
Trung Quốc đã chuẩn bị hứng chịu mức thuế quan tăng 34% trong hôm 9/4 như một phần trong gói thuế quan "có đi có lại" của ông Trump. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ đã tăng thêm 50% sau khi Bắc Kinh không rút lại động thái áp thuế trả đũa 34% đối với hàng hóa của Mỹ trong hôm 8/4, như vậy mức thuế sẽ tăng lên 84% thuế.Trước đó, Trung Quốc đã bị áp thuế 20%.
Trước đó, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết họ "kiên quyết phản đối" mức thuế quan bổ sung 50% đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc, gọi đó là "sai lầm chồng chất sai lầm". Bộ này tuyên bố sẽ tăng cường trả đũa đối với hàng xuất khẩu của Mỹ.
Cổ phiếu Mỹ, tăng vọt vào sáng 8/4, bắt đầu giảm sau bình luận của bà Leavitt. Cuối cùng, thị trường đã kết thúc ngày giao dịch với mức giảm đáng kể. Chỉ số Dow giảm 320 điểm, tương đương 0,84%. S&P 500 đã giảm 1,57%. Nasdaq Composite thiên về công nghệ đã giảm 2,15%.
"Các quốc gia như Trung Quốc, những quốc gia đã chọn cách trả đũa và cố gắng tăng gấp đôi sự đối xử tệ bạc của họ đối với người lao động Mỹ, đang phạm phải sai lầm", bà Leavitt nói với các phóng viên. "Tổng thống Trump rất cứng rắn, ông sẽ không nhượng bộ".
"Người Trung Quốc muốn đạt được một thỏa thuận, họ chỉ không biết cách thực hiện", bà nói thêm. Bà từ chối chia sẻ những điều khoản nào, nếu có, mà ông Trump sẽ cân nhắc để giảm thuế quan đối với Trung Quốc.
Thị trường châu Á phần lớn đi theo đà giảm của Phố Wall, trong đó chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản mở cửa ở mức giảm khoảng 3% vào sáng 9/4. Hang Seng của Hong Kong cũng giảm 3%. Kopsi của Hàn Quốc và chỉ số chuẩn ASX 200 của Australia đều giảm khoảng 1%. Vào tháng 2, ông Trump ban đầu đã áp thuế 10% đối với tất cả hàng hóa của Trung Quốc, không có ngoại lệ, viện dẫn việc hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp và đưa fentanyl vào Mỹ. Tháng trước, ông đã tăng gấp đôi mức thuế đó.
Trung Quốc là nguồn nhập khẩu lớn thứ hai của Mỹ vào năm ngoái, vận chuyển tổng cộng 439 tỷ USD hàng hóa sang Mỹ, trong khi Mỹ xuất khẩu 144 tỷ USD hàng hóa sang Trung Quốc. Thuế quan đối ứng đe dọa gây tổn hại đến các ngành công nghiệp trong nước và có thể dẫn đến tình trạng sa thải.
Khi nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump kết thúc, Mỹ đã áp dụng mức thuế quan trung bình là 19,3% đối với hàng hóa của Trung Quốc, theo phân tích của Viện Kinh tế Quốc tế Peterson. Chính quyền Biden vẫn giữ nguyên hầu hết các mức thuế của ông Trump trong khi cũng bổ sung thêm các mức thuế khác, đưa mức thuế trung bình lên 20,8%.
Đến ngày 9/4, tổng mức thuế trung bình đối với hàng xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ sẽ tăng vọt lên gần 125%.
Trung Quốc có thể đưa ra biện pháp nào để đáp trả?
Truyền thông nhà nước và người dùng mạng xã hội của Trung Quốc đã có giọng điệu thách thức trước lời đe dọa áp thêm thuế của ông Trump. Hai nhà bình luận có ảnh hưởng có liên hệ với Bắc Kinh đã chia sẻ một danh sách giống hệt nhau về các biện pháp đối phó có thể mà Trung Quốc có thể đáp trả, trích dẫn các nguồn tin giấu tên.
Các biện pháp tiềm năng bao gồm tăng đáng kể thuế đối với các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ như đậu nành và lúa miến, cấm nhập khẩu gia cầm của Mỹ, đình chỉ hợp tác về fentanyl, hạn chế tiếp cận thị trường cho các dịch vụ như tư vấn pháp lý, hạn chế hơn nữa hoặc cấm hoàn toàn việc nhập khẩu phim của Mỹ và điều tra số tiền các công ty Mỹ kiếm được từ sở hữu trí tuệ của họ tại Trung Quốc.
"Trung Quốc không gây rắc rối, nhưng cũng không sợ rắc rối", Liu Hong, biên tập viên cấp cao tại hãng thông tấn nhà nước chính thức của Trung Quốc Xinhua, người đã chia sẻ danh sách này trên tài khoản mạng xã hội của mình, đã viết.
Trong khi các đợt áp thuế trước đây của Trung Quốc khiến nhiều doanh nghiệp Mỹ tìm đến các nước ngoài khác như Mexico và Việt Nam để sản xuất hàng hóa, Trung Quốc vẫn là nguồn cung cấp nước ngoài hàng đầu của nhiều mặt hàng.
Những mặt hàng đó bao gồm đồ chơi, thiết bị truyền thông như điện thoại thông minh, máy tính và nhiều loại thiết bị điện tử tiêu dùng khác. Tất cả những mặt hàng này có khả năng sẽ khiến người tiêu dùng Mỹ phải trả giá cao hơn đáng kể trong thời gian tới.
Hàng chục quốc gia khác cũng như Liên minh châu Âu (EU) cũng phải đối mặt với thời hạn chót là nửa đêm để áp dụng mức thuế quan mới. Những mức thuế mà ông Trump đưa ra vào tuần trước, dao động từ 11% đến 50%.
Bà Leavitt nói với các phóng viên rằng mặc dù đã có một số cuộc trò chuyện với các nhà lãnh đạo thế giới nhằm đàm phán mức thuế quan thấp hơn, ông Trump không muốn trì hoãn kế hoạch của mình.
Sau khi nói chuyện với ông Trump vào sáng 8/4, bà Leavitt cho biết, "Ông ấy hy vọng rằng các mức thuế quan này sẽ có hiệu lực".
Đồng thời, bà cho biết ông Trump đã chỉ thị cho nhóm thương mại của mình thực hiện các thỏa thuận "được thiết kế riêng" với các quốc gia muốn đàm phán. Khi được hỏi thêm về việc liệu Tổng thống có bất kỳ mốc thời gian hoặc thời hạn nào cho các thỏa thuận thương mại hay không, bà Leavitt một lần nữa khẳng định rằng chúng không phải là "các thỏa thuận có sẵn".

Mỹ khẳng định áp thuế 104% với Trung Quốc, sẵn sàng đàm phán với các nước khác

Mỹ đưa ra “tối hậu thư” về Kênh đào Panama cho Trung Quốc

Giới chức Mỹ âm thầm soạn thảo kế hoạch giảm thiểu tác động do chính sách thuế của ông Trump
Theo CNN