Tìm việc làm qua mạng, bị lừa đảo hơn 900 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Một phụ nữ ở Tây Ninh vừa bị đối tượng xấu mạo danh nhân viên ngân hàng lừa đảo hơn 900 triệu đồng.

Chị T.T.N tại cơ quan công an (ảnh: CA tỉnh Tây Ninh)
Chị T.T.N tại cơ quan công an (ảnh: CA tỉnh Tây Ninh)

Ngày 21/6, Công an tỉnh Tây Ninh tiếp nhận đơn trình báo của chị T.T.N, ngụ tại TP Tây Ninh, về việc bị lừa mất 922 triệu đồng.

Chị N cho biết gần đây có lên Facebook tìm việc làm thêm. Chị đã liên hệ với một tài khoản đăng thông tin tuyển dụng nhân sự làm việc tại ngân hàng. Sau đó, một phụ nữ tự xưng là Yến Ly, đưa nạn nhân vào một nhóm sơ tuyển nhân viên ngân hàng.

Đối tượng này sau đó yêu cầu chị truy cập vào trang web "thudophattrien.com" để thực hiện một số thao tác nạp tiền, rút tiền, đặt lệnh...

Để tạo sự tin tưởng cho chị N, đối tượng đã chuyển trước cho chị vài trăm ngàn đồng để chị thực hiện các thao tác này. Sau đó đối tượng dẫn dụ chị N dùng tiền cá nhân để nạp, nhằm hưởng mức lãi suất cao từ 50-300%.

Hoa mắt trước con số lợi nhuận khủng, trong vòng 2 ngày chị N đã chuyển cho đối tượng xấu tổng cộng 8 lần với số tiền 922 triệu đồng.

Đến khi chị N muốn rút tiền thì các đối tượng này viện dẫn lý do phải đóng thuế, lỗi mạng... và sau đó là chặn liên lạc. Lúc này chị N mới tỉnh ngộ, biết mình bị lừa.

Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân cảnh giác khi tìm việc làm trên các mạng xã hội, đặc biệt cẩn trọng khi đối tượng yêu cầu truy cập vào một trang web lạ hoặc nộp tiền vào một tài khoản lạ.

Nếu có nhu cầu tìm việc làm, người dân nên tới nộp hồ sơ tại các cơ sở tuyển dụng uy tín, tránh nguy cơ sập bẫy những kẻ lừa đảo trực tuyến. Đã có nhiều trường hợp người dân bị lừa đảo làm cộng tác viên bán hàng, tiếp thị trực tuyến, rồi bị dẫn dụ bán hàng đa cấp, hàng giả, hoặc được tuyển dụng làm tư vấn tài chính nhưng thực chất là tiếp tay cho tổ chức cho vay nặng lãi, hoặc bị lừa đảo mất một số tiền lớn như trường hợp kể trên.