Tham vọng robot hình người nở rộ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Chế tạo một robot hình người vẫn là giấc mơ kéo dài hàng thập kỷ, lấy cảm hứng từ các bộ phim khoa học viễn tưởng nổi tiếng.

Ảnh: Fortune
Ảnh: Fortune

Mặc dù từ trước tới nay nhiều công ty đã rất nỗ lực để tạo ra một robot hình người hoàn thiện, nhưng hầu hết các nguyên mẫu hiện tại đều vụng về và không thực tế. Tuy nhiên, điều này đã không ngăn cản được một số công ty khởi nghiệp tiếp tục theo đuổi công nghệ này.

"Chúng tôi đang cố gắng tạo ra những robot có thể hoạt động trong không gian sống của con người", Jonathan Hurst, nhà đồng sáng lập Agility Robotics, cho biết.

Jonathan Hurst lấy ví dụ về robot kho hàng Digit của công ty. Digit có đầu chứa máy ảnh, cảm biến và đôi mắt chuyển động. Phần thân gồm hai tay và hai chân, nhưng phần chân giống chim hơn con người. Công việc của robot là nhặt các thùng hàng và di chuyển đến nơi cần thiết. Tháng trước, Amazon cho biết sẽ bắt đầu thử nghiệm Digit trong kho của hãng. Agility cũng đã mở một nhà máy ở Oregon vào tháng 9 để sản xuất robot hàng loạt.

Figure AI, công ty sản xuất robot khác, tạo robot hình người theo cách thuần túy với ý tưởng chỉ con người thực sự mới có thể điều hướng hiệu quả công việc. Xã hội được xây dựng cho con người, còn robot chỉ dùng cho công việc lặp đi lặp lại.

Theo lời Brett Adcock, CEO của Figure AI: "Chúng ta không có đủ nguồn nhân lực để thực hiện những công việc lặp đi lặp lại, do đó, nhu cầu trên thị trường rất lớn. Nếu có thể làm cho các robot thực hiện những công việc mà con người không muốn làm, chúng ta có thể chiếm lĩnh một thị trường cực lớn, có thể bán hàng triệu, thậm chí hàng tỉ robot", Adcock chia sẻ.

robot digit.jpg
Robot Digit của hãng Agility Robotics

Figure AI đã thành lập vào năm ngoái và hiện chưa có sản phẩm thương mại nào ngoài việc giới thiệu nguyên mẫu tại nhà máy ở Sunnyvale, California. Tuy nhiên, Adcock cho biết robot hình người thương mại của công ty sẽ sớm được tung ra thị trường.

Đầu năm nay, Trường Kỹ thuật Samueli tại Đại học California, Los Angeles (UCLA) đã phát triển một robot hình người mang tên Artemis, được cho là nhanh nhất trên thế giới. Robot này có chiều cao 143 cm và trọng lượng 38,5 kg, có khả năng chạy nhanh, nhảy, và đi trên các bề mặt không ổn định. Artemis có khả năng duy trì thăng bằng ngay cả khi bị đẩy mạnh hoặc quấy rối.

Elon Musk, CEO của Tesla, cũng đang nỗ lực trong việc phát triển robot có Trí tuệ nhân tạo tích hợp, được gọi là Optimus. Theo tỉ phú người Nam Phi, tỷ lệ robot AI hình người của hãng này có thể vượt qua số lượng con người trong tương lai.

"Bạn sẽ thấy các robot hình người xuất hiện nhiều hơn trong gia đình, và chắc chắn chúng sẽ hiện diện trong các nhà máy", ông Elon Musk chia sẻ trong buổi thuyết trình Investor Day đầu năm tại nhà máy sản xuất ô tô Gigafactory của Tesla tại Austin, Texas.

Công ty "hàng xóm" của Tesla, Apptronik, đã trình diễn robot có tên Apollo vào tháng 8, với chiều cao 1,7 mét, trọng lượng 73 kg, khả năng tải trọng tối đa là 25 kg, có thể hoạt động trong khoảng 4 giờ liên tục. Công ty này cho biết họ đã sản xuất được hai robot và đang tiếp tục chế tạo thêm bốn robot nữa.

Vào tháng 8 năm ngoái, Xiaomi cũng đã giới thiệu nguyên mẫu robot hình người đầu tiên của họ, mang tên CyberOne. Robot này sử dụng Camera AI để nhìn thế giới dưới dạng 2D, có khả năng phân biệt 6 loại cảm xúc, 45 loại giọng nói và học các kỹ năng mới hàng ngày.

Tuần trước, Trung Quốc cho biết sẽ phát triển robot tích hợp AI để đáp ứng nhu cầu của nhiều ngành, nghề trong nước. Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc (MIIT) đánh giá sự hiện diện của robot đem tới đột phá tương tự máy vi tính, điện thoại thông minh hay phương tiện di chuyển sử dụng năng lượng thay thế. Dự kiến năm 2025, Trung Quốc hoàn thiện và đưa robot hình người vào sản xuất hàng loạt. Đến 2027, những cỗ máy này sẽ có khả năng tư duy, học hỏi và trở thành một trong những động lực tăng trưởng kinh tế hàng đầu.

Marc Raibert, nhà đồng sáng lập của Boston Dynamics - công ty nổi tiếng với mẫu chó robot Spot, cho rằng robot không chỉ đảm bảo thiết kế "giống người", mà còn chú trọng đến yếu tố di động, sự khéo léo, nhận thức và trí thông minh. "Điều này dẫn đến con đường phát triển một loại robot mới không thực sự hình người nhưng có một số đặc điểm của con người, đặc biệt là sự hữu ích khi xử lý công việc", ông Raibert cho hay.

tesla optimus.jpg
Robot Optimus của Tesla

Một số công ty khởi nghiệp tạo robot giống con người hiện tập trung vào việc cải thiện sự khéo léo của các ngón tay trước khi cố gắng làm cho các cỗ máy có thể đi được. "Đi bộ không phải là vấn đề khó giải quyết nhất trong chế tạo. Thay vào đó, khó khăn nhất là khiến chúng hiểu thế giới và có thể tự kiểm soát hành động qua đôi tay", Geordie Rose, nhà đồng sáng lập và CEO Sanctuary AI có trụ sở tại Canada, cho biết.

Sanctuary AI hiện cung cấp robot hai chân mang tên Phoenix với khả năng chất hàng hóa lên kệ, lấy hàng cho nhân viên giao hàng hay đóng vai trò nhân viên thu ngân. Tuy nhiên, Rose cho biết mục tiêu dài hạn là robot "nhận thức được thế giới vật chất để có thể tự suy luận".

"Chúng tôi muốn cung cấp lực lượng lao động thực sự cho thế giới, những cỗ máy không chỉ làm việc qua câu lệnh", Rose nói. "Các hệ thống phải có khả năng hiểu lời nói và chuyển đổi lời nói thành hành động thông qua sự hiểu biết của chính nó".

Đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của Agility Robotics, Damion Shelton, cho biết robot kho hàng “chỉ là trường hợp sử dụng đầu tiên” của thế hệ robot mới mà ông hy vọng sẽ được đón nhận từ khách.

Ông Shelton nói: “Trong 10, 20 năm nữa, bạn sẽ thấy những robot này ở khắp mọi nơi. Những robot lấy con người làm trung tâm như thế sẽ là một phần của cuộc sống con người. Vì vậy, điều đó khá thú vị”.

Theo Fortune