
Cổ phiếu của Mỹ đã giảm sau khi có thông tin này. Các thị trường toàn cầu trước đó đã ghi nhận mức tăng do hy vọng rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẵn sàng đàm phán để giảm bớt mức thuế áp với từng quốc gia và sản phẩm mà ông đang dựng lên xung quanh thị trường tiêu dùng lớn nhất thế giới.
Chính quyền Mỹ đã lên lịch đàm phán với Hàn Quốc và Nhật Bản, hai đồng minh thân cận và là đối tác thương mại lớn, và Thủ tướng Italy Giorgia Meloni dự kiến sẽ đến thăm Mỹ vào tuần tới. Nhưng Nhà Trắng đã nêu rõ rằng mức thuế cụ thể theo quốc gia, cao nhất lên tới 50%, vẫn sẽ có hiệu lực theo kế hoạch vào ngày 9/4 theo giờ địa phương.
Những mức thuế này sẽ đặc biệt cao đối với Trung Quốc, vì ông Trump đã tăng thuế đối với hàng nhập khẩu lên 104 để đáp trả các mức thuế trả đũa mà Bắc Kinh công bố vào tuần trước. Trung Quốc đã từ chối khuất phục trước cái mà họ gọi là hành động "tống tiền" và đã cam kết "chiến đấu đến cùng".
Các quan chức chính quyền Mỹ cho biết họ sẽ không ưu tiên đàm phán với cường quốc kinh tế số 2 thế giới.
Các mức thuế quan toàn diện của ông Trump đã làm dấy lên nỗi lo về suy thoái kinh tế và đảo lộn trật tự thương mại toàn cầu đã tồn tại trong nhiều thập kỷ.
"Hiện tại, chúng tôi đã nhận được chỉ thị ưu tiên các đồng minh và đối tác thương mại của mình như Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước khác", cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett nói trong cuộc phỏng vấn với Fox News.
Nhà Trắng cho biết ông Trump đã chỉ thị cho nhóm thương mại của mình tạo ra các thỏa thuận "được thiết kế riêng" cho gần 70 quốc gia đã liên hệ để đàm phán.
Nhà đàm phán thương mại hàng đầu của ông Trump, Jamieson Greer, đã nói trước Quốc hội rằng văn phòng của ông đang cố gắng làm việc nhanh chóng nhưng không phải đối mặt với thời hạn cụ thể.
"Tổng thống đã nói rõ một lần nữa rằng ông ấy sẽ không miễn trừ hoặc ngoại lệ trong thời gian tới", ông Greer nói với các nhà lập pháp.
Trung Quốc đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh tiêu hao, và các nhà sản xuất đang báo động về lợi nhuận và ra sức lập kế hoạch để xây dựng các nhà máy mới ở nước ngoài. Trích dẫn các rủi ro bên ngoài gia tăng, Citi Group đã cắt giảm dự báo tăng trưởng GDP của Trung Quốc năm 2025 xuống còn 4,2% từ mức 4,7%.
Theo cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos, 3/4 người dân Mỹ dự đoán giá sẽ tăng khi thuế quan của ông Trump có hiệu lực.
Nhà sản xuất chip Micron nói với khách hàng rằng họ sẽ áp dụng phụ phí liên quan đến thuế quan bắt đầu từ ngày 9/4, trong khi các nhà bán lẻ quần áo của Mỹ cho biết họ đang hoãn đơn đặt hàng và hoãn tuyển dụng. Theo một tổ chức trong ngành, giày chạy bộ sản xuất tại Việt Nam hiện có giá bán lẻ là 155 USD sẽ tăng lên 220 USD khi mức thuế 46% có hiệu lực.
Người tiêu dùng Mỹ đang tích trữ khi còn có thể. "Tôi mua gấp đôi bất cứ thứ gì - đậu, đồ hộp, bột mì", Thomas Jennings, 53 tuổi, nói khi đẩy xe đẩy hàng qua các lối đi của một cửa hàng Walmart ở New Jersey.
Thị trường chứng khoán đã tìm thấy chỗ đứng vững chắc hơn trong hôm 8/4 sau một vài ngày đau khổ của các nhà đầu tư, điều này đã thúc đẩy một số nhà lãnh đạo doanh nghiệp, bao gồm cả những người thân cận với ông Trump, thúc giục ông đảo ngược chính sách thuế.
Cổ phiếu châu Âu đã phục hồi từ mức thấp nhất trong 14 tháng sau bốn phiên bán tháo mạnh liên tiếp, trong khi giá dầu toàn cầu ổn định sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong 4 năm.
Các chỉ số chính của Phố Wall đã ghi nhận mức tăng vào đầu ngày nhưng đã giảm sau khi Nhà Trắng tuyên bố thuế quan đối với Trung Quốc sẽ có hiệu lực.

Mỹ đưa ra “tối hậu thư” về Kênh đào Panama cho Trung Quốc

Ông Trump nêu điều kiện để Mỹ áp thuế “0% đổi 0%” với EU

Người dùng Apple vội vã nâng cấp iPhone trước nguy cơ giá tăng do thuế quan
Theo CNA