Tin nóng công nghệ 7/6: Gemini ra mắt tính năng mới, Tesla mất lãnh đạo dự án robot Optimus

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Google ra mắt tính mới mới giúp người dùng không cần dùng prompt, RedMagic Tablet 3 Pro - máy tính bảng gaming sạc siêu nhanh, Tesla mất lãnh đạo dự án robot Optimus... là tin KHCN ngày 7/6.

1. RedMagic Tablet 3 Pro: Máy tính bảng gaming OLED đầu tiên với sạc siêu nhanh

RedMagic Tablet 3 Pro - Phone Arena.jpg
RedMagic Tablet 3 Pro. Ảnh: Phone Arena

RedMagic chuẩn bị ra mắt Tablet 3 Pro, chiếc máy tính bảng Android đầu tiên tích hợp màn hình OLED dành riêng cho game thủ, dự kiến công bố tại Trung Quốc vào ngày 11/6.

Thiết bị sở hữu màn hình OLED 9 inch với tần số quét 165Hz, độ sáng tối đa 1.600 nit và công nghệ điều chỉnh độ sáng PWM 5.280Hz giúp bảo vệ mắt khi chơi game lâu. Bên trong là vi xử lý Snapdragon 8 Elite mạnh mẽ, đi kèm buồng tản nhiệt hơi và chip điều khiển cảm ứng Synopsys S3930 hỗ trợ thao tác chính xác kể cả khi tay ướt.

Tablet 3 Pro được trang bị pin 8.200 mAh với sạc nhanh 80W, cho phép sạc 50% chỉ trong 22 phút. Tính năng sạc bypass giúp kéo dài tuổi thọ pin bằng cách cấp nguồn trực tiếp cho thiết bị khi cắm sạc.

2. Google Gemini ra mắt tính năng "Scheduled Actions"

Google Gemini.jpg
Google Gemini. Ảnh: Google

Google chính thức giới thiệu tính năng mới mang tên "Scheduled Actions" cho trợ lý AI Gemini, cho phép người dùng thiết lập các tác vụ tự động theo thời gian định sẵn hoặc lặp lại định kỳ. Tính năng này hiện khả dụng cho người dùng có đăng ký gói Google AI Pro hoặc Ultra, cũng như các tài khoản Google Workspace dành cho doanh nghiệp và giáo dục.

Với "Scheduled Actions", người dùng có thể yêu cầu Gemini thực hiện các nhiệm vụ như gửi tóm tắt lịch trình và email hàng ngày, đề xuất ý tưởng viết blog hàng tuần hoặc cập nhật tin tức thể thao yêu thích. Tính năng này hoạt động trên cả Android và iOS, miễn là người dùng có cài đặt ứng dụng Gemini và đăng ký gói dịch vụ phù hợp. Tất cả các tác vụ đã lên lịch có thể được quản lý trong phần "Scheduled Actions" của cài đặt ứng dụng.

3. Hiện tượng "siêu sinh vật" được nhìn thấy lần đầu tiên trong tự nhiên

giun - Shutterstock.jpg
Ảnh: Shutterstock

Các nhà khoa học vừa ghi nhận lần đầu tiên hiện tượng "siêu sinh vật" (superorganism) xuất hiện trong tự nhiên: những tháp giun tròn (nematode) quằn quại, từng chỉ được quan sát trong phòng thí nghiệm, nay đã được phát hiện trong môi trường hoang dã.

Trước đây, hiện tượng này được cho là hành vi cá thể nhằm thoát khỏi nhóm. Tuy nhiên, quan sát mới cho thấy đây là hành vi hợp tác, trong đó chỉ một loài giun ở giai đoạn ấu trùng đặc biệt (dauer) tham gia xây dựng cấu trúc, trong khi các loài khác chỉ di chuyển qua lại.

Thí nghiệm với loài giun Caenorhabditis elegans trên đĩa thạch cho thấy chúng có thể nhanh chóng tạo thành tháp quanh một sợi lông bàn chải, phản ứng linh hoạt với kích thích bên ngoài. Phát hiện này mở ra hướng nghiên cứu mới về hành vi tập thể và khả năng thích nghi của sinh vật đơn giản.

4. Starlink được cấp phép cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh tại Ấn Độ

starlink 2.jpg
Ảnh minh họa

Starlink, công ty internet vệ tinh thuộc sở hữu của Elon Musk, đã nhận được giấy phép từ Bộ Viễn thông Ấn Độ để cung cấp dịch vụ viễn thông vệ tinh thương mại tại quốc gia này. Đây là bước tiến quan trọng sau gần ba năm chờ đợi kể từ năm 2022, khi quá trình cấp phép bị trì hoãn do lo ngại về an ninh quốc gia.

Với giấy phép này, Starlink trở thành công ty thứ ba được phép hoạt động trong lĩnh vực này tại Ấn Độ, sau OneWeb và Reliance Jio. Tuy nhiên, trước khi có thể triển khai dịch vụ, Starlink cần hoàn tất các thủ tục bổ sung như xin cấp phép từ cơ quan quản lý không gian vũ trụ Ấn Độ, phân bổ phổ tần, xây dựng hạ tầng mặt đất và vượt qua các bài kiểm tra an ninh nghiêm ngặt.

5. Tesla mất lãnh đạo dự án robot Optimus giữa lúc đẩy mạnh sản xuất

robot Optimus.jpg
Tesla trưng bày robot Optimus bên cạnh hai mẫu xe điện của mình tại Hội nghị Robot thế giới ở Bắc Kinh vào ngày 22 tháng 8 năm 2024. Ảnh: Reuters

Milan Kovac, Phó Chủ tịch kỹ thuật và người đứng đầu dự án robot hình người Optimus của Tesla, đã thông báo rời công ty để dành thời gian cho gia đình ở nước ngoài. Ông gia nhập Tesla năm 2016, dẫn dắt nhóm Autopilot và đảm nhận vai trò lãnh đạo dự án Optimus từ năm 2022. Ashok Elluswamy, hiện đang dẫn dắt nhóm phần mềm Autopilot và AI, sẽ tiếp quản vị trí của Kovac.

Optimus là một phần quan trọng trong chiến lược dài hạn của Elon Musk nhằm biến Tesla thành công ty dẫn đầu về AI và robot. Musk kỳ vọng sẽ triển khai hàng nghìn robot Optimus trong các nhà máy Tesla vào cuối năm 2025 và đạt sản lượng một triệu đơn vị mỗi năm vào năm 2030.

Theo Reuters, CNBC, Phone Arena, BGR