TikTok, Google, Facebook gỡ bỏ hàng nghìn link đăng tải thông tin sai sự thực ở Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Tại cuộc họp báo của Bộ Thông tin và Truyền thông nhằm cung cấp thông tin hoạt động của ngành trong 6 tháng đầu năm, Bộ cho biết TikTok đã chặn, gỡ bỏ 407 link vi phạm đăng tải thông tin sai sự thực. 

Các nền tảng mạng xã hội đã gỡ bỏ nhiều thông tin và tài khoản xấu độc
Các nền tảng mạng xã hội đã gỡ bỏ nhiều thông tin và tài khoản xấu độc

Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, theo yêu cầu của Bộ, trong 6 tháng qua, các nền tảng mạng xã hội đã tích cực gỡ bỏ các thông tin vi phạm, sai sự thực, thông tin xấu độc. Cụ thể, TikTok đã chặn và gỡ bỏ 407 link vi phạm, trong đó có 145 tài khoản thường xuyên đăng tải nội dung chống phá nhà nước (đạt tỷ lệ 92%).

Facebook đã gỡ bỏ 2.468 bài viết sai sự thực, thông tin chống phá nhà nước, doanh nghiệp (đạt tỷ lệ 90%). Ngoài ra, Facebook cũng đã gỡ bỏ 3 tài khoản giả mạo cá nhân và tổ chức, khóa 8 tài khoản thường xuyên đăng tin chống phá nhà nước, cũng như gỡ bỏ 54 trang quảng cáo mua bán hóa đơn.

Google đã gỡ bỏ 5.390 video vi phạm trên YouTube và chặn 2 kênh phản động (đạt tỷ lệ 94%).

Trước đó, tại Hội nghị sơ kết công tác thông tin và truyền thông 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Bộ, ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử đã chia sẻ về việc thanh tra toàn diện hoạt động của TikTok tại Việt Nam.

"Nhiều Bộ, ban, ngành cùng vào cuộc kiểm tra, chia sẻ trách nhiệm quản lý nền tảng xuyên biên giới. Đây cũng là lần đầu Việt Nam buộc một nền tảng xuyên biên giới ký thừa nhận sai phạm và có biện pháp khắc phục cụ thể", ông Lê Quang Tự Do cho biết.

Ông cũng nói thêm rằng đoàn kiểm tra đang thực hiện tổng kết và sẽ báo cáo kết quả thanh tra TikTok vào cuối tháng 7./.