Thử nghiệm thuốc mang lại hy vọng cho bệnh nhân ung thư phổi khó điều trị

VietTimes - Theo thử nghiệm do các nhà khoa học Trung Quốc và Mỹ dẫn đầu, loại thuốc mới có vẻ an toàn hơn và hiệu quả hơn liệu pháp tiêu chuẩn.
Ung thư phổi là loại bệnh phổ biến nhất trên toàn thế giới, ước tính có 2,5 triệu ca mới trên toàn cầu vào năm ngoái. Ảnh: PR NEWSWIRE.

Thuốc uống có hiệu quả vượt trội

Một loại thuốc điều trị ung thư phổi mới đã cho thấy tiềm năng trở thành liệu pháp an toàn và hiệu quả, mang lại hy vọng cho bệnh nhân mắc một trong những dạng ung thư phổi khó điều trị nhất hiện nay.

Kết quả nghiên cứu lâm sàng quốc tế do các nhà khoa học Trung Quốc và Mỹ đồng dẫn dắt đã được công bố trên Tạp chí Y học New England (NEJM) ngày 28/4 và trình bày tại Hội nghị thường niên của Hiệp hội Nghiên cứu Ung thư Mỹ (AACR) diễn ra tại Chicago cùng ngày.

Thuốc thử nghiệm mang tên zongertinib, được phát triển bởi liên doanh giữa Boehringer Ingelheim và Sino Biopharmaceutical Limited, là một loại thuốc uống nhắm mục tiêu vào protein HER2 – yếu tố đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của tế bào ung thư. Cơ chế hoạt động của thuốc là ức chế hoạt động tyrosine kinase của HER2, từ đó ngăn chặn tín hiệu tăng trưởng tế bào bất thường.

Kết quả từ nghiên cứu cho thấy, zongertinib vượt trội so với phương pháp điều trị tiêu chuẩn hiện tại là liệu pháp ADC (kháng thể – thuốc kết hợp, tiêm tĩnh mạch), vốn thường đi kèm với nhiều tác dụng phụ nghiêm trọng như tiêu chảy, buồn nôn, phát ban và mệt mỏi.

Trong thử nghiệm giai đoạn hai với sự tham gia của 188 bệnh nhân, phần lớn là người châu Á, 71% người dùng zongertinib ghi nhận khối u thu nhỏ đáng kể, so với 49% ở nhóm dùng thuốc ADC.

Một chỉ số quan trọng khác là thời gian sống không tiến triển – thời gian bệnh không xấu đi – cũng cho thấy ưu thế của zongertinib: trung bình 12,4 tháng, so với 9,9 tháng ở nhóm ADC.

Đáng chú ý, zongertinib có tỷ lệ tác dụng phụ nghiêm trọng thấp hơn nhiều. Chỉ 1% người dùng gặp tiêu chảy nặng, trong khi tỷ lệ này ở nhóm dùng ADC là từ 17% đến 26%.

Giáo sư Wang Xin từ Bệnh viện Ung thư thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Y khoa Trung Quốc nhận định: “Zongertinib có tiềm năng thiết lập một chuẩn mực điều trị mới”.

Do thử nghiệm hiện tại chưa có nhóm đối chứng rõ ràng, một thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba quy mô lớn hơn đang được triển khai tại 169 cơ sở y tế toàn cầu, trong đó có 18 bệnh viện tại Mỹ, 25 tại Trung Quốc và 5 tại Nhật Bản. Đây sẽ là bước xác nhận quan trọng về tính an toàn và hiệu quả của zongertinib trước khi có thể đưa vào điều trị chính thức.

Trung Quốc nổi lên như trung tâm nghiên cứu lâm sàng mới của thế giới

Việc Trung Quốc tham gia sâu vào các thử nghiệm lâm sàng quốc tế một lần nữa cho thấy vai trò ngày càng tăng của nước này trong lĩnh vực nghiên cứu dược phẩm toàn cầu.

Theo ông Li Jin, Giám đốc Khoa Ung thư tại Bệnh viện Đông thuộc Đại học Đồng Tế, chi phí trung bình cho mỗi bệnh nhân thử nghiệm tại Trung Quốc chỉ khoảng 41.000 USD, bằng một phần mười so với chi phí tại các quốc gia phát triển.

“Chi phí thấp nhưng chất lượng thử nghiệm không hề bị ảnh hưởng. Đây chính là lợi thế cạnh tranh của chúng tôi”, ông Li nhấn mạnh.

Trong bối cảnh nhu cầu điều trị ung thư ngày càng gia tăng, sự xuất hiện của những loại thuốc uống nhắm mục tiêu như zongertinib không chỉ giúp mở rộng lựa chọn điều trị cho bệnh nhân, mà còn góp phần làm thay đổi cục diện thị trường dược phẩm toàn cầu – nơi Trung Quốc đang dần khẳng định vai trò không thể thiếu.

Theo SCMP