Thắng kiêu hùng, U23 Việt Nam nhận thưởng nóng “cực khủng”

VietTimes -- Với chiến thắng kiêu hùng của các cầu thủ trẻ U23 Việt Nam, nhiều doanh nghiệp, tổ chức sẵn sàng "vung" tiền thưởng nóng cho toàn bộ các tuyển thủ của U23 Việt Nam, Huấn luyện viên Park Hang Seo và cá nhân cầu thủ xuất sắc.
Quang Hải đi bóng trong sự đeo bám của hậu vệ đối phương. Ảnh: TTXVN
Quang Hải đi bóng trong sự đeo bám của hậu vệ đối phương. Ảnh: TTXVN

Thêm một lần nữa thán phục tinh thần thi đấu quả cảm của U23 Việt Nam, chủ tịch tập đoàn Trường Hải - ông Trần Bá Dương, quyết định thưởng nóng cho đội 500 triệu đồng.Số tiền này ngoài con số 500 triệu thưởng ở trận thắng U23 Iraq hôm 20/1 vừa qua.

Ông Dương còn thưởng riêng cho HLV Park Hang-seo chiếc xe Kia Optima trị giá 789 triệu đồng.

Ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch tập đoàn FLC, đã quyết định bỏ tiền túi thưởng nóng 1 tỷ đồng cho tập thể U23 Việt Nam. Bên cạnh đó, thủ môn của FLC Thanh Hóa - Bùi Tiến Dũng, người thi đấu xuất thần trên chấm 11m cũng được thưởng riêng 500 triệu đồng.

Ông giám đốc VTV Trần Bình Minh thưởng 500 triệu đồng. Quyền chủ tịch CLB TP.HCM Lê Công Vinh đã quyết định thưởng nóng cho U23 Việt Nam 500 triệu.

Công Vinh chia sẻ trên facebook cá nhânCông Vinh chia sẻ trên facebook cá nhân

 Chủ tịch Đồng Tâm Group - ông Võ Quốc Thắng, cũng thưởng riêng cho đội U23 Việt Nam 500 triệu đồng, không kể 200 triệu ở trận thắng U23 Iraq.

Trong khi đó Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Tập đoàn xây dựng Hòa Bình, ông Lê Viết Hải, thông báo thưởng nóng đội U23 Việt Nam 1 tỉ đồng sau trận thắng Qatar, ngoài khoản thưởng 500 triệu đồng sau trận thắng Iraq.

Thông báo cũng cho biết Tập đoàn Hòa Bình sẽ thưởng đội tuyển 2 tỉ đồng nếu giành chức vô địch. 

Ngoài ra, ngân hàng Vietcombank thưởng 1 tỷ đồng, BIDV thưởng 500 triệu, công ty VPF thưởng 1 tỷ... 
Tổng hợp