Tín dụng tăng tốc trong tuần cuối tháng 9/2023, tiền ngân hàng 'bơm' mạnh vào nền kinh tế

VietTimes – Theo Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà, tăng trưởng tín dụng đang có sự chuyển biến tích cực, tháng sau cao hơn tháng trước. Tính đến 29/9, tăng trưởng tín dụng đạt 6,92%.

pham-thanh-ha-nhnn.jpg
Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà phát biểu tại hội nghị

Thông tin này được ông Phạm Thanh Hà, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN), cho biết tại Hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, chiều ngày 4/10.

Cụ thể, tính đến ngày 29/9/2023, tín dụng toàn nền kinh tế đạt khoảng 12,7 triệu tỉ đồng, tăng 6,92% so với cuối năm ngoái. Tuy nhiên, mức tăng này vẫn còn thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ các năm.

Trước đó, theo số liệu từ NHNN, tính đến ngày 21/9, tăng trưởng tín dụng toàn nền kinh tế đạt khoảng 5,91%. Như vậy, tín dụng đã tăng thêm khoảng 1,01% trong chưa đầy nửa tháng, tương đương hơn 120.000 tỉ đồng.

Lãnh đạo NHNN nhấn mạnh, mặc dù tín dụng vẫn tăng chậm hơn năm ngoái, song với nhiều nỗ lực, tăng trưởng tín dụng đã có chuyển biến tích cực, tháng sau cao hơn tháng trước. Tín dụng đối với một số lĩnh vực ưu tiên tăng trưởng cao.

Cụ thể, tính đến 31/7, tín dụng đối với lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ đạt trên 335.000 tỉ đồng, tăng 13,47% so với cuối năm 2022. Tín dụng đối với lĩnh vực doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao là khoảng 44.700 tỉ đồng, tăng 16,09%.

Ông Phạm Thanh Hà cho biết, ngay từ đầu năm 2023, NHNN đã tập trung điều hành linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ nhằm ổn định thị trường tiền tệ, sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản cho các tổ chức tín dụng.

Bên cạnh đó, NHNN cũng rà soát, hoàn thiện thể chế trong hoạt động cấp tín dụng; chủ động triển khai nhiều giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn, tăng khả năng tiếp cận tín dụng trong một số ngành, lĩnh vực chủ chốt.

Ngoài ra, NHNN còn thực hiện nhiều biện pháp để giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh. Đến nay, các tổ chức tín dụng cam kết tổng tiền lãi được giảm khoảng 22.000 tỉ đồng./.