Thailand: Khu vực tư nhân bắt nhịp với CMCN 4.0

VietTimes -- Mặc dù gặp nhiều khó khăn, trở ngại nhưng Chương trình Thái Lan 4.0 đã có những bước khởi đầu khá ấn tượng. Từ một sáng kiến của lãnh đạo quốc gia, của cơ quan quản lý nhà nước, hiện tại ngày càng có nhiều lĩnh vực, đơn vị không chỉ thuộc Nhà nước mà còn cả tư nhân vào cuộc thực hiện những nội dung của Thailand 4.0.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục Thái Lan Teerakiat Jareonsettasin
Bộ trưởng Bộ Giáo dục Thái Lan Teerakiat Jareonsettasin

Bộ Giáo dục Thái Lan vừa ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty TNHH Siêu thị Big C theo đó sẽ triển khai các hoạt động đào tạo cho 5.000 sinh viên trường nghề trong bốn lĩnh vực logistic, quan hệ công chúng, tiếp thị và kế toán tại 100 chi nhánh của công ty.

Một công ty tư nhân khác sẽ đào tạo và chuyển giao công nghệ liên quan đến dự án tàu cao tốc Bangkok - Nong Khai. Cả hai công ty nói trên đều nằm trong số 1.500 doanh  nghiệp quan tâm đến việc đào tạo khoảng 80.000 sinh viên để chuẩn bị cho thị trường lao động.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục Teerakiat Jareonsettasin cho biết các sáng kiến cho sinh viên trường dạy nghề đều chú trọng nâng cao năng lực của họ để có thể hoạt động tốt khi họ có việc làm. "Quan điểm của chúng tôi là biến đổi nơi làm việc thành trường học. Các sinh viên có thể theo học các khóa học ngắn hạn và nhận được tín chỉ ".

Bộ Giáo dục cũng đã tiến hành thảo luận với một số trường đại học nước ngoài để giới thiệu các khóa học và đào tạo sinh viên phục vụ cho sáng kiến Thái Lan 4.0. Một số trường đại học có thể được đặt tại Hành lang Kinh tế phía Đông, bao gồm trường Đại học Carnegie Mellon nổi tiếng đến từ Mỹ, cũng như các trường học đến từ Anh và Nhật.

Theo nationmultimedia.com