Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch và 6 Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 mà Hội đồng Nhân dân TP Hà Nội đã bầu mới đây.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng tặng hoa chúc mừng Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội tại kỳ họp thứ nhất, HĐND TP (tháng 6/2021).

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng tặng hoa chúc mừng Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội tại kỳ họp thứ nhất, HĐND TP (tháng 6/2021).

Quyết định 1061/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Chu Ngọc Anh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021.

Thủ tướng đã phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các ông: Lê Hồng Sơn, Nguyễn Trọng Đông, Dương Đức Tuấn, Hà Minh Hải, Chử Xuân Dũng, Nguyễn Mạnh Quyền.

Trước đó, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND TP Hà Nội đã bầu đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP khóa XV giữ chức Chủ tịch UBND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 với 92/94 đại biểu có mặt tán thành bằng phiếu kín (chiếm 97,87%).

Các đại biểu HĐND TP đã bầu các chức danh Phó Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Lê Hồng Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021 - tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2021-2026.

Các Phó Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021 gồm ông Nguyễn Trọng Đông - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Dương Đức Tuấn - Thành ủy viên; Hà Minh Hải - Thành ủy viên; Nguyễn Mạnh Quyền - Thành ủy viên; Chử Xuân Dũng - Thành ủy viên tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2021-2026.