Toàn bộ người tiếp xúc gần với ca bệnh 22 âm tính với nCoV

VietTimes – Toàn bộ người tiếp xúc gần, người có liên quan với ca bệnh 22 khi đi qua TP.HCM để xuất cảnh đã có kết quả xét nghiệm âm tính với nCoV.
Ca bệnh số 22 và 23 tại sân bay Đà Nẵng ngày 10/4, cũng là ngày được lấy mẫu xét nghiệm khi nhập cảnh vào TP.HCM (Ảnh: Hồ Xuân Mai)
Ca bệnh số 22 và 23 tại sân bay Đà Nẵng ngày 10/4, cũng là ngày được lấy mẫu xét nghiệm khi nhập cảnh vào TP.HCM (Ảnh: Hồ Xuân Mai)

Thông tin mới từ Sở Y tế TP.HCM và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho hay, về trường hợp ca bệnh 22 xuất viện từ Đà Nẵng đi qua TP. HCM để xuất cảnh, đã có kết quả xét nghiệm âm tính của toàn bộ 14 người tiếp xúc gần và 27 người có liên quan, bao gồm nhân viên phục vụ và khách lưu trú tại khách sạn Ibis Airport (số 2 đường Hồng Hà phường 2, quận Tân Bình).

Được biết, ca bệnh 22 (60 tuổi, người Anh) đã nhập viện tại BV Đà Nẵng ngày 8/3, xuất viện ngày 27/3/2020 sau khi nhận 3 kết quả xét nghiệm âm tính với nCoV trước khi xuất viện, vào các ngày 19/3, 23/3 và ngày 25/3.

Bệnh nhân số 22 cũng đã thực hiện cách ly tại nơi cư trú tại Đà Nẵng trong 14 ngày tiếp theo.

Ngày 10/4, ca bệnh số 22 quốc tịch Anh từ Đà Nẵng vào TP.HCM trên chuyến bay VN125, số ghế 23C. Đến TP.HCM, người Anh nghỉ đêm tại khách sạn Ibis Airport số 2 đường Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình.

Bệnh nhân 60 tuổi được lấy mẫu xét nghiệm ngày 10/4 tại sân bay Tân Sơn Nhất khi nhập cảnh vào TP.HCM. Được biết, ca bệnh 22 đã bay trở lại nước Anh hôm 11/4. Kết quả dương tính trở lại với virus Corona của ca bệnh 22 được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM chính thức khẳng định hôm 13/4.

Ngay sau khi nhận được kết quả dương tính trở lại với COVID-19 của ca bệnh 22, toàn bộ người tiếp xúc gần, nhân viên khách sạn Ibis Airport đều đã được lấy mẫu xét nghiệm và đến hôm nay kết quả cho thấy những người này đều âm tính với nCoV.