hai nước. Khi đến Nhà Hòa Bình của Hàn Quốc, ông Kim đã viết trong cuốn sổ tay dành cho khách mời rằng “lịch sử mới đã bắt đầu".

Chủ tịch Kim Jong Un đã làm nên lịch sử khi là nhà lãnh đạo đầu tiên của Triều Tiên đặt chân sang Hàn Quốc kể từ khi chiến tranh hai miền Triều Tiên chấm dứt bằng một thỏa thuận đình chiến vào năm 1953.
Hiện hai nhà lãnh đạo đang họp kín và họ sẽ ra Tuyên bố Chung sau cuộc họp. Hai nhà lãnh đạo có thể sẽ thảo luận về việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, giải quyết căng thẳng quân sự dọc biên giới và đẩy mạnh hợp tác kinh tế. Đây là điều mà người dân cả hai nước đã mong đợi từ lâu.
Toàn cảnh cuộc gặp lịch sử giữa Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In ảnh 21

 

 
11h30: Các vệ sỹ hộ tống ông Kim Jong Un trở lại Triều Tiên để nghỉ trưa. Cuộc gặp gỡ liên Triều sẽ được nối lại vào buổi chiều.
Toàn cảnh cuộc gặp lịch sử giữa Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In ảnh 22

 

13h30: Tin tức từ phía Nhà Xanh cho biết hai nhà lãnh đạo đã thảo luận một cách "chân thành và thẳng thắn" về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên
Toàn cảnh cuộc gặp lịch sử giữa Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In ảnh 23

11h45: Người phát ngôn của chính phủ Hàn Quốc cho biết Chủ tịch Triều Tiên đã nói với Tổng thống Hàn Quốc rằng nếu ông được mời tới Nhà Xanh (phủ Tổng thống Hàn Quốc), ông sẵn sàng "tới thăm vào bất cứ thời điểm nào". 

Toàn cảnh cuộc gặp lịch sử giữa Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In ảnh 24

 

14h: Seoul cho biết vợ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ qua biên giới vào Hàn Quốc vào lúc chiều tối để tham dự buổi tiệc tối diễn ra sau cuộc họp giữa hai nhà lãnh đạo Triều Tiên - Hàn Quốc.
Ông Kim Jong Un đã qua biên giới Hàn Quốc vào sáng nay để gặp gỡ Tổng thống Moon Jae In tại Nhà Hòa bình, nằm ở phía nam khu Panmunjom (Bàn Môn Điếm). Ông Kim được tháp tùng bởi một nhóm quan chức cấp cao nhưng vợ của ông là Ri Sol Ju không có mặt.
Người phát ngôn của phía Hàn Quốc nói rằng bà Ri Sol Ju sẽ sang Hàn Quốc để tham dự bữa tiệc chiêu đãi vào tối muộn ngày thứ Sáu (27/4).
Bà Ri là cựu ca sỹ của ban nhạc Triều Tiên Unhasu. Theo những nguồn tin không chính thức thì bà Ri đã sinh hạ cho ông Kim Jong Un ba người con.
Toàn cảnh cuộc gặp lịch sử giữa Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In ảnh 25
14h20: Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In dự kiến sẽ cùng nhau công bố kết quả hội nghị thượng đỉnh của họ trong vài giờ nữa.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết Tổng thống Moon Jae In bày tỏ sự hài lòng sau vòng đàm phán đầu tiên với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un tại Bàn Môn Điếm. Các nhà lãnh đạo đã thảo luận về việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và các quan chức từ cả hai phía đang làm việc trên một tuyên bố chung.

Hai nhà lãnh đạo sẽ tiếp tục cuộc họp của họ vào buổi chiều sau khi trồng một cây tưởng niệm. Văn phòng của Tổng thống Hàn Quốc nói rằng ông Moon và ông Kim dự kiến sẽ công bố kết quả cuộc họp của họ trước khi tham dự một bữa tiệc tối được lên lịch vào lúc 6h30 chiều. Bữa tiệc này cũng sẽ có sự hiện diện của phu nhân ông Kim và ông Moon.

Cũng được mời đến buổi tiệc tối là những nghệ sỹ nổi tiếng từ hai quốc gia. Phía Triều Tiên là có nữ nghệ sỹ Hyon Song Wol, người đứng đầu ban nhạc nữ Moranbong do ông Kim tuyển chọn. Phía Hàn Quốc là ngôi sao nhạc pop Cho Yong-pil.
Ngoại trưởng Anh Boris Johnson hoan nghênh hội nghị thượng đỉnh giữa hai miền Triều Tiên nhưng ông nói rằng mình không mong đợi bất kỳ bước đột phá lớn nào trong việc kiềm chế vũ khí hạt nhân từ Triều Tiên. 

Ông Johnson nói với các phóng viên tại trụ sở NATO vào ngày hôm nay rằng: "Tôi rất hoan nghênh những gì đang diễn ra".

Nhưng ông cũng nói thêm rằng: “Bất kỳ ai nhìn vào lịch sử phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên cũng sẽ không quá lạc quan vào thời điểm này. Nhưng rõ ràng tin tốt lành là hai nhà lãnh đạo Triều Tiên đang xích lại gần nhau".
Toàn cảnh cuộc gặp lịch sử giữa Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In ảnh 26
14h30: Hai nhà lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc cùng trồng cây tượng trưng cho sự đoàn kết và tái sinh. Đất và nước trồng cây được mang tới từ Hàn Quốc và Triều Tiên.
Toàn cảnh cuộc gặp lịch sử giữa Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In ảnh 27

 

14h37: Hai nhà lãnh đạo cùng bước qua một cây cầu. Đây lại là một biểu tượng khác cho sự thống nhất giữa hai quốc gia.
Toàn cảnh cuộc gặp lịch sử giữa Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In ảnh 28

 

14h45: Hai nhà lãnh đạo dừng chân giữa cầu để trao đổi các vấn đề liên quan
Toàn cảnh cuộc gặp lịch sử giữa Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In ảnh 29
 
 
15h10: ông Kim Jong Un và ông Moon Jae In quay trở lại Nhà Hòa bình để tiếp tục cuộc thảo luận. Dự kiến trong vài giờ tới hai nhà lãnh đạo sẽ ra Tuyên bố Chung
Toàn cảnh cuộc gặp lịch sử giữa Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In ảnh 30
15h30: Hai nhà lãnh đạo bước lên cầu thang trở lại Nhà Hòa Bình
Toàn cảnh cuộc gặp lịch sử giữa Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In ảnh 31

 

15h31: Hai bục phát biểu đã được đặt trước Nhà Hòa bình, chuẩn bị cho Tuyên bố Chung của lãnh đạo Hàn Quốc - Triều Tiên
Toàn cảnh cuộc gặp lịch sử giữa Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In ảnh 32

 

15h59: Hai nhà lãnh đạo Hàn Quốc - Triều Tiên tham dự lễ ký kết
Toàn cảnh cuộc gặp lịch sử giữa Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In ảnh 33

 

16h: Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In nắm tay biểu lộ tình đoàn kết và sự thành công của cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều
Toàn cảnh cuộc gặp lịch sử giữa Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In ảnh 34
16h01: Trong một động thái không được dự đoán trước, hai nhà lãnh đạo Hàn - Triều đã ôm nhau thắm thiết thể hiện tình đoàn kết.
Toàn cảnh cuộc gặp lịch sử giữa Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In ảnh 35

 

 
16h05: Hai miền Triều Tiên đã đồng ý loại bỏ vũ khí hạt nhân nhưng không đưa ra bất kỳ biện pháp cụ thể nào để đạt được điều đó.

Một tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc hội đàm của ông Kim Jong Un và ông Moon Jae In là:  Triều Tiên và Hàn Quốc xác nhận mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. 

Triều Tiên đã đặt vũ khí hạt nhân của mình lên để đàm phán. Trước đây Triều Tiên nói rằng họ chỉ dừng các thử nghiệm hạt nhân nếu Hoa Kỳ rút 28.500 quân tại Hàn Quốc.

16h03: Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In có lời phát biểu trước
Toàn cảnh cuộc gặp lịch sử giữa Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In ảnh 36

 

16h10: Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu, ông hướng vế phía Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In và nói: "Chúng ta đã mất nhiều thời gian để có thể đứng cùng nhau ở đây. Chúng ta đã đợi thời khắc này quá lâu. Tất cả chúng ta".
Toàn cảnh cuộc gặp lịch sử giữa Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In ảnh 37

 

16h15: Hai nhà lãnh đạo bắt tay hữu nghị kết thúc chương trình thảo luận
Toàn cảnh cuộc gặp lịch sử giữa Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In ảnh 38

 

16h22: bà Ri Sol Ju, vợ của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un tới tham dự buổi tiệc chiêu đãi của Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân.
Toàn cảnh cuộc gặp lịch sử giữa Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In ảnh 39
16h27: Hai nhà lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc cùng phu nhân chụp ảnh lưu niệm
Toàn cảnh cuộc gặp lịch sử giữa Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In ảnh 40

 

Triều Tiên và Hàn Quốc cho biết họ sẽ cùng nhau thúc đẩy các cuộc đàm phán với Hoa Kỳ và kể cả Trung Quốc để chính thức chấm dứt tình trạng chiến tranh đã được thiết lập từ năm 1953. Với Hiệp ước đình chiến được ký kết vào năm 1953, về mặt kỹ thuật, hai miền Triều Tiên vẫn đang ở trong tình trạng chiến tranh.
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đã thông báo sau khi thảo luận rằng Hàn Quốc sẽ thúc đẩy các cuộc đàm phán ba bên bao gồm Hàn, Triều và Hoa Kỳ, hoặc đàm phán bốn bên bao gồm Bắc Kinh về việc chuyển đổi Hiệp ước đình chiến thành Hiệp ước hòa bình và thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Triều Tiên.

Người Hàn Quốc cho biết họ hy vọng các bên có thể chính thức tuyên bố kết thúc tình trạng chiến tranh vào năm nay.

Trong khi Tổng thống Donald Trump đã "cầu nguyện" cho người dân Hàn - Triều sớm kết thúc chiến tranh, thì không có giải pháp thực sự nào được đưa ra nếu không có sự tham gia trực tiếp của Washington và các bên liên quan, vì Hàn Quốc không phải là quốc gia ký trực tiếp vào Hiệp ước đình chiến.
Triều Tiên và Hàn Quốc đã đồng ý mở một văn phòng liên lạc cố định tại thị trấn Kaesong của Triều Tiên và tiếp tục chương trình đoàn tụ những gia đình bị  ly tán do cuộc chiến tranh Triều Tiên năm 1950 - 1953. 

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In cũng cho biết sau hội nghị thượng đỉnh hôm nay rằng Hàn Quốc sẽ tìm cách mở rộng giao lưu dân sự và tổ chức các sự kiện thể thao và văn hóa chung.

Cuộc đoàn tụ các gia đình bị ly tán dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 15/8. Đây cũng chính là ngày kỷ niệm hai miền Triều Tiên thoát khỏi sự cai trị thuộc địa của Nhật Bản sau khi kết thúc Thế chiến thứ II.

Hàn Quốc có kế hoạch tổ chức các cuộc đàm phán cấp cao và cấp thấp hơn để thực hiện các thỏa thuận đã được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh lần này.
Hai phía Hàn Quốc và Triều Tiên cũng đã thống nhất xúc tiến để Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đến thăm Bình Nhưỡng vào mùa thu này.

Tuyên bố chung không nói rõ thời gian cụ thể ông Moon Jae In đến thăm Bình Nhưỡng. Nhưng hai phía  đều khẳng định rằng Tổng thống Moon Jae In và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ gặp nhau thường xuyên và trao đổi thông qua một đường dây nóng được thiết lập gần đây.
Toàn cảnh cuộc gặp lịch sử giữa Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In ảnh 41

 

Triều Tiên và Hàn Quốc đồng ý dừng tất cả các hành vi thù địch trên "đất, biển và không trung" có thể gây ra căng thẳng quân sự và xung đột, tuyên bố chung nêu rõ.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In cùng tuyên bố rằng bắt đầu từ ngày 1/5 họ sẽ dừng tất cả các chương trình tuyên truyền phát thanh chống phá nhau ở khu vực biên giới. Hai bên sẽ tháo dỡ các thiết bị phát thanh và ngừng các chương trình rải truyền đơn ở khu vực biên giới.

Hai nước cũng đã đồng ý thực hiện các biện pháp để giải quyết các cuộc đụng độ tương đối thường xuyên trên vùng biển phía tây, bằng cách chỉ định khu vực này là "vùng hòa bình" và đảm bảo hoạt động an toàn cho ngư dân cả hai nước.

Hàn Quốc có kế hoạch tổ chức các cuộc đàm phán quân sự vào tháng 5 để thảo luận thêm về việc giảm căng thẳng quân sự giữa hai miền.

Theo AP, Reuters, Bussiness Insider