Tin tức 24h: Đến lượt taxi công nghệ bị “nghi ngờ”; Đà Nẵng muốn thí điểm “ba cấp hành chính”; Ông Tập “thay đổi” ông Trump trong 10 phút

VietTimes -- Đó là những tin chính ngày 14/4. Theo đó, lợi thế dịch vụ giá rẻ trên nền tảng công nghệ của Uber và Grab đang bị nghi ngờ; Đà Nẵng muốn được thí điểm mô hình “ba cấp hành chính“. Thế giới, cuộc gặp Trung - Mỹ tiếp tục được mổ xẻ, lần này là chuyện ông Tập "thay đổi" ông Trump trong... 10 phút. 
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Nguồn: Internet
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Nguồn: Internet

3/4 số người dùng không sẵn sàng đối phó với tội phạm mạng

VietTimes -- Theo thống kê trong nửa sau của năm 2016, 39% người trả lời không sử dụng các giải pháp bảo vệ trên các thiết bị được kết nối và 29% đã bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công mạng trong vài tháng qua, đặc biệt, 74% người dùng không tin rằng họ có thể trở thành mục tiêu của tội phạm mạng xem thêm

Sau taxi ngoại tỉnh, đến Grab và Uber "chịu trách nhiệm" đã gây tắc ùn tắc giao thông

VietTimes -- Thế hiện được nhiều ưu điểm trước taxi truyền thống, nhưng xe Uber và Grab đang bị quy kết là nguyên nhân gây ắc tắc giao thông, phá vỡ quy hoạch, khó quản lý...đô thị.  Việc quản lý loại hình này ra sao đang có nhiều ý kiến trái chiều xem thêm

Làm sao để bảo vệ mắt trước tác hại của đồ công nghệ

VietTimes -- Trong xã hội hiện đại, việc sở hữu điện thoại, máy tính, tivi trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Song song với đó con người đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ tiềm ẩn về mắt khi quá phụ thuộc vào đồ công nghệ. Vì vậy, bảo vệ mắt chưa bao giờ là thừa! xem thêm

5 lý do Microsoft nên sản xuất điện thoại Android

VietTimes - Cách đây vài tuần, Samsung đã công bố cặp đôi Galaxy S8 và Galaxy S8 Plus. Tuy nhiên, sau đó, hãng lại có một tuyên bố quan trọng khác liên quan đến bộ đôi Galaxy mới: Microsoft đã tuyên bố sẽ bắt đầu bán Galaxy S8 và S8 Plus tại các cửa hàng bán lẻ của Microsoft ở Mỹ xem thêm

Xác thực mống mắt Galaxy S8 mạnh hơn công nghệ của FBI?

VietTimes – Princeton Identity - công ty phát triển kỹ thuật nhận dạng mống mắt cho Galaxy S8 tuyên bố rằng công nghệ của mình có độ bảo mật cao hơn so với công nghệ xác thực vân tay của FBI xem thêm

“Cần một thị trường trong đó các tập đoàn kinh tế tư nhân đóng vai trò trụ cột”

VietTimes – Đó là khuyến nghị của TS. Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam xem thêm

Đà Nẵng: Phạt 1 tỷ đồng đối với công trình “xây chui” 10 tầng

VietTimes -- Ngày 13/4, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Thương mại Minh Đông số tiền 1 tỷ đồng  vì có hành vi xây dựng công trình trái phép xem thêm

Google ra mắt công cụ AutoDraw giúp biến ảnh xấu thành ảnh đẹp

AutoDraw là công cụ mới nhất vừa được Google ra mắt, sử dụng trí thông minh nhân tạo (AI) để phân tích các nét vẽ nguệch ngoạc và biến chúng thành những tác phẩm nghệ thuật trong nháy mắt xem thêm

TGDĐ: Mua lại 80.495 cổ phiếu ESOP của nhân viên đã nghỉ việc

VietTimes -- CTCP Đầu tư Thế giới Di Động (TGDĐ – MCK: MWG) vừa công bố thông tin sẽ mua lại 80.495 cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ với mục đích thu hồi cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của những nhân viên đã nghỉ việc xem thêm

Sau taxi ngoại tỉnh, đến Grab và Uber "chịu trách nhiệm" đã gây tắc ùn tắc giao thông

VietTimes -- Thế hiện được nhiều ưu điểm trước taxi truyền thống, nhưng xe Uber và Grab đang bị quy kết là nguyên nhân gây ắc tắc giao thông, phá vỡ quy hoạch, khó quản lý...đô thị.  Việc quản lý loại hình này ra sao đang có nhiều ý kiến trái chiều xem thêm

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng được bố trí biệt thự 450- 500m2

VietTimes -- Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 68/2017/TT-BQP hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ trong Bộ Quốc phòng. Trong đó quy định Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ đảng; cán bộ có quân hàm Đại tướng được bố trí biệt thự công có diện tích đất 350-500m2 xem thêm

Đà Nẵng đề xuất thí điểm mô hình chính quyền “ba cấp hành chính“

VietTimes -- Đề xuất được Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đưa ra tại buổi làm việc với Đoàn Khảo sát số 4, Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6 do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai làm trưởng đoàn vừa diễn ra sáng 13/4 xem thêm

Lập tổ công tác liên ngành kiểm tra việc nhận xe tặng của doanh nghiệp

VietTimes -- Tổ công tác của Bộ Tài chính có trách nhiệm thực hiện kiểm tra việc tiếp nhận, sử dụng xe do các doanh nghiệp biếu, tặng tại một số địa phương, báo cáo cơ quan chủ trì để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem thêm

Tập trung kiểm toán đối tượng tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng

VietTimes -- Kiểm toán nhà nước phải đẩy nhanh việc đưa Luật Kiểm toán Nhà nước năm 2015 vào cuộc sống, chú trọng sửa đổi, bổ sung quy định pháp lý, quy trình công tác; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chú trọng cải cách thủ tục hành chính vào hoạt động kiểm toán để đạt hiệu quả cao hơn xem thêm

Thủ tướng chỉ đạo kỷ luật vụ bổ nhiệm “thừa” 23 cán bộ

VietTimes -- Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan đến việc bổ nhiệm cấp phó vượt quá số lượng quy định và bổ nhiệm chức danh lãnh đạo khi chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn xem thêm

Hà Nội đồng ý chủ trương cổ phần hóa Tổng công ty Hapro

VietTimes -- Thường trực Thành ủy Hà Nội vừa đồng ý chủ trương cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) theo đề xuất của UBND TP xem thêm

10 phút nói chuyện với Chủ tịch Tập làm thay đổi Tổng thống Trump

VietTimes -- Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng trước đây ông nghĩ Bắc Kinh có sức nặng đủ lớn đối với chính quyền Triều Tiên, nhưng sau 10 phút nói chuyện với người đồng cấp Tập Cận Bình tại cuộc gặp ở Florida, ông đã phải thay đổi quan điểm xem thêm

Báo Nhật: Mỹ không dễ tấn công quân sự đối với Triều Tiên

VietTimes -- Khả năng quân sự của Triều Tiên chưa thực sự rõ ràng và có thể gây tổn thất cho các đồng minh Đông Bắc Á của Mỹ, rủi ro đáp trả cao. Trong khi đó, quyết định tấn công Triều Tiên còn liên quan đến Trung Quốc xem thêm

Mỹ tấn công quân sự Triều Tiên: 600.000 người sẽ chết?

VietTimes -- Tổng thống Donald Trump sẽ cân nhắc phương án "xóa sạch mối đe dọa tên lửa Triều Tiên", nhưng nếu không thể phá hủy triệt để các cơ sở hạt nhân của Triều Tiên thì Hàn Quốc sẽ đối mặt với thảm họa xem thêm

Mỹ “đe đánh phủ đầu” Triều Tiên, Bình Nhưỡng tuyên bố “đáp trả tàn nhẫn"

VietTimes -- Sau những thông tin rò rỉ về việc Triều Tiên sẽ tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 vào một dịp kỷ niệm trọng đại sắp diễn ra, Mỹ bị tố đang gây căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên và Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ không ngần ngại "đáp trả theo cách tàn nhẫn nhất" xem thêm

Nga “đòn phép” gì đáp trả Mỹ tấn công tên lửa Syria

VietTimes -- Nga sẽ tiếp ủng hộ chế độ Syria về dài hạn bằng cách củng cố hệ thống phòng không, như nước này đã hứa và đã thực hiện, cũng như đưa thêm nhiều vũ khí tấn công như tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, pháo binh và các hệ thống tên lửa phóng loạt như pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A đáng gờm..., Warisboring nhận định xem thêm

Triều Tiên có trở thành “Syria tiếp theo”?

Biên đội tàu sân bay Carl Vinson của Mỹ đang di chuyển về Tây Thái Bình Dương gần bán đảo Triều Tiên. Việc Mỹ phóng tên lửa hành trình vào căn cứ không quân của Syria cho thấy, trên vấn đề sử dụng vũ lực, Donald Trump so với Barack Obama càng dám ra tay hơn, Thời báo Hoàn Cầu (Trung Quốc) nhận định xem thêm

VietTimes tổng hợp