Thuế đối ứng có hiệu lực: Thị trường tiếp tục suy giảm, cuộc chiến thương mại toàn cầu leo thang

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thuế quan "có đi có lại" của Tổng thống Donald Trump đối với hàng chục quốc gia đã có hiệu lực, bao gồm mức thuế khổng lồ 104% đối với hàng hóa Trung Quốc, làm sâu sắc thêm cuộc chiến thương mại toàn cầu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký lệnh hành pháp tại Nhà Trắng ở Washington, D.C., Mỹ ngày 8/4. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ký lệnh hành pháp tại Nhà Trắng ở Washington, D.C., Mỹ ngày 8/4. Ảnh: Reuters.

Thuế quan trừng phạt của ông Trump đã làm rung chuyển trật tự thương mại toàn cầu đã tồn tại trong nhiều thập kỷ, làm dấy lên nỗi lo về suy thoái và khiến cổ phiếu trên toàn thế giới giảm mạnh.

S&P 500 đã mất gần 6 nghìn tỷ USD giá trị kể từ khi ông Trump công bố mức thuế quan một tuần trước, mức giảm sâu nhất trong 4 ngày kể từ những năm 1950. Chỉ số này hiện đang tiến gần đến thị trường giá xuống, được định nghĩa là giảm 20% so với mức cao gần đây nhất.

Một đợt bán tháo trên khắp các thị trường châu Á lại tiếp tục trong hôm 9/4 sau một thời gian ngắn tạm dừng, trong đó chỉ số Nikkei của Nhật Bản giảm hơn 3% và đồng won của Hàn Quốc trượt xuống mức thấp nhất trong hơn 16 năm.

Hợp đồng tương lai cổ phiếu Mỹ cũng đánh dấu ngày thứ năm liên tiếp giảm trên Phố Wall.

Ông Trump đã đưa ra cho các nhà đầu tư những tín hiệu trái chiều về việc liệu thuế quan có được duy trì trong dài hạn hay không, có lúc ông mô tả chúng là "vĩnh viễn" nhưng có lúc lại nói rằng chúng đang gây sức ép buộc các nhà lãnh đạo các nước trên thế giới yêu cầu đàm phán.

"Chúng ta có rất nhiều quốc gia muốn đạt được thỏa thuận", ông phát biểu tại một sự kiện ở Nhà Trắng vào chiều 8/4. Ông phát biểu tại một sự kiện sau đó rằng ông hy vọng Trung Quốc cũng sẽ theo đuổi một thỏa thuận.

Chính quyền Trump đã lên lịch đàm phán với Hàn Quốc và Nhật Bản, hai đồng minh thân cận và là đối tác thương mại lớn, và Thủ tướng Italy Giorgia Meloni dự kiến ​​sẽ đến thăm vào tuần tới.

Triển vọng về các thỏa thuận với các quốc gia khác đã đẩy thị trường chứng khoán tăng vào sáng ngày 8/4, nhưng cổ phiếu Mỹ đã mất hết mức tăng của mình vào cuối ngày giao dịch.

Untitled.png
Trung Quốc đã tuyên bố chiến đấu đến cùng trong cuộc thương chiến với Mỹ. Ảnh: Reuters.

Trung Quốc tuyên bố chiến đấu đến cùng

Ông Trump gần như đã tăng gấp đôi thuế đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, vốn đã được ấn định ở mức 54% vào tuần trước, để đáp trả các mức thuế trả đũa mà Bắc Kinh công bố vào tuần trước. Trung Quốc đã tuyên bố sẽ chống lại những gì họ coi là “tống tiền”.

Các công ty môi giới hàng đầu của Trung Quốc đã cam kết hợp tác để giúp ổn định giá cổ phiếu trong nước nhằm ứng phó với tình trạng hỗn loạn do thuế quan gây ra.

Các nhà kinh tế đã cảnh báo rằng người tiêu dùng Mỹ có khả năng phải đối mặt với mức giá cao hơn đối với mọi thứ, từ giày thể thao cho đến rượu vang, do hậu quả của cuộc chiến thương mại.

Có thể phải mất một thời gian nữa, tác động đầy đủ của mức thuế quan có hiệu lực ngày 9/4 mới xuất hiện đầy đủ, vì bất kỳ loại hàng hóa nào đã quá cảnh tính đến nửa đêm sẽ được miễn mức thuế mới miễn là chúng đến nước Mỹ trước ngày 27/5.

Gần 3/4 người dân Mỹ dự kiến ​​giá các mặt hàng hàng ngày sẽ tăng trong 6 tháng tới, theo một cuộc thăm dò mới của Reuters-Ipsos.

Mức thuế 10% mà ông Trump áp đặt đối với tất cả hàng nhập khẩu từ nhiều quốc gia đã bắt đầu có hiệu lực từ thứ Bảy tuần trước. Vòng thuế mới nhất nhắm vào các quốc gia đang "lợi dụng" nước Mỹ, theo ông Trump.

Danh sách đó bao gồm nhiều đồng minh thân cận nhất của Mỹ, bao gồm Liên minh châu Âu (EU), nơi bị đánh thuế 20%.

Ông Trump cho biết mức thuế này là phản ứng của Mỹ trước các rào cản mà các nước áp dụng đối với hàng hóa của họ, gây cản trở các doanh nghiệp Mỹ. Ông cũng cáo buộc các quốc gia bao gồm Nhật Bản phá giá tiền tệ của họ để giành được lợi thế thương mại, điều mà Tokyo phủ nhận.

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản sáng 9/4 cho biết các cuộc đàm phán thương mại với Washington có thể bao gồm cả vấn đề tỷ giá hối đoái.

Ông Trump đã ám chỉ rằng ông có thể chưa hoàn thành việc áp thuế.

Trong bài phát biểu trước các nhà lập pháp đảng Cộng hòa vào tối 8/4, ông cho biết ông sẽ sớm công bố mức thuế "lớn" đối với hàng nhập khẩu dược phẩm, một trong số ít các loại hàng hóa được miễn thuế mới.

Theo CNA, Reuters