Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng: Đưa Thừa Thiên-Huế thành điểm đến của những sự kiện công nghệ lớn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Đó là ý kiến của Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng tại lễ khai mạc Tuần lễ Chuyển đổi số - Huế 2021 diễn ra ngày 27/4.
Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng phát biểu tại sự kiện khai mạc Tuần lễ Chuyển đổi số - Huế 2021 mang chủ đề “Cơ hội và Thách thức"diễn ra ngày 27/4.
Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng phát biểu tại sự kiện khai mạc Tuần lễ Chuyển đổi số - Huế 2021 mang chủ đề “Cơ hội và Thách thức"diễn ra ngày 27/4.

Sáng ngày 27/4, tại TP Huế đã diễn ra lễ khai mạc Tuần lễ Chuyển đổi số - Huế 2021 mang chủ đề “Cơ hội và Thách thức”. Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng; Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Tin học Việt Nam Nguyễn Long; đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành, các doanh nghiệp trong cả nước.

Không gian trưng bày Tuần lễ Chuyển đổi số - Huế 2021

Không gian trưng bày Tuần lễ Chuyển đổi số - Huế 2021

Phát biểu khai mạc Tuần lễ Chuyển đổi số Huế - 2021, ông Lê Trường Lưu - Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế cho biết, chuyển đối số đang mở ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức đối với mỗi quốc gia, tổ chức và cá nhân. Chuyển đối số tác động ngày càng mạnh mẽ sâu sắc đến tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội. Thời gian qua, tỉnh Thừa Thiên Huế đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, bước đầu đạt được nhiều kết quả.

Cũng theo Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế: “Với quyết tâm đổi tư duy và hành động, nắm bắt kịp thời, tận dụng hiệu quả các cơ hội, trong đó có chuyển đổi số, coi đó là giải pháp đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội. Chính vì vậy, Tuần lễ Chuyển đổi số Huế - 2021 chính là sự đổi mới sáng tạo trong thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia. Đồng thời, đây là chuỗi sự kiện quan trọng, lồng ghép các hoạt động hội nghị, hội thảo, diễn đàn… tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi số của tỉnh, hướng đến thúc đẩy, hợp tác, đầu tư các ngành, các lĩnh vực; góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”.

Ông Lê Trường Lưu - Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế phát biểu khai mạc Tuần lễ Chuyển đổi số Huế - 2021

Ông Lê Trường Lưu - Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế phát biểu khai mạc Tuần lễ Chuyển đổi số Huế - 2021

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng đánh giá cao nỗ lực của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trong việc tổ chức Tuần lễ Chuyển đổi số Huế - 2021. Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cho rằng, sự kiện thể hiện quyết tâm cao của người đứng đầu và tư duy đột phá trong triển khai chuyển đổi số. Thừa Thiên Huế là địa phương đầu tiên trong cả nước tổ chức không chỉ một ngày mà tổ chức cả sự kiện, tuần lễ chuyển đổi số.

“Tỉnh Thừa Thiên Huế cần lựa chọn một số mục tiêu đột phá để triển khai thực hiện trong năm 2021. Cụ thể như: đưa 100% dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 4, đưa tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát triển hồ sơ lên 50% và tỷ lệ xử lý hồ sơ hoàn toàn trực tuyến lên trên 50%. Bên cạnh đó, triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh”- Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng chia sẻ.

Trong khuôn khổ sự kiện khai mạc Tuần lễ Chuyển đổi số - Huế 2021, các chuyên gia tham gia toạ đàm mang chù đề "Chuyển đổi số hiệu quả thúc đẩy phát triển kinh tế vùng"
Trong khuôn khổ sự kiện khai mạc Tuần lễ Chuyển đổi số - Huế 2021, các chuyên gia tham gia toạ đàm mang chù đề "Chuyển đổi số hiệu quả thúc đẩy phát triển kinh tế vùng"

Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cần xác định mục tiêu trung hạn đến 2025, với những đột phá cụ thể như: triển khai doanh nghiệp số, y tế số, giáo dục số và du lịch số. Duy trì sự kiện Tuần lễ chuyển đổi số được tổ chức hàng năm, và hàng năm Thừa Thiên Huế công bố bài toán đặc thù của tỉnh để các doanh nghiệp công nghệ số tham gia giải quyết.

“Phải đưa Thừa Thiên Huế thành điểm đến của những sự kiện công nghệ lớn của quốc gia và thế giới, hướng tới mục tiêu kép vừa phát triển du lịch, vừa phát triển công nghệ số, trở thành hình mẫu chuyển đổi số của các địa phương”- Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh.

Tại sự kiện, các đại biểu và các doanh nghiệp đã trao đổi, chia sẻ những vấn đề liên quan đến chuyển đổi số cũng như tính cấp thiết của hoạt động này đối với chính quyền và doanh nghiệp thông qua ý kiến tham luận của chuyên gia đến từ Hội Tin học TP HCM , Hội Tin học Việt Nam cũng như cơ quan quản lý nhà nước trong tiến trình chuyển đối số.

Một loạt các hoạt động ký kế nhằm thúc đẩy chuyển đổi số ở Thừa Thiên Huế được thực hiện
Một loạt các hoạt động ký kế nhằm thúc đẩy chuyển đổi số ở Thừa Thiên Huế được thực hiện

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức đã công bố triển khai các nền tảng gồm: Hue-S; Học bạ điện tử; Hồ sơ sức khỏe điện tử; Nền tảng du lịch thông minh; Thanh toán không dùng tiền mặt,…

Và để thực tế hóa trong việc thực hiện kết nối, liên kết giữa các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thông minh, các đơn vị đã tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ để triển khai các hoạt động trong thời gian tới, gồm: Ký kết triển khai xe đạp thông minh; Ký kết Biên bản ghi nhớ xúc tiến, hỗ trợ chuyển đổi số giữa các tổ chức, doanh nghiệp. Đồng thời, tỉnh Thừa Thiên Huế trao chứng nhận đầu tư cho Công ty SMC Huế và Công ty Plutos.