Thủ tướng “nhắc” Thừa Thiên - Huế về xây dựng chính phủ điện tử

VietTimes -- Thừa Thiên-Huế phải xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử từ tỉnh, huyện đến xã, thôn để phục vụ người dân tốt hơn. Đó là yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhân chuyến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế mùng 4 Tết Đinh Dậu, .
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế sáng mùng 4 Tết
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế sáng mùng 4 Tết

Nói chuyện với lãnh đạo chủ chốt tỉnh, Thủ tướng nhận định cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra, nếu hệ thống chính quyền không thay đổi, không có sự chuyển biến thì sẽ tụt hậu, bỏ qua thời cơ phát triển.

Thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực của chính quyền tỉnh trong việc khắc phục kịp thời những thiệt hại lớn do thiên tai, lũ lụt gây ra trong năm 2016. Thủ tướng vui mừng khi Tết năm nay, cuộc sống của người dân khu vực miền núi, vùng bị thiên tai, các gia đình chính sách, gia đình khó khăn được chăm lo chu đáo, mọi người đều có Tết, vui Xuân.

Năm 2016 cũng là năm dấu ấn của Thừa Thiên-Huế khi GRDP của địa phương tăng trên 7%, thu nhập bình quân đầu người đã xấp xỉ bằng thu nhập bình quân chung của cả nước, tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 7,21% theo chuẩn 2016-2020. Đặc biệt, thu ngân sách Nhà nước ước đạt 5.896,5 tỷ đồng, tăng 12,7%.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng biểu dương, đánh giá cao sự cố gắng toàn diện, những nỗ lực nhiều mặt của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế khi hoàn thành các chỉ tiêu năm 2016, có nhiều mặt đạt xuất sắc.

Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng, tỉ lệ lao động thuần nông còn cao. Do đó, Thừa Thiên-Huế cần tái cơ cấu rõ hơn, phát triển nông nghiệp thông minh, công nghệ cao để chuyển đổi cơ cấu lao động hợp lý.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Bộ Chính trị đã có Nghị quyết đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của cả nước, trong đó, chú trọng tỉnh trọng điểm du lịch là Thừa Thiên-Huế. Do đó, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các cấp, ngành của địa phương phải chỉ đạo cụ thể hơn, quyết liệt hơn, rõ nét hơn để Thừa Thiên-Huế trở thành điểm đến ngày càng hấp dẫn, nổi tiếng trên bản đồ du lịch thế giới. Qua đó, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp hơn 20% GRDP của tỉnh nhà.

Hiện nay, các tỉnh miền Trung đang dần hình thành một không gian kinh tế, không gian phát triển du lịch nối liền. Huế là một điểm trong chuỗi di sản từ Quảng Nam đến Quảng Bình. Đây là cụm điểm đến cần được đầu tư mạnh mẽ hơn để tạo nên sự kết nối, tương trợ, cùng nhau phát triển trong một không gian văn hóa, du lịch và kinh tế thống nhất. Để làm được điều đó, cần đẩy mạnh phát triển chuỗi du lịch, dịch vụ, phát triển công nghiệp chất lượng cao.

Thủ tướng kì vọng, trong Festival 2017, Thừa Thiên-Huế sẽ tạo dấu ấn mới, xây dựng thương hiệu du lịch Huế rõ nét hơn.