Thêm một quốc gia có các cột thu phát 5G bị phá hủy vì lo sợ Covid-19

VietTimes – Bên cạnh Anh quốc, một quốc gia khác cũng xảy ra hiện tượng các cột thu phát 5G bị phá hoại. 
Một số cột thu phát 5G đã bị phá hủy ở Hà Lan
Một số cột thu phát 5G đã bị phá hủy ở Hà Lan

Thời gian gây đây các phương tiện truyền thông đã đăng tải thông tin ở Anh người dân quá khích ở vùng Birmingham và Merseyside đã phát hủy một số cột thu phát sóng 5G do tin vào một “thuyết âm mưu” rằng 5G giúp lan truyền virus Corona.

Bây giờ một quốc gia khác cũng bị tình trạng như vậy. Theo Reuter, tại Hà Lan tuần trước một cột tháp di động đã bị hư hại. Tổng cộng có 4 vụ phá hoại như vậy đã được ghi lại. Một nhóm những kẻ chủ mưu thậm chí còn để lại khẩu hiệu của phong trào chống 5G ở gần cột tháp.

Những người phản đối mạng di động thế hệ thứ 5 ở Hà Lan tin rằng 5G nguy hiểm cho sức khỏe con người và có thể khiến mọi người bị mất đi thông tin riêng tư.

Điều đáng chú ý là công nghệ 5G vẫn trong giai đoạn thử nghiệm ở Hà Lan và chưa triển khai mạng lưới trên toàn quốc.