Thực lực CTCP Đầu tư Quang Thuận - DN hút 9.450 tỷ đồng chỉ trong một tháng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Các thương vụ trái phiếu nghìn tỷ diễn ra trong vòng 1 tháng tiếp tục khẳng định tiềm lực đáng nể của đại gia địa ốc đứng sau CTCP Đầu tư Quang Thuận.
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

CTCP Đầu tư Quang Thuận (Quang Thuận) vừa phát hành thành công 89 lô trái phiếu với tổng giá trị lên đến 9.450 tỷ đồng. Trong đó, 3.450 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm được phát hành vào ngày 31/7/2020 và 6.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 5 năm được phát hành vào ngày 31/8/2020.

Như vậy, chỉ trong vòng 1 tháng, Quang Thuận đã huy động tổng cộng 9.450 tỷ đồng qua kênh trái phiếu ngay trước thời điểm Nghị định số 81/2020/NĐ-CP có hiệu lực.

Tuy nhiên, các thông tin cơ bản của trái phiếu như lãi suất, tài sản bảo đảm, danh sách trái chủ cũng như tổ chức thu xếp phát hành đều không được công bố.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Quang Thuận hút hàng nghìn tỷ đồng qua kênh trái phiếu. Trước đó, cuối năm 2018, Quang Thuận cũng đã phát hành thành công 31 lô trái phiếu với tổng giá trị 4.500 tỷ đồng. Trong đó, có 3.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm và 1.500 tỷ đồng kỳ hạn 5 năm. 

Về hoạt động kinh doanh, dù sở hữu nguồn vốn hàng nghìn tỷ đồng, nhưng doanh thu của Quang Thuận chỉ đạt vài chục tỷ đồng mỗi năm, cùng đó là mức lãi thuần cũng chỉ ở mức vài tỷ đồng.

Cụ thể, năm 2016 và 2017, doanh thu thuần của Quang Thuận đều đạt 35,9 tỷ đồng, lợi nhuận thuần cũng chỉ lần lượt ở mức 5,46 tỷ đồng và 5,14 tỷ đồng. Năm 2019, doanh thu thuần của doanh nghiệp này đạt 26,26 tỷ đồng, giảm khoảng 2 tỷ đồng so với năm trước; lợi nhuận thuần ở mức 5,4 tỷ đồng, tăng 1,28 tỷ đồng so với năm 2018 (4,12 tỷ đồng).

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, Quang Thuận lãi sau thuế 1,47 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ năm 2019.

Về cơ cấu nguồn vốn, tổng tài sản của Quang Thuận trong 4 năm trở lại đây có sự biến động mạnh. Đặc biệt như tại thời điểm cuối năm 2018, tổng tài sản của Quang Thuận đạt 7.158,3 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần so với thời điểm đầu năm; vốn chủ sở hữu cũng tăng hơn 1.000 tỷ đồng lên mức 2.624 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6/2020, tổng tài sản của Quang Thuận đạt 4.132 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu ở mức 2.632 tỷ đồng.

Theo dữ liệu của VietTimes, ngày 14/8 vừa qua, Quang Thuận nâng vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng. Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật do ông Huỳnh Ngọc Phát (SN 1984) đảm nhiệm. Ông Phát hiện còn đứng tên cho CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng HickStone. 

Quang Thuận là thành viên của tập đoàn địa ốc phía Nam. Kể từ năm 2018, nhiềm doanh nghiệp trong nhóm này đã liên tục hút về dòng vốn hàng tỷ USD qua kênh trái phiếu. Trong khi đó, giá trị trái phiếu phát hành của các doanh nghiệp này đều cao hơn nhiều so với vốn điều lệ đăng ký./.